Đánh bạc rồi bị truy nã khi mang con đi trốn chồng bạo hành

Bảo Trung |

Đắk Lắk - Ngày 17.4, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã bắt và bàn giao một nữ đối tượng trốn thi hành án từ Yên Bái vào Đắk Lắk cho Công an tỉnh Yên Bái để xử lý theo thẩm quyền.

Đối tượng được xác định là Lê Thị Xuân Tâm (26 tuổi, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái).

Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 4.2020, Tâm bị TAND huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái tuyên phạt 6 tháng tù giam về tội đánh bạc.

Ngày 14.7.2021, Tâm được TAND huyện Trấn Yên ra quyết định hoãn thi hành án đến tháng 7.2022 vì đang nuôi con nhỏ. Tuy nhiên, đến ngày 30.12.2021, Tâm đã tự ý rời khỏi nơi cư trú.

Do đó, TAND huyện Trấn Yên đã thay đổi quyết định thi hành án phạt tù đối với Tâm.

Đến ngày 18.2.2022, Công an tỉnh Yên Bái ra quyết định truy nã Tâm trên toàn quốc.

Theo lời khai của Tâm, vào cuối năm 2021, do bị chồng đánh đập nên Tâm cùng 2 người con đã rời khỏi tỉnh Yên Bái để vào xã Quảng Tiến (huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) ở với gia đình người thân.

Trong thời gian ở Đắk Lắk, Tâm có nhận được điện thoại của cán bộ Công an huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái yêu cầu về để thi hành án. Tuy nhiên, Tâm lấy lý do có con nhỏ nên chưa về được.

Bảo Trung
TIN LIÊN QUAN

Chuyển đổi đất lâm nghiệp ở Đắk Lắk làm dự án: Hệ luỵ khó lường với sinh thái và người dân

BẢO TRUNG |

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa có quyết định khởi tố vụ án “Hủy hoại rừng” xảy ra tại xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp (Đắk Lắk) để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. Đây là vụ việc nghiêm trọng. Liên quan đến vấn đề bảo vệ rừng, thời gian qua, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất lâm nghiệp với số lượng lớn để triển khai một số dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Đắk Lắk đã gây suy giảm đáng kể một diện tích đất rừng. Trong khi đó, diện tích đất trồng rừng thay thế chỉ tăng ở mức thấp đã gây ra nhiều hệ luỵ khó lường...

Đã bắt được một số đối tượng trong nhóm người phá gần 400ha rừng ở Đắk Lắk

Bảo Trung |

Nguồn tin của Lao Động cho biết: "Sau một thời gian tích cực điều tra, lực lượng Công an tỉnh bước đầu đã bắt được một số đối tượng phá rừng ở khu vực xã Ya Tờ Mốt (huyện Ea Súp). Các đối tượng khai nhận là người trực tiếp chặt cây, phá rừng. Trước mắt, lực lượng kiểm lâm vẫn đang phối hợp với Công an điều tra làm rõ vụ việc nên chưa cung cấp thông tin chi tiết. Tuy nhiên, tôi khẳng định đây là vụ phá rừng có tổ chức, quy mô bài bản, những người vừa bị bắt có thể chỉ đi làm thuê. Phải có người đứng đằng sau chủ mưu và cần bắt bằng được đối tượng đó để làm rõ vụ việc".

Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk điều động, bố trí công tác nhiều nhân sự

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 15.4, Liên đoàn Lao Động tỉnh Đắk Lắk thông tin, vừa tổ chức Lễ công bố Quyết định về công tác cán bộ trong tổ chức Công đoàn tỉnh.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Chuyển đổi đất lâm nghiệp ở Đắk Lắk làm dự án: Hệ luỵ khó lường với sinh thái và người dân

BẢO TRUNG |

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa có quyết định khởi tố vụ án “Hủy hoại rừng” xảy ra tại xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp (Đắk Lắk) để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. Đây là vụ việc nghiêm trọng. Liên quan đến vấn đề bảo vệ rừng, thời gian qua, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất lâm nghiệp với số lượng lớn để triển khai một số dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Đắk Lắk đã gây suy giảm đáng kể một diện tích đất rừng. Trong khi đó, diện tích đất trồng rừng thay thế chỉ tăng ở mức thấp đã gây ra nhiều hệ luỵ khó lường...

Đã bắt được một số đối tượng trong nhóm người phá gần 400ha rừng ở Đắk Lắk

Bảo Trung |

Nguồn tin của Lao Động cho biết: "Sau một thời gian tích cực điều tra, lực lượng Công an tỉnh bước đầu đã bắt được một số đối tượng phá rừng ở khu vực xã Ya Tờ Mốt (huyện Ea Súp). Các đối tượng khai nhận là người trực tiếp chặt cây, phá rừng. Trước mắt, lực lượng kiểm lâm vẫn đang phối hợp với Công an điều tra làm rõ vụ việc nên chưa cung cấp thông tin chi tiết. Tuy nhiên, tôi khẳng định đây là vụ phá rừng có tổ chức, quy mô bài bản, những người vừa bị bắt có thể chỉ đi làm thuê. Phải có người đứng đằng sau chủ mưu và cần bắt bằng được đối tượng đó để làm rõ vụ việc".

Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk điều động, bố trí công tác nhiều nhân sự

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 15.4, Liên đoàn Lao Động tỉnh Đắk Lắk thông tin, vừa tổ chức Lễ công bố Quyết định về công tác cán bộ trong tổ chức Công đoàn tỉnh.