Đắk Lắk: Hiệu trưởng bị bắt, giáo viên... tiền mất, tật mang

Hữu Long |

Ngay sau khi ông Huỳnh Bê – Hiệu trưởng trường THCS Ngô Mây, xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) bị công an bắt giữ, nhiều giáo viên vô cùng lo lắng bởi trước đó, họ trót giao hàng trăm triệu đồng cho ông Bê nhưng giờ không biết đòi lại như thế nào...

Gia đình cô Đ. (xã Ea Kly) khi hay tin ông Bê bị bắt giữ những ngày qua vô cùng lo lắng khi không biết số tiền 160 triệu đồng đã giao cho ông hiệu trưởng trước đó có đòi lại được không.

Theo lời cô Đ, năm 2015, chị được ông Bê nhận vào Trường THCS Ngô Mây đứng lớp giảng dạy. Đến tháng 8.2017, cô Đ không được bố trí giảng dạy nên đòi tiền nhưng ông Bê không trả.

Ông Bê vừa bị cơ quan công an bắt giữ vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ông Bê vừa bị cơ quan công an bắt giữ vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
“Chúng tôi cũng đã đến gia đình ông Bê đòi lại tiền rất nhiều lần nhưng ông Bê trốn không trả. Giờ đây, ông Bê bị cơ quan công an bắt giữ, gia đình tôi không biết số tiền đó có thể đòi lại được hay không” – cô Đ. bức xúc.

Trong giấy viết tay do ông Bê viết khi nhận tiền của gia đình chị Đ vào ngày 12.10.2015, ông Bê viết “Tôi có nhận của ông C (cha cô Đ. – PV)  số tiền 160 triệu đồng.

Tương tự, PV được bà B (trú xã Cư M’gar) cung cấp 2 tờ giấy viết tay ông Bê mượn 100 triệu và 30 triệu đồng nhưng thực chất là nhận tiền để xin việc cho anh T , con trai bà B, vào dạy tại trường Ngô Mây. Cuối “giấy mượn tiền”, ông Bê cam kết “số tiền này khi gia đình chị B yêu cầu, tôi hoàn trả đủ…”.

Nhiều đơn tố cáo ông Bê nhận tiền chạy việc.
Nhiều đơn tố cáo ông Bê nhận tiền chạy việc.

“Ông Bê nói chạy việc cho con trai tôi phải tốn 160 triệu đồng. Gia đình tôi giao cho ông 130 triệu đồng, khi nào xin được việc sẽ giao 30 triệu đồng còn lại. Gần đây, khi xin không được việc, gia đình tôi đến đòi lại tiền nhưng ông Bê không trả lại” – bà B kể.

Trước những thông tin liên tiếp về việc ông Bê viết “giấy mượn tiền” nhưng thực chất là “chạy việc” của các giáo viên, thượng tá Nguyễn Văn Dân – Phó thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Krông Pắk - xác nhận, cơ quan công an đã tiếp nhận được một số đơn tố cáo của các giáo viên về việc ông Huỳnh Bê hứa nhận tiền nhưng khi không xin được việc và cũng không trả lại số tiền trên.

“Việc giáo viên tố cáo ông Bê nhận tiền chạy việc chúng tôi cần thời gian xác minh cụ thể chứ chưa thể đưa ra được kết luận chính thức. Việc nhận tiền dưới hình thức “mượn” của ông Bê, chúng tôi sẽ tiếp tục làm rõ hành vi trên dân sự hay hình sự” – thượng tá Dân thông tin.

Trước đó, Cơ quan Điều tra Công an huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Huỳnh Bê để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". 

Ông Bê bị tạm giam 4 tháng để điều tra về việc nhận 300 triệu đồng chạy việc làm.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Đường dây chạy tiền để vào biên chế giáo viên ở huyện Krông Pắk

HỮU LONG |

Những bê bối của ông Huỳnh Bê - Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Mây, xã Vụ Bổn, Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk - nhận tiền chạy việc hàng trăm triệu đồng, cắt xét lương giáo viên tại Trường Ngô Mây đã từng được Báo Lao Động phản ánh qua nhiều bài viết nhưng chưa có kết luận cuối cùng.

Lộ hàng loạt bê bối của hiệu trưởng lừa chạy việc trước khi bị bắt

Hữu Long |

Trong khi cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ thông tin báo chí liên tục phản ánh dấu hiệu tiêu cực trong việc tuyển dụng giáo viên tại huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) thì vừa qua, Báo Lao Động nhận được đơn của nhiều giáo viên tố cáo ông Huỳnh Bê – Hiệu trưởng trường THCS Ngô Mây (xã Vụ Bổn) có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Đáng nói, ông Bê vừa bị cơ quan công an bắt giữ vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt hiệu trưởng nhận 300 triệu đồng chạy việc

H.L |

Sáng 28.3, Công an huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) thi hành lệnh bắt đối với ông Huỳnh Bê - Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Mây, xã Vụ Bổn, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Đường dây chạy tiền để vào biên chế giáo viên ở huyện Krông Pắk

HỮU LONG |

Những bê bối của ông Huỳnh Bê - Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Mây, xã Vụ Bổn, Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk - nhận tiền chạy việc hàng trăm triệu đồng, cắt xét lương giáo viên tại Trường Ngô Mây đã từng được Báo Lao Động phản ánh qua nhiều bài viết nhưng chưa có kết luận cuối cùng.

Lộ hàng loạt bê bối của hiệu trưởng lừa chạy việc trước khi bị bắt

Hữu Long |

Trong khi cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ thông tin báo chí liên tục phản ánh dấu hiệu tiêu cực trong việc tuyển dụng giáo viên tại huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) thì vừa qua, Báo Lao Động nhận được đơn của nhiều giáo viên tố cáo ông Huỳnh Bê – Hiệu trưởng trường THCS Ngô Mây (xã Vụ Bổn) có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Đáng nói, ông Bê vừa bị cơ quan công an bắt giữ vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt hiệu trưởng nhận 300 triệu đồng chạy việc

H.L |

Sáng 28.3, Công an huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) thi hành lệnh bắt đối với ông Huỳnh Bê - Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Mây, xã Vụ Bổn, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.