Đối tượng thứ hai trong vụ án giết người hơn 4 năm trước lĩnh án

Việt Dũng |

Hà Nội - Để giúp đàn anh giải quyết mâu thuẫn với vợ chồng chủ đất, Đỗ Mạnh Hùng chuẩn bị "bom xăng" và cùng các đối tượng gây ra vụ giết người hơn 4 năm trước.

Kết thúc phiên toà ngày 2.11, TAND Hà Nội đã tuyên phạt Đỗ Mạnh Hùng (40 tuổi, ở tỉnh Vĩnh Phúc) 13 năm tù về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, vợ chồng ông T có mảnh đất hơn 400m2 tại số 125 phố Trần Hòa, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Tháng 12.2001, vợ chồng ông T lập di chúc chia tài sản cho 2 con gái mỗi người 100m2 đất, người con trai út là Lê Ngọc Sơn không được nhắc đến việc chia này.

Sau khi vợ mất, ông T và con gái thứ hai không bàn giao nhà đất theo di chúc cho con gái cả là bà Th mà giữ lại một phần để sử dụng, một phần cho thuê.

Đến tháng 6.2019, hợp đồng cho thuê nhà hết hạn, ông T thỏa thuận cho khách hàng mới là Lê Anh Sơn (cháu họ) thuê lại mảnh đất làm bãi trông xe còn phía bà Th muốn đòi nhà, đất.

Vì việc này mà mọi người trong gia đình ông T xảy ra mâu thuẫn kéo dài. Bà Th cùng chồng là ông Nguyễn Tạ Ư không bằng lòng với cách hành xử của các thành viên trong gia đình.

Sáng 28.5.2019, Lê Ngọc Sơn đụng phải vợ chồng chị gái đến đòi đất và xảy ra cãi chửi nhau. Lê Ngọc Sơn cho rằng, ngày 1.6.2019 hết hạn hợp đồng thuê nhà, lúc đó vợ chồng bà Th sẽ đến để lấy nhà.

Nhưng do không muốn trả đất cho bà Th nên chiều cùng ngày, Lê Ngọc Sơn đến một cửa hàng sắt mua 2 tuýp sắt và thuê mài nhọn một đầu rồi mang về nhà chị gái thứ hai cất giấu với mục đích, nếu ông Ư rủ người đến đòi đất sẽ dùng tuýp sắt này để đánh lại.

Cùng thời điểm trên, vì muốn thuê được mảnh đất trên để làm bãi trông xe, ngày 31.5.2019, Lê Anh Sơn đã rủ Đỗ Mạnh Hùng và Nguyễn Mạnh Tùng đến ở tại nhà người em gái của bà Th. Việc này nhằm bảo vệ và tiếp quản đất khi người thuê cũ bàn giao. Do biết căng thẳng có thể xảy ra, Lê Anh Sơn bảo Hùng mua xăng về làm “bom xăng” để ném nếu anh Ư đưa người đến đòi đất.

Khoảng 9h30 ngày 1.6.2019, vợ chồng bà Th cùng một số người bạn đến số nhà 125 phố Trần Hòa để dọn nhà thì gặp Lê Anh Sơn ở gần đó. Cùng lúc này, thấy Lê Anh Sơn tới, Lê Ngọc Sơn cũng đi (còn có cả hai đối tượng Hùng và Tùng) cùng vào khu đất.

Mâu thuẫn xảy ra, Lê Anh Sơn đã dùng súng tự chế bắn ông Ư một phát nhưng không trúng song sau đó cùng Tùng cầm dao đâm nạn nhân 4 nhát.

Trong khi đó, Đỗ Mạnh Hùng và Lê Ngọc Sơn mỗi người cầm 1 tuýp sắt đánh nhau, ngăn cản không cho nhóm người bên phía ông Ư vào can ngăn, “giải vây”.

Hậu quả, ông Ư tử vong do đa chấn thương vùng bụng, ngực, mất máu cấp không phục hồi. Sau khi phạm tội, Hùng, Tùng và Lê Anh Sơn bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Tham gia gây án giết người, nạn nhân là anh rể, ngày 15.9.2020, Lê Ngọc Sơn bị TAND Hà Nội tuyên phạt 18 năm tù.

