Người dân chung cư Tecco Skyvillen căng băng rôn đòi sổ đỏ sau 5 năm chờ đợi

Anh Vũ - Anh Huy |

Hà Nội - Mặc dù đã thanh toán tiền và nhận nhà ở từ 5 năm trước, nhưng cư dân sống tại toà chung cư Tecco Skyvillen (xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) vẫn chưa được chủ đầu tư làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Điều này đã làm không ít cư dân sinh sống tại đây bức xúc, tố chủ đầu tư Tập đoàn Tecco Chi nhánh Hà Nội chậm làm thủ tục cấp sổ đỏ cho cư dân sau hơn 5 năm nhận nhà.

Chung cư Tecco Skyvillen. Ảnh: Anh Vũ
Chung cư Tecco Skyvillen. Ảnh: Anh Vũ

Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động ngày 2.11, nhiều căn hộ tại chung cư này đã căng băng rôn, khẩu hiệu tại lan can nhà mình, với nội dung yêu cầu chủ đầu tư cấp sổ đỏ cho người dân.

Trong các hội nhóm cư dân trên Facebook, hình ảnh người dân cầm băng rôn, khẩu hiệu đòi sổ đỏ cũng được sử dụng làm ảnh bìa chính của hội nhóm.

Nhiều hộ dân căng băng rôn, khẩu hiệu lên lan can nhà mình để đòi sổ đỏ. Ảnh: Anh Vũ
Nhiều hộ dân căng băng rôn, khẩu hiệu lên lan can nhà mình để đòi sổ đỏ. Ảnh: Anh Vũ

Thông tin từ một số cư dân chung cư Tecco Skyvillen cho biết, trong quá trình ký kết hợp đồng mua bán căn hộ, chủ đầu tư cam kết thực hiện thủ tục xin cấp sổ đỏ cho người mua trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày bên mua hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Thế nhưng, dù bàn giao nhà ở từ năm 2018, 2019, đến nay, người dân vẫn chưa nhận được sổ đỏ.

Sau khi ký kết hợp đồng, chủ đầu tư đã yêu cầu cư dân thanh toán hết 100% giá trị hợp đồng mua nhà, trong đó 5% tiền làm thủ tục cấp sổ đỏ.

Nhưng dù đã 5 năm kể từ thời điểm mua nhà và nộp tiền, toàn bộ cư dân chưa nhận được sổ đỏ theo cam kết của phía chủ đầu tư.

Hình ảnh người dân chung cư Tecco Skyvillen đòi sổ đỏ được sử dụng để làm ảnh bìa trên nhóm Facebook của cư dân tại đây. Ảnh: Anh Vũ
Hình ảnh người dân chung cư Tecco Skyvillen đòi sổ đỏ được sử dụng để làm ảnh bìa trên nhóm Facebook của cư dân tại đây. Ảnh: Anh Vũ

Chia sẻ với Lao Động, anh Huấn (42 tuổi, cư dân tại Tecco Skyvillen) cho biết, tất cả các hộ dân tại toà chung cư này đều chưa nhận được sổ đỏ.

Một số người dân có nhu cầu vay vốn, mua bán nhà đang gặp khó khăn khi chưa được cấp sổ đỏ.

Về khoản tiền làm thủ tục cấp sổ đỏ, không phải toàn bộ cư dân tại đây đều đã nộp. Anh Huấn cho biết, gần đây có nhiều người dân đòi lại số tiền 5% mà họ đã nộp, nhưng có đòi được không thì anh không rõ.

Ngoài ra, anh Huấn cho biết thêm, khi xây dựng, toà Tecco Skyvillen có hai tầng hầm. Sau đó, chủ đầu tư đã bổ sung và xây dựng thêm tầng hầm thứ ba. Thế nhưng, hạng mục tầng hầm thứ ba vẫn chưa đạt yêu cầu về phòng cháy chữa cháy, khiến việc cấp sổ đỏ gặp khó khăn.

Được biết, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội chưa thẩm định pháp lý hồ sơ cấp sổ đỏ cho chung cư Tecco Skyvillen do vướng mắc trong điều chỉnh thiết kế.

Ngày 3.11, trao đổi với Lao Động, một đại diện của chủ đầu tư cho biết, hiện nay, chủ đầu tư đã nắm được thông tin về việc người dân đang yêu cầu cấp sổ. Phía chủ đầu tư vẫn đang tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành để hoàn thiện hồ sơ.

“Hiện nay, chủ đầu tư đang chờ Sở Tài nguyên và Môi trường giao số tiền để đóng bổ sung về nghĩa vụ tài chính, tuy nhiên vẫn chưa có kết quả”, vị này nói.

Cũng trong ngày 3.11, trao đổi với Lao Động về góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Huy An (đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho rằng, tình trạng chậm trễ cấp sổ hồng đang là vấn đề nổi cộm trong xây dựng đối với nhà chung cư. Tuy nhiên, việc xử lý còn gặp khó khăn.

