Đâm bạn nhậu tử vong do bị "cà khịa", người đàn ông lĩnh 12 năm tù

Anh Tú |

TPHCM- Ngày 1.6, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt đối với bị cáo Bùi Thôi (62 tuổi, quê Bình Thuận) 12 năm tù về tội “giết người”.

Theo nội dung truy tố, khoảng 22h ngày 23.3.2019, Thôi điều khiển xe gắn máy đến một nhà trọ ở ấp 6 (xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP.HCM) để tìm gặp con trai là Bùi Quốc Tỉnh. Tại đây, Thôi gặp nhóm của Thái Thanh Tâm, Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Lê Thanh Toàn và Lê Hoàng Tân đang ngồi uống bia.

Có quen biết nên Thôi và Tân nói chuyện với nhau. Trong lúc nói chuyện, do Thôi liên tục chửi thề nên Điệp và Toàn có nhắc nhở dẫn đến cự cãi, Thôi bỏ lại xe đi bộ về phòng trọ nhưng Điệp, Toàn vẫn đuổi theo thách thức.

Về tới phòng, ông Thôi bảo con trai chở đi lấy xe. Trước khi đi, ông ta cầm theo một con dao. Vừa nhìn thấy ông Thôi, nhóm của Tân tiếp tục chửi bới rồi xông vào đánh.

Bị đánh vỏ chai vào đầu, bị cáo Thôi rút dao đâm vào người Tâm. Sau đó, Tỉnh chở cha về phòng trọ. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết nhưng tỷ lệ thương tật là 97 %. Vết đâm khiến nạn nhân bị tổn thương tủy sống, gây liệt 2 chân, phải ngồi xe lăn.

Cơ quan điều tra xác định Tâm dùng chai bia gây thương tích cho bị cáo Thôi nhưng sau đó bị cáo đã có đơn yêu cầu không xử lý hình sự nên Công an TPHCM không xử lý hình sự.

Ngày 18.5.2021, bị cáo Bùi Thôi làm đơn không yêu cầu xử lý hình sự đối với Nguyễn Thị Ngọc Điệp nên cơ quan điều tra đã ra quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ điều tra đối với Điệp. Đối với Lê Thanh Toàn, bị can đang bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố. Bị cáo cho rằng, do bị Tâm và các bạn chửi bới, hành hung trước nên mới không kiềm chế được mà gây án.

Bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu nên sau khi nghị án, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Bùi Thôi 12 năm tù. Buộc bồi thường cho bị hại 530 triệu đồng.

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

An Giang: Mới ra tù, đối tượng lại tiếp tục giết người hùn vốn bán số đề

Vũ Tiến |

An Giang – Mới ra tù, người đàn ông ở An Giang đã tiếp tục giết người hùn vốn bán số đề.

Tuyên án tử hình kẻ đập búa giết người vì nhớ lại hận thù 8 năm trước

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Nhớ lại mối hận thù 8 năm về trước, Ngọc đã đập búa vào đầu của người công an viên khi xưa giải quyết việc kiện tụng của Ngọc, khiến người này tử vong.

Giết người ở Thanh Hoá, tiếp tục gây án ở Hà Nội

Việt Dũng |

Đặng Phạm Sáu sau khi đâm chết chủ tiệm cầm đồ ở quê, trên đường bỏ trốn ra Hà Nội đã tiếp tục gây án giết người mà nạn nhân là tài xế taxi.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

An Giang: Mới ra tù, đối tượng lại tiếp tục giết người hùn vốn bán số đề

Vũ Tiến |

An Giang – Mới ra tù, người đàn ông ở An Giang đã tiếp tục giết người hùn vốn bán số đề.

Tuyên án tử hình kẻ đập búa giết người vì nhớ lại hận thù 8 năm trước

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Nhớ lại mối hận thù 8 năm về trước, Ngọc đã đập búa vào đầu của người công an viên khi xưa giải quyết việc kiện tụng của Ngọc, khiến người này tử vong.

Giết người ở Thanh Hoá, tiếp tục gây án ở Hà Nội

Việt Dũng |

Đặng Phạm Sáu sau khi đâm chết chủ tiệm cầm đồ ở quê, trên đường bỏ trốn ra Hà Nội đã tiếp tục gây án giết người mà nạn nhân là tài xế taxi.