Buôn lậu ôtô qua mạng xã hội Facebook

Việt Dũng |

Bị cáo Nguyễn Đình Biết (37 tuổi, quê Nghệ An) đứng ra rao bán những chiếc ôtô do người khác tạm nhập từ Lào về Việt Nam rồi làm giả giấy tờ, tiêu thụ trong nước, để hưởng lợi.

Ngày 14.11, TAND Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 3 bị cáo Nguyễn Đình Biết, Nguyễn Anh Đức, Phan Công Miên tổng cộng 17 năm tù, cùng về tội Buôn lậu.

Đầu năm 2017, qua mạng xã hội Facebook, Biết quen người đàn ông tên Thiệp (định cư tại nước Lào), khoe có nguồn xe ôtô từ Lào về Việt Nam để bán.

2 bên thống nhất, khi nào có xe, Thiệp sẽ chụp gửi ảnh cho Biết và đăng lên Facebook để bán. Khi có người đặt mua, Thiệp sẽ gửi ôtô về Việt Nam để Biết giao dịch, rồi nhận được tiền công.

Khoảng tháng 10.2017, Thiệp gửi ảnh chiếc ôtô Huyndai Elantra. 1 tháng sau, có người phụ nữ quê Lai Châu đồng ý mua chiếc xe này giá 242 triệu đồng, Biết báo cho Thiệp, chuẩn bị hàng chuyển về Việt Nam.

Tại Lào, Thiệp bảo Phan Công Miên (người làm thuê tại xưởng sửa chữa của Thiệp) làm thủ tục tạm nhập chiếc xe nhãn hiệu trên, chuyển về Việt Nam cho Biết và hứa sẽ chia tiền khi bán được xe.

Ngày 21.11.2017, chiếc xe tạm nhập về Việt Nam, bán cho người phụ nữ trên theo giá thỏa thuận trước đó. Biết giữ lại 2 triệu đồng tiền công, còn chuyển 240 triệu đồng cho Thiệp.

Ngoài hành vi trên, Biết còn đứng ra bán hộ cho Nguyễn Anh Đức chiếc ôtô Kia K5, tạm nhập từ nước Lào về Việt Nam.

Đức mua chiếc xe trên với giá 10.000 USD từ Lào rồi mang về Việt Nam song cơ quan chức năng cho hay, xe chỉ được sử dụng trong vòng 1 tháng theo quy định pháp luật.

Đức đã nhờ Biết rao bán trên mạng xã hội Facebook. Biết đã bán chiếc xe này giá 320 triệu đồng, hưởng chênh lệch 50 triệu đồng, cùng 1 triệu do Đức trả công.

Cả 2 chiếc xe, Biết đều làm giả giấy tờ để bán cho người tiêu dùng.

Cơ quan công tố cho hay, hành vi của các bị cáo là buôn lậu. Chính sách của Nhà nước về tạm nhập, tái xuất ôtô về Việt Nam là không được tiêu thụ và trong vòng 30 ngày phải tái xuất.

Các bị cáo đã thực hiện hành vi tạm nhập ôtô từ Lào về Việt Nam, sau đó không tái xuất mà tiêu thụ trong nội địa, trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế, kiếm lời.

Tòa đã tuyên phạt Biết 9 năm tù, Đức 6 năm tù, Miên 2 năm tù cùng về tội Buôn lậu.

Liên quan đến hành vi buôn lậu hai chiếc ô tô trên, trước đó Biết bị TAND Hà Nội tuyên phạt 4 năm tù tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Bị cáo buộc phải chấp hành hình phạt 13 năm tù.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Lần đầu tiên khởi tố vụ buôn lậu khí cười N2O

Mai Chi |

Lần đầu tiên Hải quan Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu khí cười N2O xảy ra trên địa bàn.

Triệt phá đường dây sử dụng con dấu giả và buôn lậu ô tô

ANH ĐỨC |

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phá thành công chuyên án sử dụng giả con dấu và buôn lậu; bắt giữ 10 đối tượng, thu giữ một số tang vật liên quan đến vụ án. Các đối tượng trong vụ án đã bị khởi tố với các tội danh "Buôn lậu; Làm giả con dấu tài liệu cơ quan tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức".

Đường dây buôn lậu xăng trên biển trị giá 40 tỉ đồng, bắt 21 đối tượng

V.T |

Bộ Công an vừa bắt quả tang 2 tàu có hành vi buôn lậu trong kinh doanh xăng dầu trên biển Quảng Ngãi, đã thu giữ khoảng 2.250m3 xăng A95 không có hóa đơn, chứng từ trị giá khoảng 40 tỉ đồng.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Hải Phòng: Lần đầu tiên khởi tố vụ buôn lậu khí cười N2O

Mai Chi |

Lần đầu tiên Hải quan Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu khí cười N2O xảy ra trên địa bàn.

Triệt phá đường dây sử dụng con dấu giả và buôn lậu ô tô

ANH ĐỨC |

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phá thành công chuyên án sử dụng giả con dấu và buôn lậu; bắt giữ 10 đối tượng, thu giữ một số tang vật liên quan đến vụ án. Các đối tượng trong vụ án đã bị khởi tố với các tội danh "Buôn lậu; Làm giả con dấu tài liệu cơ quan tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức".

Đường dây buôn lậu xăng trên biển trị giá 40 tỉ đồng, bắt 21 đối tượng

V.T |

Bộ Công an vừa bắt quả tang 2 tàu có hành vi buôn lậu trong kinh doanh xăng dầu trên biển Quảng Ngãi, đã thu giữ khoảng 2.250m3 xăng A95 không có hóa đơn, chứng từ trị giá khoảng 40 tỉ đồng.