Đề nghị 1 án tử hình, 4 án chung thân trong vụ Vạn Thịnh Phát

Nhóm PV |

TPHCM - Chiều 19.3, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM đã công bố xong phần đề nghị mức án đối với 86 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị khác có liên quan.

Tại tòa, VKS đề nghị mức án tử hình đối với bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) về hành vi "Đưa hối lộ", “Tham ô tài sản” và "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Về tội "Nhận hối lộ", bị cáo Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II thuộc Ngân hàng Nhà nước) bị đề nghị án chung thân.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Anh Tú
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Anh Tú

Về nhóm tội "Tham ô tài sản" và "Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", bị cáo Đinh Văn Thành - cựu Chủ tịch HĐQT SCB (đang bị truy nã, xét xử vắng mặt), bị cáo Bùi Anh Dũng - cựu Chủ tịch HĐQT SCB, Võ Tấn Hoàng Văn - cựu Tổng Giám đốc SCB bị đề nghị chung mức án chung thân. Riêng bị cáo Tạ Chiêu Trung - cựu Tổng giám đốc Công ty CP tài chính Việt Vĩnh Phú, cựu Thành viên HĐQT SCB bị đề nghị 22 - 24 năm tù.

Về tội "Tham ô tài sản", VKS đề nghị bị cáo Trương Huệ Vân - cựu Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor (cháu ruột Trương Mỹ Lan) và 6 bị cáo khác bị đề nghị mức án 15 - 16 năm tù đến từ 19 - 20 năm tù.

Về tội "Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", VKS đề nghị bị cáo Chu Lập Cơ - cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư Times Square (chồng Trương Mỹ Lan) và 52 bị cáo khác mức án từ 3 năm tù treo đến 16 - 17 năm tù.

Bị cáo Trương Mỹ Lan. Ảnh: Anh Tú
Bị cáo Trương Mỹ Lan. Ảnh: Anh Tú
Bị cáo...
Bị cáo Đỗ Thị Nhàn. Ảnh: Anh Tú

Về nhóm tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" VKS đề nghị bị cáo Nguyễn Văn Hưng (cựu Phó Chánh Thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) bị đề nghị từ 14 - 15 năm tù. 15 bị cáo còn lại bị đề nghị 3 năm tù treo đến 11 - 12 năm tù.

Về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", VKS đề nghị 3 bị cáo mức án từ 3 năm tù treo đến 3 - 4 năm tù.

Ngoài ra, VKS đề nghị Nguyễn Cao Trí - cựu Chủ tịch Tập đoàn Capella "Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" với mức án 10 - 11 năm tù.

Trong tổng số 86 bị cáo, VKS xác định các bị cáo đều là người có trình độ, nhận thức, đầy đủ năng lực, có khả năng nhận thức. Hành vi các bị cáo gây thất thoát đặc biệt lớn về kinh tế, tạo dư luận xấu trong xã hội, dư luận xấu với quốc tế nên phải xử lý nghiêm mới đủ sức răn đe.

Về trách nhiệm dân sự, VKS đề nghị bị cáo Trương Mỹ Lan phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho ngân hàng SCB.

Đối với Nguyễn Cao Trí, VKS đề nghị tạm giữ tiền, kê biên bất động sản của Trí để đảm bảo thi hành án. Tiếp tục kê biên tài sản của Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án.

Với 1.169 bất động sản, VKS đề nghị HĐXX giải quyết theo quy định pháp luật. Các mã tài sản đang thế chấp tại SCB: giao cho SCB thu hồi nợ. Cơ quan công tố đề nghị tịch thu toàn bộ số tiền các bị cáo hưởng lợi, tự nguyện khắc phục thiệt hại trừ vào nghĩa vụ của bị cáo Trương Mỹ Lan.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Đề nghị mức án tử hình với bị cáo Trương Mỹ Lan

Nhóm PV |

TPHCM - Chiều 19.3, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM (VKS) đề nghị tuyên phạt tử hình đối với bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) về hành vi “Tham ô tài sản”, “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Viện kiểm sát đề nghị cần loại bỏ bị cáo Trương Mỹ Lan ra khỏi đời sống xã hội

Nhóm PV |

TPHCM - Sáng 19.3, đại diện Viện kiểm sát (VKS) bắt đầu trình bày luận tội đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB). Đại diện VKS xác định hành vi của bị cáo Trương Mỹ Lan gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Vì vậy, cần có hình phạt nghiêm và cần loại bỏ bị cáo ra khỏi đời sống xã hội.

Hôm nay, đề nghị mức án với Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát

Nhóm PV |

TPHCM - Hôm nay (19.3), phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 85 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các tổ chức liên quan sẽ bước vào phần luận tội và đề nghị án của đại diện Viện kiểm sát nhân dân.

Phim gia đình lại tràn ngập giờ vàng

Huyền Chi |

Chủ đề gia đình, hôn nhân lên ngôi ở màn ảnh Việt nhiều năm qua. Cũng vì thế, phim truyền hình đi vào lối mòn, thiếu bứt phá và khiến khán giả “quá tải” với những cảnh đánh ghen, ngoại tình.

FDI vào Việt Nam năm 2024 sẵn sàng bùng nổ

Ngọc Vân |

Báo chí thế giới đánh giá dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam trong năm nay sẵn sàng cho sự bùng nổ mạnh mẽ trong các lĩnh vực công nghệ, năng lượng tái tạo, y tế, ngân hàng và bất động sản.

Lương thấp, không được nhận phụ cấp, nhân viên thiết bị trường học mong được quan tâm

TRÀ MY |

Ngoài nỗi lo về tiền lương, nhân viên thiết bị trong trường học cho biết, rất băn khoăn khi không được nhận bất kì khoản phụ cấp nào.

Tỏi Lý Sơn Quảng Ngãi được ví như "vàng trắng" nhưng giá cả bấp bênh

HỮU DANH - VIÊN NGUYỄN |

Tỏi Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi - được ví như "vàng trắng", tuy nhiên sản lượng và giá cả không ổn định, khiến việc sản xuất tỏi gặp nhiều khó khăn.

Tuyển U23 Việt Nam thắng trận giao hữu đầu tiên trước U23 Tajikistan

HOÀNG HUÊ |

Tuyển U23 Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước U23 Tajikistan ở trận giao hữu đầu tiên trước thềm vòng chung kết U23 châu Á 2024.

Đề nghị mức án tử hình với bị cáo Trương Mỹ Lan

Nhóm PV |

TPHCM - Chiều 19.3, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM (VKS) đề nghị tuyên phạt tử hình đối với bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) về hành vi “Tham ô tài sản”, “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Viện kiểm sát đề nghị cần loại bỏ bị cáo Trương Mỹ Lan ra khỏi đời sống xã hội

Nhóm PV |

TPHCM - Sáng 19.3, đại diện Viện kiểm sát (VKS) bắt đầu trình bày luận tội đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB). Đại diện VKS xác định hành vi của bị cáo Trương Mỹ Lan gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Vì vậy, cần có hình phạt nghiêm và cần loại bỏ bị cáo ra khỏi đời sống xã hội.

Hôm nay, đề nghị mức án với Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát

Nhóm PV |

TPHCM - Hôm nay (19.3), phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 85 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các tổ chức liên quan sẽ bước vào phần luận tội và đề nghị án của đại diện Viện kiểm sát nhân dân.