Đắk Nông dừng hoạt động karaoke, massage để phòng dịch

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Từ ngày 5.11, tỉnh Đắk Nông vừa quyết định dừng triệt để các hoạt động karaoke, massage và một số dịch vụ không thiết yếu khác cho đến khi có thông báo mới để phòng chống dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn.

Một chốt kiểm soát dịch COVID-19 vừa được thành lập ở thành phố Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông). Ảnh: Hoàng Thanh
Một chốt kiểm soát dịch COVID-19 vừa được thành lập ở thành phố Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông). Ảnh: Hoàng Thanh

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông, từ sáng 31.10 đến sáng 5.11, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ghi nhận 114 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có nhiều ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, diễn biến dịch COVID-19 có chiều hướng phức tạp, có dấu hiệu lan rộng.

Đơn cử như thành phố Gia Nghĩa những ngày qua phát hiện hơn 70 trường hợp mắc COVID-19, trong đó, có nhiều ca ghi nhận trong cộng đồng. Hiện nay, thành phố Gia Nghĩa đã thống nhất nâng cấp độ dịch ở 2 phường Nghĩa Thành, Nghĩa Đức lên cấp độ 4 (nguy cơ rất cao) và toàn thành phố lên cấp độ 3 (nguy cơ cao). Trước tình hình trên, UBND thành phố Gia Nghĩa đã chỉ đạo các phường thiết lập các chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại các phường có cấp độ 4.

Ngoài thành phố Gia Nghĩa, dịch đã xuất hiện tại các huyện Cư Jút, Đắk Mil, Đắk Song, Krông Nô và có ca xuất hiện trong Trường THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh (thành phố Gia Nghĩa). Lực lượng chức năng đã thông vào với ban chỉ đạo cấp huyện phối hợp lấy mẫu xét nghiệm và điều tra dịch tễ những người có liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười phát biểu chỉ đạo công tác phòng chống dịch ở địa phương. Ảnh: Thanh Hằng
Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười phát biểu chỉ đạo công tác phòng chống dịch ở địa phương. Ảnh: Thanh Hằng

Dừng một số hoạt động không thiết yếu

Trước đó, chiều ngày 4.11, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh Đắk Nông chủ trì buổi làm việc với Sở Y tế và UBND thành phố Gia Nghĩa để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trong trạng thái mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông chỉ đạo các ngành chức năng, địa phương tập trung truy vết F1, hạn chế tối đa việc test nhanh, ưu tiên xét nghiệm PCR và làm mẫu gộp. Về tiến độ tiêm vaccine,  cơ bản tỉnh đã hoàn thành nhiệm vụ mà Bộ Y tế giao. Tuy nhiên, quan điểm của ban chỉ đạo là không được để sót trường hợp nào đủ điều kiện mà không được tiêm vaccine COVID-19.

Ngành Y tế, địa phương khẩn trương phối hợp với lực lượng công an cơ sở để tuyên truyền, vận động bà con tiêm vaccine. Chậm nhất là chiều 5.11, tất cả công dân trên 18 tuổi tại địa bàn tỉnh phải được tiêm ít nhất một mũi vaccine. Đối với mũi 2, tỉnh tập trung phân bổ và tiêm vaccine cho các vùng dịch đang diễn biến phức tạp.

Trước diễn biến phức tạp của dịch, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười cho biết người về từ các vùng dịch chúng ta tạo điều kiện tối đa theo Nghị quyết 128 của Chính phủ. Thế nhưng, chúng ta phải kiểm soát chặt việc đi đến đâu, về đến đâu thì phải khai báo y tế đến đó.

Ông Hồ Văn Mười đề nghị phát huy cách làm trước đây, phải đi từng ngõ, gõ từng nhà, những người nào từ ngoài tỉnh về. Còn vấn đề người dân tiêm mũi 2 hay chưa, âm tính hay không nhưng nếu đi về từ vùng dịch cấp độ nào thì có quy định cấp độ đó. Trước mắt là để bảo vệ bản thân mình trước, thứ hai là phải khai báo y tế, theo dõi sức khỏe, bảo vệ cho người khác...

Đặc biệt, từ ngày 5.11, tỉnh Đắk Nông quyết định dừng triệt để các hoạt động karaoke, massage và một số dịch vụ không thiết yếu khác cho đến khi có thông báo mới.

Bảo Lâm
TIN LIÊN QUAN

Cà phê Đắk Nông trúng mùa, được giá

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Hiện nay, bà con nông dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đang bước vào thu hoạch vụ cà phê năm 2021. Đây là vụ cà phê vừa trúng mùa, lại được giá.

Đắk Nông triệt phá tụ điểm mại dâm núp bóng dịch vụ massage

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Công an thành phố Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) vừa triệt phá 1 tụ điểm hoạt động mại dâm núp bóng cơ sở massage.

Lần đầu tiên Đắk Nông triển khai cách ly F1 tại nhà

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Sở Y tế Đắk Nông vừa ban hành phương án thí điểm cách ly F1 tại nhà đối với người tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Cà phê Đắk Nông trúng mùa, được giá

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Hiện nay, bà con nông dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đang bước vào thu hoạch vụ cà phê năm 2021. Đây là vụ cà phê vừa trúng mùa, lại được giá.

Đắk Nông triệt phá tụ điểm mại dâm núp bóng dịch vụ massage

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Công an thành phố Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) vừa triệt phá 1 tụ điểm hoạt động mại dâm núp bóng cơ sở massage.

Lần đầu tiên Đắk Nông triển khai cách ly F1 tại nhà

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Sở Y tế Đắk Nông vừa ban hành phương án thí điểm cách ly F1 tại nhà đối với người tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19.