Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Nguyễn Thế Phước vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền gần 1,2 tỉ đồng đối với Công ty Cổ phần Thịnh Đạt do liên quan loạt sai phạm trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản; bảo vệ môi trường, đất đai...
Căn cứ vào những sai phạm đó, UBND tỉnh Yên Bái xử phạt 310 triệu đồng mỏ chì kẽm Trống Pá Sang do xả thải từ quá trình khai thác với lưu lượng 100m3/ngày đêm, có thông số Chì và Sắt vượt 2,33 lần so với quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải Công nghiệp.
Xử phạt 310 triệu đồng vì hoạt động xả nước thải từ quá trình tuyển quặng chì kẽm do có lượng pH10,75 nằm ngoài ngưỡng so với quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải Công nghiệp.
Doanh nghiệp này bị phạt 140 triệu đồng vì sai phạm quan trắc môi trường không đầy đủ theo nội dung quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại nhà máy tuyển quặng chì kẽm.
Và 120 triệu đồng do không lắp đặt trạm cân tại các kho chứa, nơi vận chuyển khoáng sản nguyên khai ra khỏi mỏ để theo dõi, lưu trữ thông tin.
Tiếp đến, công ty này bị xử phạt 90 triệu vì không phân loại chất thải nguy hại theo mã, danh mục, còn để lẫn chất thải nguy hại lẫn chất thải rắn công nghiệp thông thường trong kho lưu trữ chất thải rắn nguy hại tại mỏ chì kẽm Trống Pá Sang.
Đồng thời phạt 70 triệu đồng do đơn vị này không thực hiện đúng, đầy đủ một trong các nội dung quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (đổ đất, đá thải sai quy định).
Cuối cùng, phạt 30 triệu đồng do không thu gom, lưu trữ chất thải nguy hại còn để phế thải dính dầu mỡ ngoài trời.
Ngoài ra, mỏ chỉ kẽm Trống Pá Sang còn bị UBND tỉnh Yên Bái ra quyết định đình chỉ hoạt động 4,5 tháng để khắc phục hậu quả do những sai phạm trong quá trình hoạt động.
Tháng 10/2021, tại lán trại, điểm thăm dò khai thác quặng kim loại (xã La Pán Tẩn, Mù Cang Chải, Yên Bái) của Công ty CP Thịnh Đạt đang trong giờ nghỉ trưa xảy ra vụ nổ mìn khiến 2 người tử vong.