Trao đổi với PV Báo Lao Động, Công an tỉnh Bình Dương cho hay, 3 bị can chính thức khởi tố gồm: Danh Phận (sinh năm 1991, quê Kiên Giang), Bùi Văn Mạnh (sinh năm 1976, quê Thái Bình) và Quách Đức Toàn (sinh năm 1993, TX Thuận An, Bình Dương).
Theo tài liệu ban đầu của cơ quan điều tra, thông qua mạng internet, các đối tượng nêu trên đã rao bán và nhận làm các loại bằng cấp giả. Quách Đức Toàn có nhiệm vụ tìm mua phôi bằng giả trên mạng, sau đó đem về thiết kế in ấn, đóng dấu giả theo yêu cầu của khách mua.
Sau khi “sản xuất” xong, Toàn giao cho Mạnh và Phận mang đi bàn giao cho các khách hàng tại khu vực Đồng Nai, Bình Dương, TP.HCM với giá từ 2,5 đến 3,5 triệu đồng một bằng.
Các khách hàng của đường dây này gồm nhiều thành phần khác nhau từ công nhân đến trí thức và đều đặt hàng trước qua mạng. Sau khi có “đơn hàng” và nơi nhận cụ thể, các đối tượng mới tiến hành sản xuất và mọi giao dịch đều diễn ra theo quy trình khép kín.
Tiến hành kiểm tra nơi ở của các đối tượng, cơ quan điều tra thu giữ hơn 1.000 phôi bằng các loại, 165 con dấu tròn của các trường Đại học, Cao đẳng và các cơ quan tổ chức. Cùng với đó, cơ quan cảnh sát cũng đã thu giữ nhiều dụng cụ, phương tiện dùng để in ấn, đóng số và các giấy tờ liên quan.
Khi PV Báo Lao Động đặt câu hỏi về quy mô của đường dây, phương thức hoạt động của các đối tượng và hành trình phá án được diễn ra như thế nào? Đại diện công tỉnh Bình Dương cho biết: “Vụ án vẫn đang tiếp tục điều tra và mở rộng nên chưa thể trả lời ngay được, mặt khác do còn liên quan đến nhiều tỉnh, thành lân cận nên chưa thể cung cấp chi tiết theo đề nghị của PV. Khi có kết quả điều tra cuối cùng, cũng như có sự phối hợp với các tỉnh, thành bạn khi đó Công an sẽ thông tin chi tiết về vụ án đến quý Báo”.