Trong thời gian bỏ trốn, cơ quan điều tra xác định, Lê Anh Sơn tử vong do bệnh lý vào tháng 2.2022 nên đình chỉ điều tra bị can.

Đến tháng 6 năm nay, Đỗ Mạnh Hùng đến công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Riêng Tùng vẫn bỏ trốn nên cơ quan điều tra tách tài liệu khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Giết người vì giải quyết mâu thuẫn trên mạng xã hội

AN NHIÊN |

Do mâu thuẫn trên mạng xã hội, một thanh niên ở Vĩnh Long đã bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi giết người.

Chủ mưu vụ truy sát trả giá sau gần 10 năm gây án giết người

Việt Dũng |

Hà Nội - Từ mâu thuẫn của Lê Tuấn Thanh, nhóm côn đồ mang theo hung khí, truy sát người đàn ông to lớn khiến nạn nhân tử vong lúc rạng sáng.

Gây án giết người từ món nợ 5 triệu của anh rể

Việt Dũng |

Trần Văn Tuấn (27 tuổi) rủ Đinh Văn Trung (27 tuổi) ở huyện Thường Tín, Hà Nội đi tìm người xông vào nhà mình đòi nợ anh rể rồi gây án mạng.

Người dân chung cư Tecco Skyvillen căng băng rôn đòi sổ đỏ sau 5 năm chờ đợi

Anh Vũ - Anh Huy |

Hà Nội - Mặc dù đã thanh toán tiền và nhận nhà ở từ 5 năm trước, nhưng cư dân sống tại toà chung cư Tecco Skyvillen (xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) vẫn chưa được chủ đầu tư làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Nhiều đại biểu Quốc hội băn khoăn về thời điểm thông qua Luật Đất đai (sửa đổi)

Vương Trần - Giang Linh |

Qua nghiên cứu dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trình tại Kỳ họp thứ 6, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, còn nhiều nội dung nhiều phương án khác nhau chưa thống nhất, do đó, kiến nghị Quốc hội cần thận trọng xem xét, nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi thông qua dự án luật này.

Làm rõ vai trò của Bộ GDĐT trong quản lý chương trình, sách giáo khoa

PGS.TS Đỗ Ngọc Thống - Chủ biên Chương trình môn Ngữ văn 2018 |

Theo dõi chương trình trao đổi của các đại biểu Quốc hội tại phiên họp toàn thể trên hội trường về vấn đề chương trình và sách giáo khoa (SGK) mới, là người đã tham gia nhiều lần biên soạn chương trình và SGK, tôi có một vài trao đổi để làm rõ thêm vai trò của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) trong việc quản lý những nội dung này.

Dân chung cư Nha Trang tố chủ đầu tư thất hứa, tự ý tách sổ đỏ cầm ngân hàng

Hữu Long |

Khánh Hòa - Người dân mua chung cư tại Dự án Scenia Bay Residences (Scenia Bay Nha Trang) phản ánh việc Công ty Cổ phần Nha Trang Bay thất hứa, không làm thủ tục cấp giấy chứng nhận căn hộ chung cư.

Huấn luyện viên Park Hang-seo viết tâm thư gửi ông Mai Đức Chung

HOÀNG HUÊ |

Huấn luyện viên Park Hang-seo đã viết tâm thư gửi đến huấn luyện viên Mai Đức Chung khi nhà cầm quân 72 tuổi sắp sửa chia tay đội tuyển nữ Việt Nam.

Giết người vì giải quyết mâu thuẫn trên mạng xã hội

AN NHIÊN |

Do mâu thuẫn trên mạng xã hội, một thanh niên ở Vĩnh Long đã bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi giết người.

Chủ mưu vụ truy sát trả giá sau gần 10 năm gây án giết người

Việt Dũng |

Hà Nội - Từ mâu thuẫn của Lê Tuấn Thanh, nhóm côn đồ mang theo hung khí, truy sát người đàn ông to lớn khiến nạn nhân tử vong lúc rạng sáng.

Gây án giết người từ món nợ 5 triệu của anh rể

Việt Dũng |

Trần Văn Tuấn (27 tuổi) rủ Đinh Văn Trung (27 tuổi) ở huyện Thường Tín, Hà Nội đi tìm người xông vào nhà mình đòi nợ anh rể rồi gây án mạng.