Đắk Lắk phát hiện quán karaoke bất chấp lệnh cấm vẫn đón hơn 30 khách

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Đến chiều ngày 21.12, Công an phường Thành Nhất, TP.Buôn Ma Thuột vẫn đang tiếp tục tổ chức xét nghiệm ma túy, lập biên bản vi phạm đối với chủ quán karaoke Song Mã và 32 khách hát bất chấp lệnh cấm vẫn tổ chức hát giữa thời điểm dịch.

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 20.12, Công an phường Thành Nhất phối hợp với các lực lượng chức năng của phường và phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức kiểm tra, phát hiện quán Karaoke Song Mã (số 25 đường Nam Quốc Cang, phường Thành Nhất) đón khách, hoạt động dù chưa được phép mở cửa.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở này là bà T.T.P. (37 tuổi) có biểu hiện quanh co, chối cãi, không hợp tác, không mở cửa, không xuất trình các giấy tờ liên quan.

Lúc này, lực lượng chức năng đã tìm cách đột nhập qua cửa sổ để vào trong rồi yêu cầu bà P. mở cửa làm việc.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện có 4 phòng với 32 người (19 nam và 13 nữ) đang tổ chức hát karaoke, vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã mời những người liên quan về trụ sở Công an phường Thành Nhất để làm việc và tổ chức test nhanh COVID-19.

Tại đây, chủ cơ sở vẫn không thừa nhận hành vi tổ chức hát karaoke và cho rằng đây chỉ là những người quen.

Được biết, để đối phó với cơ quan chức năng, chủ cơ sở này thường xuyên đóng cửa chính nhưng lại đón khách bằng cửa phụ bên hông.

Đến trưa nay 21.12, cơ quan chức năng đang tiếp tục tổ chức xét nghiệm ma túy đối với những người liên quan và lập biên bản để xử lý theo quy định của pháp luật…

Hiện, TP.Buôn Ma Thuột vẫn chưa cho phép các dịch vụ như quán karaoke, vũ trường, massege… hoạt động để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

CDC Đắk Lắk từng mua hàng chục nghìn bộ kit test COVID-19 từ Công ty Việt Á

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Chiều 20.12, trao đổi với Lao Động, ông Trịnh Quang Trí - Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh này đã thông tin về việc mua kit xét nghiệm COVID-19 (bằng phương pháp PCR) của Công ty Việt Á để sử dụng tại địa phương.

Đắk Lắk: Bắt 2 đối tượng bắt giữ người rồi đánh đập đến tử vong

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Hoàng Văn Truyền và Trần Minh Phụng đã nhốt  anh T.T.Â.  vào một chiếc chuồng sắt rồi khóa lại đánh đập để đòi nợ.

Đắk Lắk hỗ trợ cho 300 người lao động ngoại tỉnh bị mất việc làm

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 20.12, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa tiến hành trao kinh phí hỗ trợ cho 300 lao động ngoại tỉnh bị mất việc từ vùng dịch trở về tại các huyện Ea Kar, Buôn Đôn, Cư M’Gar.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

CDC Đắk Lắk từng mua hàng chục nghìn bộ kit test COVID-19 từ Công ty Việt Á

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Chiều 20.12, trao đổi với Lao Động, ông Trịnh Quang Trí - Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh này đã thông tin về việc mua kit xét nghiệm COVID-19 (bằng phương pháp PCR) của Công ty Việt Á để sử dụng tại địa phương.

Đắk Lắk: Bắt 2 đối tượng bắt giữ người rồi đánh đập đến tử vong

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Hoàng Văn Truyền và Trần Minh Phụng đã nhốt  anh T.T.Â.  vào một chiếc chuồng sắt rồi khóa lại đánh đập để đòi nợ.

Đắk Lắk hỗ trợ cho 300 người lao động ngoại tỉnh bị mất việc làm

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 20.12, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa tiến hành trao kinh phí hỗ trợ cho 300 lao động ngoại tỉnh bị mất việc từ vùng dịch trở về tại các huyện Ea Kar, Buôn Đôn, Cư M’Gar.