Đắk Lắk: Bắt 2 đối tượng bắt giữ người rồi đánh đập đến tử vong

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Hoàng Văn Truyền và Trần Minh Phụng đã nhốt  anh T.T.Â.  vào một chiếc chuồng sắt rồi khóa lại đánh đập để đòi nợ.

Ngày 20.12, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Hoàng Văn Truyền (29 tuổi) và Trần Minh Phụng (35 tuổi) cùng trú huyện Cư Kuin để điều tra về hành vi Giữ người trái pháp luật.

Đồng thời cơ quan chức năng đang chờ kết luận giám định để khởi tố bổ sung về hành vi đánh chết người.

Trước đó, chiều 3.12, Công an huyện Cư Kuin nhận được tin báo của Trạm Y tế xã Ea Hu về việc có hai người chạy xe máy chở 1 nam thanh niên đến chữa trị đã tử vong.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Cư Kuin đã triển khai lực lượng đến hiện trường xác minh. Nạn nhân là anh T.T.Â. (27 tuổi, Quận 6, TP.HCM).

Đến 9h ngày 5.12, Công an huyện Cư Kuin phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk đã xác định được Truyền và Phụng có liên quan đến cái chết của anh Â.

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng đã khai nhận để đòi nợ, giải quyết mâu thuẫn cá nhân nên khi biết anh Â. đang ở nhà của Truyền thì Phụng gọi điện thoại nói Truyền giữ lại.

Sau đó, Truyền đã ép anh Â. vào một chiếc chuồng sắt rồi khóa lại, phủ bạt lên trên. Khoảng 4 giờ sau, 2 đối tượng đưa anh Â. ra khỏi chuồng sắt để đánh đập.

Lo sợ người dân xung quanh phát hiện, 2 đối tượng đã đưa anh Â. đến rẫy cà phê của gia đình Truyền, cách nhà 1km và tiếp tục đánh đập, ép anh Â. trả nợ.

Đến 17h ngày 3.12, khi thấy anh Â. hấp hối, các đối tượng mới chở anh Â. đến Trạm Y tế xã Ea Hu cấp cứu rồi bỏ về.

Phụng khai nhận, đã nhiều lần gửi tiền cho anh Â. nhờ mua ma túy nhưng anh Â. lừa mình, không mua. Khi biết tin anh Â. từ TP.HCM lên, Phụng đã bàn với Truyền đánh, ép Â. trả lại tiền.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk hỗ trợ cho 300 người lao động ngoại tỉnh bị mất việc làm

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 20.12, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa tiến hành trao kinh phí hỗ trợ cho 300 lao động ngoại tỉnh bị mất việc từ vùng dịch trở về tại các huyện Ea Kar, Buôn Đôn, Cư M’Gar.

Gia Lai, Đắk Lắk muốn thành trung tâm chế biến cà phê của thế giới

THANH TUẤN |

Gia Lai - Sáng 19.12, tại TP.Pleiku, UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức Hội thảo “thúc đẩy tổ chức sản xuất vùng nguyên liệu để nâng cao và phát triển bền vững ngành hàng cà phê Tây Nguyên”. Tham dự có lãnh đạo, doanh nghiệp các công ty sản xuất chế biến, xuất khẩu cà phê ở Tây Nguyên.

Đắk Lắk bắt giữ nam thanh niên hiếp dâm bé gái cùng thôn

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Sáng 18.12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, vừa khởi tố, thi hành lệnh bắt 1 đối tượng có hành vi "Hiếp dâm trẻ em" (xã Ea Wy, huyện Ea H’leo).

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Đắk Lắk hỗ trợ cho 300 người lao động ngoại tỉnh bị mất việc làm

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 20.12, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa tiến hành trao kinh phí hỗ trợ cho 300 lao động ngoại tỉnh bị mất việc từ vùng dịch trở về tại các huyện Ea Kar, Buôn Đôn, Cư M’Gar.

Gia Lai, Đắk Lắk muốn thành trung tâm chế biến cà phê của thế giới

THANH TUẤN |

Gia Lai - Sáng 19.12, tại TP.Pleiku, UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức Hội thảo “thúc đẩy tổ chức sản xuất vùng nguyên liệu để nâng cao và phát triển bền vững ngành hàng cà phê Tây Nguyên”. Tham dự có lãnh đạo, doanh nghiệp các công ty sản xuất chế biến, xuất khẩu cà phê ở Tây Nguyên.

Đắk Lắk bắt giữ nam thanh niên hiếp dâm bé gái cùng thôn

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Sáng 18.12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, vừa khởi tố, thi hành lệnh bắt 1 đối tượng có hành vi "Hiếp dâm trẻ em" (xã Ea Wy, huyện Ea H’leo).