Đường đi của 30.000 tỉ đồng bị bà chủ Vạn Thịnh Phát và đồng phạm chiếm đoạt

Việt Dũng |

Hơn 30.000 tỉ đồng thu từ bán trái phiếu khống, theo chỉ đạo của bà chủ Vạn Thịnh Phát, nhóm dưới quyền ghi chép, theo dõi với cách đặt tên “Bond WMC”, “Bond VTP”, “Bond VNG”, “Bond VIPD”, “Bond SETRA”, “Bond Sunny”…

Trong bản kết luận, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đã đề nghị truy tố 34 bị can, trong đó có bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát về các tội “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển tiền trái phép qua biên giới”.

Ở hành vi lừa đảo chiếm đoạt khoản tiền hơn 30.000 tỉ đồng của bị can Trương Mỹ Lan và đồng phạm thông qua hoạt động bán trái phiếu, cơ quan chức năng đã chỉ ra được đường đi số tiền lớn này của nhà đầu tư sau khi bị chiếm đoạt.

Theo kết luận, năm 2018, Trương Mỹ Lan ra chủ trương, họp bàn với các nhân sự cấp cao của Ngân hàng SCB, Công ty Chứng khoán TVSI phát hành trái phiếu.

Trên cơ sở họp bàn, các tổ chức phát hành thuộc Vạn Thịnh Phát ký kết hợp đồng tư vấn, phát hành trái phiếu với Công ty TVSI để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, công bố thông tin phát hành trái phiếu và thực hiện chức năng đại diện Tổ chức phát hành ký kết hợp đồng mua/bán, chuyển nhượng với các trái chủ thứ cấp (người dân) theo quy định pháp luật, giúp các công ty thuộc Vạn Thịnh Phát phát hành sản phẩm tài chính là các gói trái phiếu và báo cáo Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Kết luận nêu, sau khi khách hàng đồng ý mua trái phiếu và ký kết hợp đồng với Công ty chứng khoán TVSI, dòng tiền huy động được từ hàng nghìn trái chủ như sau: Trái chủ chuyển tiền cho TVSI để mua trái phiếu -> Công ty TVSI chuyển tiền cho các công ty trái chủ sơ cấp hoặc các công ty mua lại trái phiếu từ trái chủ sơ cấp -> Các công ty chuyển tiền cho các cá nhân dưới hình thức trả tiền cho vay, mua cổ phần -> Các cá nhân rút tiền để sử dụng.

Toàn bộ việc sử dụng tiền trái phiếu được nhóm cán bộ dưới quyền của bị can Trương Mỹ Lan ghi chép, theo dõi với cách đặt tên là: “Bond WMC”, “Bond VTP”, “Bond VNG”, “Bond VIPD”, “Bond SETRA”, “Bond Sunny”…

Cũng theo kết luận, sau khi thu tiền từ việc phát hành 25 mã trái phiếu khống (hơn 30.800 tỉ đồng), Trương Mỹ Lan chỉ đạo, giao cho Nguyễn Phương Hồng - Thành viên Hội đồng quản trị, cựu Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB trực tiếp điều hành, quản lý và theo dõi việc sử dụng tiền chi cho nhiều mục đích hoạt động của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và cá nhân.

Trong đó, các mục đích chi chiếm tỉ trọng lớn gồm: Chuyển cho các tổ chức tín dụng để tất toán các khoản vay của cá nhân, tổ chức thuộc Vạn Thịnh Phát; Chi tất toán các thẻ tín dụng của người nhà, rút tiền mặt sử dụng.

Kết quả rà soát xác định, từ tháng 9.2018 đến tháng 3.2020, số tiền hơn 30.800 tỉ đồng thu từ bán trái phiếu bị trộn lẫn với nhiều khoản tiền khác, tạo thành nguồn tiền trên 61.750 tỉ đồng.

Cơ quan công an bóc tách được có hơn 11.171 tỉ đồng từ nguồn tiền trái phiếu, số còn lại là dòng tiền trộn lẫn, không thể bóc tách rõ giữa nguồn tiền trái phiếu với các nguồn khác.

Cơ quan điều tra cũng đã xác định có hơn 35.000 trái chủ (bị hại) sở hữu 25 mã trái phiếu của 4 Công ty (An Đông, Quang Thuận, Sunny World, Setra) thời điểm khởi tố vụ án hình sự ngày 7.10.2022. Các bị hại yêu cầu thu hồi tài sản.