Giao dịch mua bán của chủ đầu tư với người mua nhà vốn là quan hệ dân sự thể hiện bằng các điều khoản hợp đồng kinh tế hoặc hợp đồng mua bán. Vì vậy, chỉ khi nào chủ đầu tư vi phạm điều khoản thì áp dụng quy định tương ứng với Luật dân sự, Luật kinh tế, Luật hình sự....

Trong khi đó, người mua nhà thường bị lép vế bởi các hợp đồng soạn sẵn, có tính toán của chủ đầu tư. Trong các hợp đồng được chuyển cho khách hàng, thường sẽ thấy trách nhiệm của người dân thì rõ ràng, nhưng trách nhiệm và nghĩa vụ của chủ đầu tư thì mờ nhạt.

Anh Vũ - Anh Huy
TIN LIÊN QUAN

Trách nhiệm của ban quản trị nhà chung cư người dân nên biết

Khương Duy |

Điều 103, 104 Luật Nhà ở 2014 quy định rõ việc thành lập, quyền và trách nhiệm của ban quản trị nhà chung cư.

Phải ràng buộc trách nhiệm để chủ đầu tư trả sổ đỏ cho người dân

Cường Ngô - Trần Vương |

Thảo luận về dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), nhiều đại biểu nêu ý kiến về các biện pháp để ràng buộc trách nhiệm chủ đầu tư phải hoàn thành dự án và làm sổ đỏ cho người dân.

3 thay đổi mới nhất liên quan đến sổ đỏ người dân cần biết

Thạch Lam (T/H) |

Sổ đỏ (sổ hồng) là ngôn ngữ thường ngày của người dân gọi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất căn cứ vào màu sắc của giấy chứng nhận. Dưới đây là 3 thay đổi mới nhất liên quan đến sổ đỏ người dân cần nắm rõ.

Á hậu Phương Nga: Hoa hậu, á hậu phải nỗ lực để được nhãn hàng chú ý

NHÓM PV |

Trong chương trình Cà phê chiều thứ 7 của báo Lao Động, Á hậu Bùi Phương Nga chia sẻ về sức ép giữ hình ảnh và nỗ lực phấn đấu suốt hành trình dài để biến cơ hội thành thời cơ phát triển bản thân.

Tin 20h: Dự báo về lương và thưởng Tết của người lao động năm 2024

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 04.11.2023: Thưởng tết năm 2024 có thể cao hơn năm 2023; Cải cách tiền lương, niềm vui lớn đối với giáo viên trẻ; Nổ lớn xảy ra tại Hải Phòng khiến một người tử vong;...

Bán xăng dầu phải xuất hóa đơn điện tử: Doanh nghiệp nói "không hợp lý"

Cường Ngô |

Hàng chục nghìn cửa hàng bán lẻ xăng dầu sẽ phải áp dụng hóa đơn điện tử, kết nối dữ liệu với cơ quan thuế nhằm ngăn chặn hàng giả, trốn thuế. Tuy nhiên, có doanh nghiệp bán lẻ cho rằng, điều này không cần thiết, gây lãng phí nguồn lực xã hội.

Ông trùm đường dây đánh bạc nghìn tỉ thủ tiêu chứng cứ ra sao?

Việt Dũng |

Hà Nội - Khi biết đàn em bị bắt giữ lúc rút 800 triệu đồng, Nguyễn Minh Thành - trùm đường dây đánh bạc nghìn tỉ đã chỉ đạo đồng phạm thủ tiêu loạt chứng cứ.

Đường cửa ngõ phía Đông TPHCM sắp được chi hơn 2.000 tỉ đồng mở rộng

HỮU CHÁNH |

Đường Nguyễn Thị Định nằm ở cửa ngõ phía Đông TPHCM đang được Sở Giao thông Vận tải TPHCM (GTVT) đề xuất nâng cấp, mở rộng với tổng mức đầu tư hơn 2.075 tỉ đồng.

Trách nhiệm của ban quản trị nhà chung cư người dân nên biết

Khương Duy |

Điều 103, 104 Luật Nhà ở 2014 quy định rõ việc thành lập, quyền và trách nhiệm của ban quản trị nhà chung cư.

Phải ràng buộc trách nhiệm để chủ đầu tư trả sổ đỏ cho người dân

Cường Ngô - Trần Vương |

Thảo luận về dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), nhiều đại biểu nêu ý kiến về các biện pháp để ràng buộc trách nhiệm chủ đầu tư phải hoàn thành dự án và làm sổ đỏ cho người dân.

3 thay đổi mới nhất liên quan đến sổ đỏ người dân cần biết

Thạch Lam (T/H) |

Sổ đỏ (sổ hồng) là ngôn ngữ thường ngày của người dân gọi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất căn cứ vào màu sắc của giấy chứng nhận. Dưới đây là 3 thay đổi mới nhất liên quan đến sổ đỏ người dân cần nắm rõ.