Đề nghị tù chung thân nguyên kế toán trưởng Cty XSKT Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Cuối buổi sáng 5.3, đại diện VKSND giữ quyền công tố đã đề nghị mức án chung thân đối với Quách Lạc, nguyên Giám đốc Ngân hàng Navibank chi nhánh Bạc Liêu và Trần Thanh Hậu, nguyên Kế toán trưởng Cty XSKT Bạc Liêu.

Đại diện VKSND đề nghị mức án chung thân đối với Trần Thanh Hậu về hành vi tham ô tài sản đối với khoản tiền trên 70 tỉ đồng, từ 5 -6 năm đối với hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ đối với khoản tiền trên 1,9 tỉ đồng. Tổng hợp hình phạt chung thân.

Quách Lạc, chung thân đối với tội tham ô, 5-7 năm tù tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ,14 -16 năm tù giam đối với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp hình phạt chung thân.

Trần Thanh Hoa, nguyên Phó giám đốc Navibank chi nhánh Bạc Liêu từ 26 – 30 năm tù giam cho cả ba tội danh Tham ô, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ và lạm dụng chiếm nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tất cả với vai trò tiếp sức cho Quách Lạc và Trần Thanh Hậu.

Theo cáo trạng, năm 2010, Quách Lạc có nhu cầu vay tiền để đầu tư kinh doanh nên Hậu và Lạc, Hoa bàn nhau dùng 2 sổ tiết kiệm của Cty XSKT Bạc Liêu làm tài sản thế chấp, làm thủ tục vay thấu chi lấy tiền cho Quách Lạc vay hơn 70 tỉ đồng. Quách Lạc trả tiền lãi suất thấu chi và trả cho Hậu lãi suất chênh lệch từ 1,5% đến 2%/ tháng trên số tiền vay.

Cuối năm 2013, Cty XSKT Bạc Liêu yêu cầu tất toán sổ tiết kiệm, do 2 sổ tiết kiệm nêu trên đang được dùng làm tài sản thế chấp. Hậu, Lạc và Hoa đã lập các chứng từ khống, xác nhận số dư khống trong tài khoản của Cty XSKT Bạc Liêu (trên hệ thống Navibank không có các giao dịch) nhằm che giấu hành vi. Cuối năm 2014, Cty XSKT Bạc Liêu làm thủ tục tất toán mới phát hiện sự việc.

Ngoài ra, Trần Thanh Hậu tự ý trích 50 tỉ đồng của Cty XSKT Bạc Liêu để mở hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn, hưởng lợi bất chính gần 2 tỉ đồng.

Cũng thời gian này, Quách Lạc lợi dụng chức vụ, giả mạo chữ ký khách hàng để lập hồ sơ vay, rút tiền của Ngân hàng Navibank sử dụng cho mục đích cá nhân, chiếm đoạt hơn 44 tỉ đồng; lợi dụng lòng tin khi được uỷ thác tất toán khoản vay tại Navibank, Quách Lạc đã chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng của một khách hàng.

Tất cả các hồ sơ giấy tờ đều được Trần Thanh Hoa lập dù biết đó là không đúng quy đinh, nên phạm tội trong vai trò giúp sức.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Nghi án giang hồ chém chủ thầu xây dựng đòi bảo kê 60 triệu đồng/tháng

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 5.3, Công an huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận đang tiến hành điều tra theo đơn tố giác tội phạm của gia đình anh Phùng Thanh Dũng (32 tuổi), quê xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

Xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỉ: "Con bạc" từ chối luật sư bào chữa

Cường Ngô |

Ngày đầu xét xử phúc thẩm đường dây đánh bạc nghìn tỉ, một bị cáo đã xin HĐXX cho mình được từ chối luật sư, một số bị cáo khác được HĐXX gọi lên bục khai báo, cung cấp các chứng cứ, tài liệu liên quan vụ án.

Bắt nhóm cho vay nặng lãi ở Quảng Ninh, thu nhiều dao kiếm

T.N.D |

Ngày 4.3, Công an thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) đã khởi tố vụ án, bị can và tạm giam 2 đối tượng: Nguyễn Văn Duy và Vũ Văn Phúc, đều trú tại thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương, là các đối tượng tổ chức cho vay nặng lãi.

Giám đốc ngân hàng lại hầu tòa vì khoản tiền trên 100 tỉ đồng

NHẬT HỒ |

Đây là lần thứ 4, TAND tỉnh Bạc Liêu đưa vụ án ra xét xử. 2 lần đầu tòa trả hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung và 1 lần đề nghị thay đổi tội danh đồng thời đề nghị truy tố thêm một số nhân viên ngân hàng...

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Ninh Bình: Bắt giam Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 3502D

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 20.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc và bắt tạm giam 4 tháng để điều tra đối với ông Nguyễn Sinh Phú (sinh năm 1986, trú tại phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình) về tội “Nhận hối lộ”.

Nghi án giang hồ chém chủ thầu xây dựng đòi bảo kê 60 triệu đồng/tháng

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 5.3, Công an huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận đang tiến hành điều tra theo đơn tố giác tội phạm của gia đình anh Phùng Thanh Dũng (32 tuổi), quê xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

Xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỉ: "Con bạc" từ chối luật sư bào chữa

Cường Ngô |

Ngày đầu xét xử phúc thẩm đường dây đánh bạc nghìn tỉ, một bị cáo đã xin HĐXX cho mình được từ chối luật sư, một số bị cáo khác được HĐXX gọi lên bục khai báo, cung cấp các chứng cứ, tài liệu liên quan vụ án.

Bắt nhóm cho vay nặng lãi ở Quảng Ninh, thu nhiều dao kiếm

T.N.D |

Ngày 4.3, Công an thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) đã khởi tố vụ án, bị can và tạm giam 2 đối tượng: Nguyễn Văn Duy và Vũ Văn Phúc, đều trú tại thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương, là các đối tượng tổ chức cho vay nặng lãi.

Giám đốc ngân hàng lại hầu tòa vì khoản tiền trên 100 tỉ đồng

NHẬT HỒ |

Đây là lần thứ 4, TAND tỉnh Bạc Liêu đưa vụ án ra xét xử. 2 lần đầu tòa trả hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung và 1 lần đề nghị thay đổi tội danh đồng thời đề nghị truy tố thêm một số nhân viên ngân hàng...