Hải Phòng: Người dân thấp thỏm, lo nhà sạt lở

Đặng Luân |

Thấp thỏm, lo sợ đến “mất ăn, mất ngủ” là tâm trạng chung của hàng chục hộ dân khu vực đò Quán (xã Bát Trang, An Lão, Hải Phòng) khi tình trạng sạt lở khu vực này kéo dài, vườn tược, nhà cửa dần trôi theo dòng nước.

Lo sợ bị “cuốn” đi trong đêm

Chiều 5.10, ông Nguyễn Văn Nhũ (64 tuổi, thôn Quán Trang, Bát Trang) đau đáu nhìn về căn bếp “bỏ hoang”. “Sáng nay nghe dự báo sắp có mưa giông, dễ mà cả căn bếp của tôi sắp trôi theo dòng” – ông Nhũ thở dài. Theo lời kể của ông Nhũ, gia đình ông ra bờ sông mưu sinh từ năm 1988 đến nay. Cả cơ ngơi có căn nhà 2 gian, căn bếp, chuồng trại với mảnh vườn thì đến nay, căn bếp sạt lở phần nào, bờ tường rào trôi theo dòng nước, từ nhà đến sân nứt toác.

Ông Nguyễn Văn Nhũ chỉ ngôi nhà nứt toác, lo sợ sạt lở. Ảnh MD
Ông Nguyễn Văn Nhũ chỉ ngôi nhà nứt toác, lo sợ sạt lở. Ảnh MD

“Gia đình sinh hoạt yên ổn thì khoảng hơn 2 năm nay xảy ra hiện tượng sạt lở, mỗi năm lại cuốn đi hàng chục m2 đất. Đêm đến đi ngủ còn không dám đóng cửa, mà cũng thấp thỏm, chỉ sợ bị cuốn cả người, cả nhà đi trong đêm” – ông Nhũ tâm sự.

Một bể nước, bờ tường bị cuốn trôi, nhà bếp của ông Nhũ nứt từ móng. Ảnh MD
Một bể nước, bờ tường bị cuốn trôi, nhà bếp của ông Nhũ nứt từ móng. Ảnh MD

Cách nhà ông Nhũ không xa, gia đình bà Nguyễn Thị Ngọt (58 tuổi) cũng cùng tâm trạng thấp thỏm, lo âu khi chỉ mới vài tháng trước, dòng nước cuốn đi khu bếp và công trình phụ trong đêm. Bà Ngọt sống cùng chồng bị tai biến và cô con gái chậm phát triển. “Mấy năm gần đây, nhà cửa cứ lún sụt dần, năm trước sụt cả gian nhà 15m2 và vườn cây ăn quả, năm nay sụt thêm nhà bếp, công trình phụ. Lo sợ dòng nước “nuốt chửng” cả nơi ăn, chốn nghỉ của cả gia đình, tôi bỏ ra hơn 20 triệu đồng mua 1 tàu đá, kè quanh nhà, nhưng vẫn không “thắng” được dòng nước” – bà Ngọt than thở.

Sớm đưa người dân về nơi ở an toàn

Gần khu vực có biển cảnh báo sạt lở là gia đình bà Nguyễn Thị Ngọt, hộ bị sạt lở 1 gian nhà, công trình vụ và hàng chục m2 vườn cây ăn quả... Ảnh MD
Gần khu vực có biển cảnh báo sạt lở là gia đình bà Nguyễn Thị Ngọt, hộ bị sạt lở 1 gian nhà, công trình vụ và hàng chục m2 vườn cây ăn quả... Ảnh MD

Trao đổi với Lao Động, ông Phan Viết Huy – Phó chủ tịch UBND xã Bát Trang (An Lão, Hải Phòng) cho biết, bãi sông thôn Quán Trang hiện có một số hộ dân sinh sống gần khu vực bến đò Quán bị xói lở mạnh, đá sạt lở với chiều dài khoảng 100m dọc theo bãi từ bến đò về phía hạ lưu đến sát nhà và công trình phụ các hộ dân. Đến thời điểm hiện tại, một số công trình của 8 hộ dân sinh sống có dấu hiệu sạt lở.

