Đại diện CGV vắng mặt, phiên tòa giám đốc người Anh kiện CGV tạm hoãn

Anh Tú |

Ngày 27.6, TAND TP Hồ Chí Minh quyết định tạm hoãn phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động giữa nguyên đơn là ông Benedict Daniel Sullivan (60 tuổi, quốc tịch Anh) và bị đơn là Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam (gọi tắt là CGV Việt Nam).

Quá trình xét xử, bị đơn (CGV Việt Nam) đề nghị tòa xét xử kín và đề nghị tòa án, các bên liên quan giữ bí mật tất cả thông tin vụ án tránh làm ảnh hưởng doanh nghiệp.

Ngược lại, phía nguyên đơn có đề nghị xét xử công khai. Sau khi xem xét yêu cầu của các bên, HĐXX quyết định xét xử công khai.

Tại phiên tòa sáng nay (ngày 27.6), phía bị đơn có đơn xin phép hoãn phiên tòa, do một trong số đại diện có việc đột xuất không thể tham dự. Sau khi xem xét, tòa quyết định chấp thuận yêu cầu của CGV. Thời gian mở lại phiên tòa sẽ được thông báo sau.

Tại phiên toà, phía nguyên đơn cho rằng, mặc dù trong năm 2014, CGV đã chi trả cho ông Benedict hơn 3 tỉ đồng tiền hoa hồng, tuy nhiên số tiền này là không chính xác theo như hợp đồng lao động mà ông Benedict đã kí với CGV. Đồng thời, HĐXX cũng yêu cầu phía bị đơn nộp bổ sung tài liệu chứng minh các khoản tiền mà CGV đã chi trả cho ông Benedict cụ thể theo từng thời gian lên TAND TP Hồ Chí Minh trong tuần này.

Theo đơn kiện, ông Benedict Daniel Sullivan cho biết đã làm việc tại CGV Việt Nam từ ngày 1.1.2014 đến ngày 30.4.2015 với chức vụ giám đốc kinh doanh và tiếp thị, mức lương là 4.000 USD cùng phụ cấp, tiền thưởng hoa hồng.

Ngày 7.10.2014, Tổng Giám đốc CGV là ông Dongwon Kwak bất ngờ quyết định thuyên chuyển ông Benedict sang làm "Quản lý tầng" của CGV (có hiệu lực 13.10.2014 - 31.12.2014). Thông báo này sau đó được gửi tới toàn thể nhân viên công ty.

Ông Benedict cho rằng, việc CGV bất ngờ ra thông báo trên mà không có bất kỳ thỏa thuận trước với ông nên đã làm cho ông rơi vào tình trạng khủng hoảng tinh thần dẫn đến không đảm bảo sức khỏe và phải liên tục nghỉ việc theo chỉ định của bác sĩ.

Do đó, ngày 17.12.2014, ông Benedict gửi thư cho Tổng Giám đốc Dongwon Kwak xin từ chức Giám đốc kinh doanh và tiếp thị từ ngày 19.1.2015. Tuy nhiên, sau đó ngày 20.1.2015, ông bị buộc nghỉ làm tại CGV Việt Nam mà không nhận được bất kỳ thông báo trước hay quyết định nào về việc chấm dứt hợp đồng lao động, ngoại trừ công văn về việc "chi trả cuối cùng".

Theo ông Benedict, trên thực tế, ông vẫn giữ chức Giám đốc kinh doanh và tiếp thị đến ngày 19.1.2015. Việc CGV điều chuyển ông sang vị trí khác là không đúng theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trái pháp luật.

Hơn nữa, việc ông từ chức không đồng nghĩa với việc chấm dứt hợp đồng lao động, bởi hợp đồng lao động ghi rõ: "Trong trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động trước hạn, công ty phải thông báo cho người lao động trước 4 tháng".

Từ đó, nguyên đơn khởi kiện ra TAND TP Hồ Chí Minh đề nghị tòa tuyên buộc CGV phải thanh toán cho mình tổng cộng gần 6 tỉ đồng, bao gồm: lương và trợ cấp trong 5 tháng chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật; vé máy bay hạng thương gia đến Anh; tiền hoa hồng trên doanh thu mang về cho CGV trong năm 2014; bồi thường thiệt hại do chấm dứt hợp đồng lao động...

