Đắk Lắk: Bắt nghi phạm giết vợ rồi chôn xác sau nhà từ 10 năm trước

H.L |

Chiều 24.7, đại tá Nguyễn Văn Bôn - Trưởng Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa tạm giữ hình sự đối với Y Nơn H’Mốk (SN 1970, trú buôn M’lớt, xã Ea Bông, huyện Krông Ana) để điều tra về hành vi giết người.

Thông tin ban đầu, trưa 23.7, trong lúc đào đất sét làm gạch tại khu vực cánh đồng ở buôn M’lớt, người dân phát hiện một bộ xương người cùng với các vật dụng như quần áo, mũ bảo hiểm… liền báo cơ quan công an.

Cơ quan công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và lấy mẫu xét nghiệm.

Ban đầu, cơ quan CSĐT xác định, khu vực đất nơi phát hiện bộ xương người trên là nơi mà Y Nơn và chị H’rum B’krông (1970, vợ của Y Nơn) sinh sống trước đây.

Kết hợp với thông tin vào cuối năm 2007 gia đình chị H’rum trình báo chị H’rum mất tích không rõ nguyên nhân và nhận thấy sự việc có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên cơ quan công an đã mời Y Nơn lên làm việc. Tại đây, Y Nơn thừa nhận hành vi phạm tội.

Y Nơn khai rằng, cuối năm 2007, Y Nơn uống rượu về thì nảy sinh mâu thuẫn nên giết chị H’rum rồi chôn xác sau nhà.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng cách đây nhiều năm. Ảnh: P.V

Sau khi ra tay sát hại vợ, Y Nơn báo với gia đình vợ rằng H’rum bỏ đi làm ăn xa. Gia đình chị Y Nơn cũng đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không có tung tích về chị H’rum.

H.L
TIN LIÊN QUAN

Giết người rồi bỏ trốn, hai kẻ ác thú bị bắt sau 25 năm

Nguyễn Trường |

Ngày 17.7, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Nguyễn Văn Bao, SN 1972 và Nguyễn Văn Giang, SN 1973 (cùng trú tại xã Kim Định, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình về tội giết người.

Tài xế cố tình đâm CSGT: Cần khởi tố tội giết người

Bảo Thắng |

Vụ một đại uý CSGT Hà Nội vừa tử vong, do trước đó bị xe tải cán qua người đã gây bức xúc trong dư luận. Nhiều chuyên gia pháp lý đề xuất, hành vi này cần khởi tố theo tội danh giết người, và cũng cần xem lại nghiệp vụ của lực lượng CSGT khi ứng phó tình huống.

Xả súng giết người tàn bạo ở đảo nghỉ dưỡng nổi tiếng Thái Lan

V.A |

8 người trong cùng một gia đình bị bắn chết sáng sớm nay (11.7) trong một vụ xả súng kiểu hành quyết ở tỉnh Krabi, Thái Lan.

Vụ án mạng kinh hoàng ở Vĩnh Phúc: Khởi tố tội giết người

Bảo Trọng |

Sáng nay (5.7), trao đổi với PV báo Lao Động, đại tá Đỗ Thái Học - Chánh văn phòng Công an tỉnh Vĩnh Phúc (người phát ngôn của đơn vị này) cho hay, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội danh "Giết người" trong vụ thảm án kinh hoàng vào tối 3.7.

Hàng quán TPHCM mở cửa mùng 3 Tết, chưa ghi nhận tình trạng "chặt chém"

Huân Cao |

Mùng 3 Tết (ngày 24.1), nhiều hàng quán ở TPHCM đã mở cửa hoạt động phục vụ khách. Theo ghi nhận của PV, nhiều quán đều phụ thu thêm 10% để bù đắp chi phí tăng cao và trả lương thêm cho nhân viên phục vụ ngày Tết.

Dự báo diễn biến không khí lạnh trong những ngày Tết Nguyên đán tiếp theo

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết, trong những ngày nghỉ tiếp theo của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023, không khí lạnh duy trì cường độ ổn định tác động đến thời tiết Bắc Bộ và Trung Bộ.

Về nơi kiêng tiêu tiền trong ngày Tết ở Sơn La

Chuyên Công |

Tết người Mông ở một số địa phương vùng cao Tây Bắc có những tập tục, tín ngưỡng đặc trưng và lâu đời, được truyền từ đời này sang đời khác. Trong đó phải kể đến tập tục kiêng tiêu tiền, kiêng ăn rau và cơm chan canh, cho dụng cụ lao động nghỉ ngơi...

Chia sẻ cuối của bà Jacinda Ardern trên cương vị Thủ tướng New Zealand

Thanh Hà |

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ngày 24.1 bày tỏ biết ơn thời gian tại vị đồng thời nhấn mạnh những vụ quấy rối trực tuyến liên tục không phải là lý do khiến bà từ chức.

Giết người rồi bỏ trốn, hai kẻ ác thú bị bắt sau 25 năm

Nguyễn Trường |

Ngày 17.7, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Nguyễn Văn Bao, SN 1972 và Nguyễn Văn Giang, SN 1973 (cùng trú tại xã Kim Định, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình về tội giết người.

Tài xế cố tình đâm CSGT: Cần khởi tố tội giết người

Bảo Thắng |

Vụ một đại uý CSGT Hà Nội vừa tử vong, do trước đó bị xe tải cán qua người đã gây bức xúc trong dư luận. Nhiều chuyên gia pháp lý đề xuất, hành vi này cần khởi tố theo tội danh giết người, và cũng cần xem lại nghiệp vụ của lực lượng CSGT khi ứng phó tình huống.

Xả súng giết người tàn bạo ở đảo nghỉ dưỡng nổi tiếng Thái Lan

V.A |

8 người trong cùng một gia đình bị bắn chết sáng sớm nay (11.7) trong một vụ xả súng kiểu hành quyết ở tỉnh Krabi, Thái Lan.

Vụ án mạng kinh hoàng ở Vĩnh Phúc: Khởi tố tội giết người

Bảo Trọng |

Sáng nay (5.7), trao đổi với PV báo Lao Động, đại tá Đỗ Thái Học - Chánh văn phòng Công an tỉnh Vĩnh Phúc (người phát ngôn của đơn vị này) cho hay, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội danh "Giết người" trong vụ thảm án kinh hoàng vào tối 3.7.