Đắk Nông thu giữ lô hàng kit test COVID-19 không rõ nguồn gốc

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Công an thành phố Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) vừa phát hiện, thu giữ hàng trăm bộ kit test nhanh COVID-19 không có hóa đơn, chứng từ.

Lực lượng Công an thành phố Gia Nghĩa tiến hành kiểm đếm số tang vật thu giữ được. Ảnh: Minh Quỳnh
Lực lượng Công an thành phố Gia Nghĩa tiến hành kiểm đếm số tang vật thu giữ được. Ảnh: Minh Quỳnh

Ngày 7.11, Công an thành phố Gia Nghĩa cho biết, đơn vị vừa phát hiện, thu giữ hàng trăm bộ kit test nhanh COVID-19 không có hóa đơn, chứng từ.

Vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 6.11, lực lượng Công an thành phố Gia Nghĩa phát hiện chị M.T.T (SN 1993), trú tại thành phố Gia Nghĩa đang có hành vi bán 8 hộp với 200 bộ kit test nhanh COVID-19 cho anh H.V.T (SN 1997), trú tại huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông với giá hơn 20 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, chị T không cung cấp được hóa đơn, chứng từ kèm theo số hàng hóa. Bản thân chị T không có trình độ chuyên ngành kỹ thuật hoặc chuyên ngành y, dược. Công an thành phố Gia Nghĩa đã lập biên bản ghi nhận vụ việc, thu giữ toàn bộ số tang vật để xem xét, xử lý theo quy định.

Hàng trăm bộ kit test nhanh Covid-19 không có hóa đơn, chứng từ. Ảnh: Minh Quỳnh
Hàng trăm bộ kit test nhanh COVID-19 không có hóa đơn, chứng từ. Ảnh: Minh Quỳnh

Trước đó, vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 5.11, lực lượng Công an thành phố Gia Nghĩa cũng đã phát hiện chị N.T.H (SN 1981), trú tại thành phố Gia Nghĩa, chủ một cửa hàng mỹ phẩm trên địa bàn đang có hành vi bán 2 hộp với 50 bộ kit test nhanh COVID-19 cho anh N.V.H (SN 1987), trú tại huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông.

Chị N.T.H bán cho anh N.V.H với giá 5,2 triệu đồng nhưng  không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Sau đó, Công an thành phố Gia Nghĩa đã lập biên bản ghi nhận vụ việc, thu giữ toàn bộ số tang vật trên để xem xét xử lý theo quy định.

Hiện nay, Công an thành phố Gia Nghĩa đang củng cố hồ sơ để xử lý 2 vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

Bảo Lâm
TIN LIÊN QUAN

Đắk Nông thành lập tổ công tác đặc biệt chống dịch COVID-19

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Ngày 5.11, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh Đắk Nông đã quyết định thành lập tổ công tác đặc biệt hỗ trợ thành phố Gia Nghĩa thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19.

Đắk Nông dừng hoạt động karaoke, massage để phòng dịch

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Từ ngày 5.11, tỉnh Đắk Nông vừa quyết định dừng triệt để các hoạt động karaoke, massage và một số dịch vụ không thiết yếu khác cho đến khi có thông báo mới để phòng chống dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn.

Cà phê Đắk Nông trúng mùa, được giá

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Hiện nay, bà con nông dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đang bước vào thu hoạch vụ cà phê năm 2021. Đây là vụ cà phê vừa trúng mùa, lại được giá.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đắk Nông thành lập tổ công tác đặc biệt chống dịch COVID-19

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Ngày 5.11, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh Đắk Nông đã quyết định thành lập tổ công tác đặc biệt hỗ trợ thành phố Gia Nghĩa thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19.

Đắk Nông dừng hoạt động karaoke, massage để phòng dịch

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Từ ngày 5.11, tỉnh Đắk Nông vừa quyết định dừng triệt để các hoạt động karaoke, massage và một số dịch vụ không thiết yếu khác cho đến khi có thông báo mới để phòng chống dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn.

Cà phê Đắk Nông trúng mùa, được giá

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Hiện nay, bà con nông dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đang bước vào thu hoạch vụ cà phê năm 2021. Đây là vụ cà phê vừa trúng mùa, lại được giá.