Cựu Phó Tổng PVN Nguyễn Quốc Khánh rút một phần kháng cáo ngay tại tòa

CAO NGUYÊN |

Trình bày tại tòa, bị cáo Nguyễn Quốc Khánh xin giữ nguyên kháng cáo về trách nhiệm hình sự và rút kháng cáo về trách nhiệm dân sự vì bị cáo nhận thức được trách nhiệm đối với việc gây thiệt hại cho nhà nước.

Phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng Công ty xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) ngày 8.5 tiếp tục với phần thẩm vấn.

Trước tòa, bị cáo Nguyễn Anh Minh - cựu Phó TGĐ PVC - cho rằng bản thân chịu sự chỉ đạo của cựu Chủ tịch HĐQT PVC Trịnh Xuân Thanh và cựu TGĐ Vũ Đức Thuận. Việc chỉ đạo cấp dưới, bị cáo Minh tự nhận thức hành vi của mình là rất nghiêm trọng.

Tuy nhiên, bị cáo Minh cho rằng bản án sơ thẩm là nặng nề vì mình thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên. Tại phiên sơ thẩm, Nguyễn Anh Minh bị tuyên phạt 16 năm tù.

HĐXX xét hỏi bị cáo Nguyễn Quốc Khánh - cựu Phó Tổng Giám đốc PVN. Theo bản án sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Quốc Khánh bị tuyên phạt 9 năm tù phải bồi thường 7,5 tỉ đồng cũng như khắc phục phần liên đới.

Đơn kháng cáo của bị cáo có hai nội dung xin giảm hình phạt tù và mức bồi thường.

Về phần hình phạt, bị cáo xin giảm hình phạt vì lý do bản án sơ thẩm nêu vai trò của bị cáo là hạn chế, liên quan đến thiệt hại 119 tỉ đồng chủ yếu liên quan tạm ứng cho nhà thầu PVC. Bị cáo được giao phụ trách kỹ thuật của dự án. Lãnh đạo PVN có 18 người gồm HĐTV và Ban TGĐ, nên bị cáo không được giao nhiệm vụ đàm phán HĐ với PVC. HĐTV có quyết định 1409 giao PV Power lựa chọn và ký kết đàm phán.

Bị cáo nhận trách nhiệm đã đôn đốc thúc giục PV Power ký hợp đồng (HĐ) 33 để kịp tiến độ thi công vì đây là dự án trọng điểm quốc gia được sự quan tâm sát sao của các cấp.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh chụp qua màn hình tivi.
Các bị cáo tại tòa. Ảnh chụp qua màn hình tivi.

Việc ký HĐ 4194 là HĐ chuyển đổi chủ thể, bị cáo được ủy quyền của TGĐ ký HĐ này vì bị cáo phải chấp hành cấp trên. Bị cáo không thể tự chủ động ký HĐ này. Nội dung của HĐ 4194 không phải là HĐ PVC mà chỉ là chuyển đổi chủ thể từ PV Power sang PVN làm Chủ đầu tư dự án Nhiệt điện Thái Bình 2.

Việc tạm ứng trách nhiệm thuộc Phó TGĐ phụ trách về tài chính là Nguyễn Xuân Sơn. 4 nguồn tạm ứng đều theo chỉ đạo bằng văn bản của bị cáo Sơn. Bị cáo có đôn đốc để ký và yêu cầu các bên tuân thủ quy định của pháp luật.

Cũng tại tòa, bị cáo Khánh cho biết, bản thân bị cáo đã cùng gia đình khắc phục được 6 tỉ đồng và sẽ tiếp tục tác động gia đình để bồi thường số tiền còn lại.

Tuy nhiên, luật sư bào chữa cho bị cáo Khánh sau đó cho hay, lúc hơn 10h sáng nay (8.5), gia đình bị cáo đã chuyển tới luật sư biên lai nộp nốt số tiền 1,5 tỉ đồng. Như vậy, bị cáo đã tác động gia đình khắc phục toàn bộ số tiền 7,5 tỉ đồng theo bản án sơ thẩm.

“Bị cáo nhẹ nhõm trong lòng khi hoàn thành tâm nguyện về việc khắc phục phần dân sự của vụ án” - bị cáo Khánh nói và xin rút kháng cáo đề nghị giảm trách nhiệm dân sự, giữ nguyên kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt hình sự. 

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Vụ góp vốn 800 tỉ đồng vào Oceanbank: Ông Ninh Văn Quỳnh nói không đe dọa, ép buộc khi nhận tiền

CAO NGUYÊN |

Sau gần 2 tuần khép lại phiên tòa sơ thẩm vụ án Đinh La Thăng – nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) và đồng phạm gây thất thoát 800 tỉ đồng, đến nay mới có bị cáo Ninh Văn Quỳnh làm đơn kháng cáo.

Tổng cục Thi hành án dân sự nói gì về việc bồi thường 600 tỉ của ông Đinh La Thăng?

CAO NGUYÊN |

Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) cho biết, sẽ có trách nhiệm, thẩm quyền tổ chức thi hành trách nhiệm dân sự trong các bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật.

Xét xử ông Đinh La Thăng và đồng phạm: Việc mất vốn 800 tỉ không thuộc trách nhiệm PVN?

CAO NGUYÊN |

Khi đề nghị thoái vốn tại Oceanbank nhưng không được chấp nhận, tại tòa ông Đinh La Thăng cho rằng người ký văn bản ngừng thoái vốn là người phải chịu trách nhiệm cho việc mất vốn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Vụ góp vốn 800 tỉ đồng vào Oceanbank: Ông Ninh Văn Quỳnh nói không đe dọa, ép buộc khi nhận tiền

CAO NGUYÊN |

Sau gần 2 tuần khép lại phiên tòa sơ thẩm vụ án Đinh La Thăng – nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) và đồng phạm gây thất thoát 800 tỉ đồng, đến nay mới có bị cáo Ninh Văn Quỳnh làm đơn kháng cáo.

Tổng cục Thi hành án dân sự nói gì về việc bồi thường 600 tỉ của ông Đinh La Thăng?

CAO NGUYÊN |

Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) cho biết, sẽ có trách nhiệm, thẩm quyền tổ chức thi hành trách nhiệm dân sự trong các bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật.

Xét xử ông Đinh La Thăng và đồng phạm: Việc mất vốn 800 tỉ không thuộc trách nhiệm PVN?

CAO NGUYÊN |

Khi đề nghị thoái vốn tại Oceanbank nhưng không được chấp nhận, tại tòa ông Đinh La Thăng cho rằng người ký văn bản ngừng thoái vốn là người phải chịu trách nhiệm cho việc mất vốn.