Trường hợp người đã chết thì ghi nhận yêu cầu của người thân thuộc hàng thừa kế thứ nhất. Các nhà đầu tư mua lại trái phiếu của các bị hại được xác định là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, yêu cầu đề nghị (nếu có) sẽ được giải quyết theo các vụ việc dân sự.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Quy trình tạo nguồn tiền khống hơn 30.000 tỉ đồng để lừa đảo ở vụ Vạn Thịnh Phát

Việt Dũng |

Để phát hành số trái phiếu tương đương với hơn 30.000 tỉ đồng, theo chỉ đạo của bà chủ Vạn Thịnh Phát, nhóm lãnh đạo dưới quyền đã tạo dòng tiền khống, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Đào tạo 2.000 nhân viên ngân hàng SCB giới thiệu về trái phiếu

Việt Dũng |

Theo chủ trương của Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, nhóm cán bộ dưới quyền, trong đó có Võ Tấn Hoàng Văn đã chỉ đạo đào tạo hơn 2.000 nhân viên ngân hàng SCB giới thiệu, mời chào khách hàng mua trái phiếu.

Thủ đoạn vận chuyển trái phép hơn 4,5 tỉ USD của bà chủ Vạn Thịnh Phát

Việt Dũng |

Trong giai đoạn 2 của vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB, bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc vận chuyển và rửa tiền hơn 4,5 tỉ USD - nguồn tiền từ tham ô, lừa đảo.

Lý do dự án đường ven sông 3.960 tỉ đồng ở Đồng Nai phải thi công "da beo"

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Dự án xây dựng đường ven sông Cái là dự án trọng điểm của tỉnh Đồng Nai có tổng mức đầu tư 3.960 tỉ đồng được kỳ vọng sẽ tạo thêm trục giao thông mới ở khu vực trung tâm TP Biên Hòa và cải tạo cảnh quan đô thị ven sông. Tuy nhiên, đến nay dự án đang gặp nhiều vướng mắc đặc biệt là về mặt bằng để thi công ưu tiên 5 cây cầu mới trong dự án.

Làm rõ thông tin "các trường học tại huyện Thạch Hà phải nộp nhiều khoản tiền bất thường"

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - UBND huyện Thạch Hà vừa chỉ đạo thành lập Tổ kiểm tra, xác minh thông tin “các trường học ở Thạch Hà chuyển nộp các khoản tiền bất thường”.

Ông Thích Minh Tuệ nhận thẻ căn cước công dân tại Gia Lai

THANH TUẤN |

Ngày 10.6, ông Lê Anh Tú (Thích Minh Tuệ) đã đến cơ quan Công an tỉnh Gia Lai để nhận căn cước công dân.

Tết Đoan Ngọ, người dân Nha Trang canh đến 12h để đi tắm biển

Phương Linh |

Đã thành tục lệ ngày Tết Đoan Ngọ, người dân TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa lại canh 12h trưa để đi tắm biển với mong muốn có được sức khỏe.

Từ kinh phí công đoàn, công đoàn cơ sở tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đoàn viên

ĐÌNH TRỌNG |

Công ty TNHH Chí Hùng là một trong những doanh nghiệp đông công nhân ở tỉnh Bình Dương với trên 7.000 lao động. Doanh nghiệp này luôn thực hiện việc đóng 2% kinh phí công đoàn đầy đủ, và 75% từ nguồn kinh phí này được dùng để chăm lo cho người lao động. Qua đó giúp công nhân ổn định cuộc sống, doanh nghiệp cũng ổn định nguồn lao động, đảm bảo kế hoạch sản xuất.

Quy trình tạo nguồn tiền khống hơn 30.000 tỉ đồng để lừa đảo ở vụ Vạn Thịnh Phát

Việt Dũng |

Để phát hành số trái phiếu tương đương với hơn 30.000 tỉ đồng, theo chỉ đạo của bà chủ Vạn Thịnh Phát, nhóm lãnh đạo dưới quyền đã tạo dòng tiền khống, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Đào tạo 2.000 nhân viên ngân hàng SCB giới thiệu về trái phiếu

Việt Dũng |

Theo chủ trương của Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, nhóm cán bộ dưới quyền, trong đó có Võ Tấn Hoàng Văn đã chỉ đạo đào tạo hơn 2.000 nhân viên ngân hàng SCB giới thiệu, mời chào khách hàng mua trái phiếu.

Thủ đoạn vận chuyển trái phép hơn 4,5 tỉ USD của bà chủ Vạn Thịnh Phát

Việt Dũng |

Trong giai đoạn 2 của vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB, bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc vận chuyển và rửa tiền hơn 4,5 tỉ USD - nguồn tiền từ tham ô, lừa đảo.