Doanh nhân cùng anh trai bị truy tố tội Buôn lậu

Việt Dũng |

Bị can Nguyễn Văn Sơn cùng anh trai và nhân viên bị cáo buộc buôn lậu hàng chục tấn nhựa phế liệu từ Mỹ, Đức, Australia... về để bán, thu lời hàng tỉ đồng.

Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) Tối cao đã ra cáo trạng truy tố Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Đức Trường, Dương Văn Phương và một bị can cùng về tội Buôn lậu.

VKSND Tối cao ủy quyền cho VKSND tỉnh Ninh Bình thực hiện quyền công tố, kiểm sát tại phiên tòa sơ thẩm.

Theo cáo buộc, doanh nghiệp tư nhân sản xuất bao bì Trường Thịnh do Nguyễn Văn Sơn làm giám đốc được Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu, có giá trị từ 18.8.2014-18.8.2017.

Bị can Sơn đã giao cho anh trai Nguyễn Đức Trường và Dương Văn Phương cùng là nhân viên, tìm nguồn hàng, làm các thủ tục nhập khẩu phế liệu nhựa. Từ năm 2015 đến giữa năm 2016, doanh nghiệp được Sở cấp 62 thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu để kiểm tra, thông quan.

Trong thời gian trên, Sở đã hai lần kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường của doanh nghiệp, và yêu cầu sử dụng toàn bộ phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất tại cơ sở, không được thương mại hóa, bán cho các đơn vị khác…

Ngày 24.5.2016, Sở này có văn bản sẽ không ra thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu để kiểm tra thông quan, do việc doanh nghiệp đã nhập hơn 115 tấn trước đó đã đủ để sản xuất trong năm 2016.

Do không được Sở cấp thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu để kiểm tra, thông quan nên Trường nói cho Phương biết. Phương đề xuất: Sở không cấp thì làm giả thông báo lô hàng nhập khẩu phế liệu kiểm tra, thông quan và làm giả luôn Xác nhận ký quỹ, phong tỏa của Ngân hàng.

Về nguồn hàng, Trường thông qua các mối quan hệ kinh doanh trước đó ở TP.Hồ Chí Minh, Hải Phòng, hoặc các khách hàng đã nhập phế liệu từ Đức, Australia, HongKong, Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc… về Việt Nam.

Sau khi có thông tin tàu của các công ty bán phế liệu cho doanh nghiệp, Trường nói với Sơn ký, đóng dấu khống chi vào một số tờ giấy A4 rồi giao cho Phương làm giả hợp đồng, Thông báo lô hàng nhập khẩu phế liệu để kiểm tra, thông quan và Giấy xác nhận ký quỹ, phong tỏa của ngân hàng để làm thủ tục thông quan.

Phương còn trực tiếp lập khống các bộ hồ sơ, hợp đồng mua bán cho doanh nghiệp với đối tác nước ngoài. Bị can cũng là người làm thủ tục chuyển tiền ra nước ngoài.

Với việc làm giả các giấy tờ trên, doanh nghiệp đã nhập khẩu trái phép gần 42 tấn nhựa phế liệu, trị giá hơn 85 tỉ đồng. Trường và Phương phải chịu trách nhiệm hình sự với số lượng hàng nhập khẩu trái phép này. Sơn phải chịu trách nhiệm hình sự với lô hàng hơn 25 tấn phế liệu.

Đối với hành vi làm giả giấy tờ, cơ quan chức năng xác định, đây là phương thức thủ đoạn để buôn lậu, nên không xem xét như là một tội phạm độc lập.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội xử lý 38 tổ chức buôn lậu, hàng giả trong lĩnh vực nông nghiệp

AT |

Trong tháng 1, Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đã thanh tra, kiểm tra 53 tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực bảo vệ thực vật, nông sản, vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm lâm.

Nữ tiếp viên trưởng bị kiểm tra vì nghi buôn lậu, Vietnam Airlines nói gì?

LA |

Đại diện Vietnam Airlines vừa lên tiếng xác nhận vụ nữ tiếp viên trưởng của hãng này bị kiểm tra do nghi ngờ lưu trữ thuốc lá, dầu xoa chưa rõ nguồn gốc.

Hải Phòng: Một nữ cán bộ quản lý thị trường bị bắt vì buôn lậu

Mai Chi |

Liên quan đến hoạt động buôn lậu qua biên giới, một nữ cán bộ Quản lý thị trường TP Hải Phòng đã bị bắt giam.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Hà Nội xử lý 38 tổ chức buôn lậu, hàng giả trong lĩnh vực nông nghiệp

AT |

Trong tháng 1, Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đã thanh tra, kiểm tra 53 tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực bảo vệ thực vật, nông sản, vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm lâm.

Nữ tiếp viên trưởng bị kiểm tra vì nghi buôn lậu, Vietnam Airlines nói gì?

LA |

Đại diện Vietnam Airlines vừa lên tiếng xác nhận vụ nữ tiếp viên trưởng của hãng này bị kiểm tra do nghi ngờ lưu trữ thuốc lá, dầu xoa chưa rõ nguồn gốc.

Hải Phòng: Một nữ cán bộ quản lý thị trường bị bắt vì buôn lậu

Mai Chi |

Liên quan đến hoạt động buôn lậu qua biên giới, một nữ cán bộ Quản lý thị trường TP Hải Phòng đã bị bắt giam.