Đưa người xuất cảnh trái phép, 6 bị cáo lĩnh án 51 năm tù

Trọng Văn |

Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng vừa tuyên phạt 6 bị cáo với tổng 51 năm tù trong vụ án "tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép".

Ngày 11.8, Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép" đối với 6 bị cáo, gồm: Hoàng Văn Chiêm (SN 1984); Hoàng Văn Chuyên (SN 1978, cả 2 cùng trú tại xã Đa Thông, huyện Hà Quảng); Phùng Văn Huấn (SN 1998); Lý Văn Trường (SN 1993); Phùng Văn Học (SN 1986, cả 3 cùng trú tại xóm Cần Yên, huyện Hà Quảng) và Đàm Mạnh Đức (SN 1999, trú tại xóm Cần Nông, huyện Hà Quảng).

Bản cáo trạng nêu rõ, từ tháng 4.2020 đến ngày 10.7.2020, các bị cáo trên đã 4 lần tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép, đưa trót lọt 54 người từ Việt Nam sang Trung Quốc.

Trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Hoàng Văn Chiêm là người trực tiếp liên lạc, thỏa thuận và chi trả tiền công cho các bị cáo còn lại.

Căn cứ hành vi phạm tội của các bị cáo, Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng tuyên phạt Hoàng Văn Chiêm 12 năm tù giam, Lý Văn Trường 10 năm tù giam, Phùng Văn Huấn 9 năm tù giam, Phùng Văn Học và Đàm Mạnh Đức mỗi bị cáo 8 năm tù giam, Hoàng Văn Chuyên 4 năm tù giam.

Trọng Văn
TIN LIÊN QUAN

Chuẩn bị xuất cảnh trái phép, 16 người bị phát hiện bắt giữ

Phong Quang |

16 người đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau đang tìm đường xuống sông Nho Quế (huyện Mèo Vạc, Hà Giang) để xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.

Cán bộ y tế Cao Bằng "chia lửa" cùng TP. Hồ Chí Minh

An Trịnh |

32 tình nguyện viên là cán bộ ngành y tế của tỉnh Cao Bằng sẽ lên đường hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại TP. Hồ Chí Minh.

Bắt quả tang nhóm cán bộ đánh bạc ăn tiền giữa mùa dịch ở Cao Bằng

Văn Đức |

Ngày 2.8, Thông tin từ Công an huyện Trùng Khánh, Cao Bằng cho biết, vừa tạm giữ 18 đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Chuẩn bị xuất cảnh trái phép, 16 người bị phát hiện bắt giữ

Phong Quang |

16 người đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau đang tìm đường xuống sông Nho Quế (huyện Mèo Vạc, Hà Giang) để xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.

Cán bộ y tế Cao Bằng "chia lửa" cùng TP. Hồ Chí Minh

An Trịnh |

32 tình nguyện viên là cán bộ ngành y tế của tỉnh Cao Bằng sẽ lên đường hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại TP. Hồ Chí Minh.

Bắt quả tang nhóm cán bộ đánh bạc ăn tiền giữa mùa dịch ở Cao Bằng

Văn Đức |

Ngày 2.8, Thông tin từ Công an huyện Trùng Khánh, Cao Bằng cho biết, vừa tạm giữ 18 đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.