Chiều 3.4, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An tiếp tục phiên phúc thẩm xét xử nguyên Chủ tịch UBND xã Khai Sơn (huyện Anh Sơn) do có kháng cáo đề nghị xem xét lại bản án 24 tháng tù dành cho người này về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Tại phiên tòa, vị đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An phát biểu quan điểm về vụ án, cho rằng về nội dung, việc tòa sơ thẩm cáo buộc bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Ánh có hành vi chỉ đạo các bị cáo khác bớt xén số tiền hơn 185 triệu đồng hỗ trợ thiên tai chỉ dựa vào lời khai của một số bị cáo là chưa đủ căn cứ vững chắc.
Mặt khác, lời khai của bị cáo Nguyễn Thị Duyên (nguyên kế toán xã Khai Sơn) cũng không thống nhất, thay đổi nhiều lần.
Về số tiền bớt xén được hơn 185 triệu đồng đều do bị cáo Phan Thị Hoài (nguyên cán bộ địa chính giữ), bị cáo Hoài khai, bị cáo Ánh chỉ đạo “cứ để đó rồi tính toán sau” cho thấy động cơ phạm tội của bị cáo Ánh chưa rõ.
Tại phiên tòa, xuất hiện tài liệu cho thấy, mặc dù nhiều thôn không tổ chức niêm yết công khai về danh sách, số tiền hỗ trợ thiệt hại do thiên tai, nhưng một số cán bộ vẫn hoàn thiện hồ sơ niêm yết gửi lên UBND huyện Anh Sơn để rút tiền hỗ trợ. Hành vi này chưa được làm rõ để xác định vai trò của một số cá nhân liên quan.
Cùng với một số thiếu sót khác trong quá trình tố tụng, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An đề nghị hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại từ đầu nhằm đảm bảo xử lý vụ án khách quan, toàn diện, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.
Phát biểu tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Ánh khóc, cảm ơn đại diện Viện Kiểm sát và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên hủy án sơ thẩm để điều tra lại từ đầu.
“Tội của bị cáo đến đâu, bị cáo nhận đến đó. Bị cáo không thể nhận việc mà mình không làm”, bị cáo Ánh nói.
Hội đồng xét xử sau thời gian nghị án cho biết sẽ kéo dài thời gian nghị án và tuyên án vào ngày 7.4.