Cán bộ y tế Cao Bằng "chia lửa" cùng TP. Hồ Chí Minh

An Trịnh |

32 tình nguyện viên là cán bộ ngành y tế của tỉnh Cao Bằng sẽ lên đường hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại TP. Hồ Chí Minh.

Dự kiến đoàn công tác hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh Cao Bằng chi viện cho Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xuất phát ngày 6.8.

Đoàn gồm các bác sỹ, dược sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên chuyên ngành xét nghiệm có tay nghề, kinh nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và trung tâm y tế các địa phương, được lựa chọn trên tinh thần tự nguyện.

Theo lãnh đạo Sở Y tế, hoạt động hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm nặng nề đối với các thành viên.

Đồng thời, Sở Y tế tỉnh cũng chỉ đạo, quán triệt đoàn tham gia hỗ trợ cần thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch; chỉ đạo các phòng chuyên môn xây dựng kế hoạch, phương án quản lý và điều phối trong thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19; chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đảm bảo các điều kiện chế độ, chính sách, kinh phí cho các thành viên trong đoàn.

Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chuẩn bị đầy đủ vật tư y tế, thuốc, quần áo bảo hộ, găng tay, khẩu trang, dung dịch sát khuẩn tay và test nhanh kháng nguyên cho các thành viên để sử dụng khi cần thiết.

An Trịnh
TIN LIÊN QUAN

Thanh Hoá chi 5 tỉ đồng hỗ trợ người lao động tỉnh nhà tại TP. Hồ Chí Minh

Xuân Hùng |

Sáng 1.8, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đã ký công điện số 23-CĐ/UBND về việc tạm dừng tiếp nhận công dân về từ vùng có dịch COVID-19 và hỗ trợ người dân trong vùng dịch với những biện pháp cụ thể.

Ưu tiên "luồng xanh", tỉnh Phú Thọ cấp 1.068 mã QRcode nhận diện

An Trịnh |

Sở GTVT tỉnh Phú Thọ đang tích cực hướng dẫn cấp thẻ nhận diện phương tiện "luồng xanh", tính đến 17h ngày 29.7, đã có 1.068 phương tiện được cấp mã nhận diện QRcode.

Đáp lời kêu gọi, Phú Thọ cử cán bộ chi viện Bình Dương chống dịch COVID-19

An Trịnh |

Ngày 27.7, tỉnh Phú Thọ đã cử đoàn 52 cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế chi viện cho tỉnh Bình Dương, chung sức chống dịch COVID-19.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Thanh Hoá chi 5 tỉ đồng hỗ trợ người lao động tỉnh nhà tại TP. Hồ Chí Minh

Xuân Hùng |

Sáng 1.8, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đã ký công điện số 23-CĐ/UBND về việc tạm dừng tiếp nhận công dân về từ vùng có dịch COVID-19 và hỗ trợ người dân trong vùng dịch với những biện pháp cụ thể.

Ưu tiên "luồng xanh", tỉnh Phú Thọ cấp 1.068 mã QRcode nhận diện

An Trịnh |

Sở GTVT tỉnh Phú Thọ đang tích cực hướng dẫn cấp thẻ nhận diện phương tiện "luồng xanh", tính đến 17h ngày 29.7, đã có 1.068 phương tiện được cấp mã nhận diện QRcode.

Đáp lời kêu gọi, Phú Thọ cử cán bộ chi viện Bình Dương chống dịch COVID-19

An Trịnh |

Ngày 27.7, tỉnh Phú Thọ đã cử đoàn 52 cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế chi viện cho tỉnh Bình Dương, chung sức chống dịch COVID-19.