Theo đó, vụ tranh chấp giữa hai bên đã kéo dài gần 8 năm với nhiều lần tạm ngừng và hoãn phiên tòa để thu thập thêm tài liệu, chứng cứ...

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Giám đốc người nước ngoài kiện CGV Việt Nam đòi bồi thường 6 tỉ đồng

Anh Tú |

Ngày 27.6, TAND TP Hồ Chí Minh sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động giữa nguyên đơn là ông Benedict Daniel Sullivan (60 tuổi, quốc tịch Anh) và bị đơn là Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam (CGV Việt Nam).

Không được trả lương đúng hạn, có thể đơn phương chấm dứt HĐLĐ

nguyễn thuý |

Bạn đọc có email hieutranxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, tôi có được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nếu công ty không trả lương đúng thời hạn cho tôi không?

Người lao động được hưởng những quyền lợi gì khi phải chấm dứt HĐLĐ?

NHÓM PV |

Thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp do khó khăn về đơn hàng đã phải chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) với nhiều người lao động. Vậy những trường hợp NLĐ phải chấm dứt HĐLĐ sẽ được hưởng quyền lợi gì theo quy định của pháp luật hiện hành?

Quách Thị Lan, Khuất Phương Anh không tham dự Asian Indoor Games 2023

MINH PHONG |

Quách Thị Lan hay Khuất Phương Anh sẽ không tham dự Asian Indoor Games 2023 (Đại hội thể thao và võ thuật châu Á trong nhà 2023) dù án phạt liên quan đến doping sẽ kết thúc trước khi Đại hội diễn ra.

Chuyển hồ sơ cho Công an vụ biến đất công sản thành đất tư nhân

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 28.6, một lãnh đạo UBND huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, UBND huyện đã chuyển hồ sơ vụ việc cho thuê khu đất công viên hồ Tân An (thị trấn Phước An) cho Công an huyện để làm rõ vụ việc.

Trưởng thôn 46 tuổi đi thi tốt nghiệp THPT

TRẦN TUẤN |

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 này, tại Hà Tĩnh có thí sinh đặc biệt là một vị trưởng thôn đã 46 tuổi.

Cựu Tư lệnh Cảnh sát biển bị đề nghị 16 năm - 16 năm 6 tháng tù tội tham ô

Việt Dũng |

Bị cáo Nguyễn Văn Sơn - cựu Trung tướng, cựu Tư lệnh Cảnh sát biển bị cáo buộc giữ vai trò chủ mưu, khởi xướng tham ô 50 tỉ đồng tiền ngân sách.

Cầu trăm tỉ trễ hẹn nhiều năm, dân Quảng Nam đánh đu trên cầu cũ gỉ sét

Hoàng Bin |

Sau 5 năm trễ hẹn, cầu vượt sông hơn 150 tỉ tại Núi Thành, Quảng Nam vẫn ngổn ngang, do vướng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Người dân mạo hiểm lưu thông trên cầu cũ xuống cấp, gỉ sét, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Giám đốc người nước ngoài kiện CGV Việt Nam đòi bồi thường 6 tỉ đồng

Anh Tú |

Ngày 27.6, TAND TP Hồ Chí Minh sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động giữa nguyên đơn là ông Benedict Daniel Sullivan (60 tuổi, quốc tịch Anh) và bị đơn là Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam (CGV Việt Nam).

Không được trả lương đúng hạn, có thể đơn phương chấm dứt HĐLĐ

nguyễn thuý |

Bạn đọc có email hieutranxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, tôi có được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nếu công ty không trả lương đúng thời hạn cho tôi không?

Người lao động được hưởng những quyền lợi gì khi phải chấm dứt HĐLĐ?

NHÓM PV |

Thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp do khó khăn về đơn hàng đã phải chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) với nhiều người lao động. Vậy những trường hợp NLĐ phải chấm dứt HĐLĐ sẽ được hưởng quyền lợi gì theo quy định của pháp luật hiện hành?