Để bảo đảm an toàn cho các hộ dân, UBND xã có văn bản trình UBND huyện An Lão, phối hợp cơ quan liên ngành kiểm tra, thực trạng sạt lở, đo đạc, cắm ranh giới, mốc giới, lên sơ đồ thửa đất từng hộ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Căn bếp và công trình phụ của bà Nguyễn Thị Ngọt gần như bị “xóa sổ” chỉ sau 1 đêm. Ảnh MD
Căn bếp và công trình phụ của bà Nguyễn Thị Ngọt gần như bị “xóa sổ” chỉ sau 1 đêm. Ảnh MD

Ngày 7.9.2020, UBND TP.Hải Phòng có văn bản số 5624/UBND-TL về việc thu hồi đất vùng sạt lở khu vực đò Quán, xã Bát Trang. Theo đó, UBND TP đồng ý chủ trương UBND huyện An Lão thực hiện thu hồi đất của 8 hộ dân vùng sạt lở khu vực đò Quán theo quy định. Đồng thời, đồng ý chủ trương bố trí khu đất tại Khu dân cư xóm 1 thôn Quán Trang để tái định cư xen ghép 8 hộ dân trên.

Cũng theo ông Huy, việc di dời các hộ dân theo chỉ đạo của UBND TP.Hải Phòng là hoàn toàn cần thiết. Tuy nhiên, các hộ dân chủ yếu nghề chài lưới. Tới đây, khi được di dời vào khu đất mới ổn định hơn, nhiều người tâm tư, lo ngại không có việc làm để ổn định cuộc sống. Cùng với việc khẩn trương triển khai các bước di dời hộ dân khỏi khu vực nguy hiểm, địa phương tìm giải pháp hỗ trợ người dân về việc làm.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

CĐKKT Hải Phòng: Tập huấn Điều lệ Công đoàn 12 tới hơn 500 cán bộ CĐCS

Mai Dung |

Ngày 4.10, hơn 500 cán bộ công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tham gia hội nghị tập huấn, triển khai và hướng dẫn triển khai Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa 12.

450 cán bộ công đoàn Hải Phòng tập huấn Bộ Luật Lao động 2019

Mai Dung |

450 cán bộ công đoàn TP.Hải Phòng tham gia hội nghị tập huấn triển khai Bộ Luật lao động 2019 có hiệu lực từ 1.1.2021.

Hải Phòng: Gần 200 cán bộ công đoàn dự tập huấn Điều lệ Công đoàn khóa 12

Mai Dung |

Sáng 2.10, Khối thi đua Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức hội nghị tập huấn, triển khai Điều lệ và hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa 12 tới gần 200 cán bộ công đoàn cơ sở trực thuộc.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

CĐKKT Hải Phòng: Tập huấn Điều lệ Công đoàn 12 tới hơn 500 cán bộ CĐCS

Mai Dung |

Ngày 4.10, hơn 500 cán bộ công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tham gia hội nghị tập huấn, triển khai và hướng dẫn triển khai Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa 12.

450 cán bộ công đoàn Hải Phòng tập huấn Bộ Luật Lao động 2019

Mai Dung |

450 cán bộ công đoàn TP.Hải Phòng tham gia hội nghị tập huấn triển khai Bộ Luật lao động 2019 có hiệu lực từ 1.1.2021.

Hải Phòng: Gần 200 cán bộ công đoàn dự tập huấn Điều lệ Công đoàn khóa 12

Mai Dung |

Sáng 2.10, Khối thi đua Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức hội nghị tập huấn, triển khai Điều lệ và hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa 12 tới gần 200 cán bộ công đoàn cơ sở trực thuộc.