Cựu nữ đại úy Lê Thị Hiền từng náo loạn sân bay bị tuyên y án 7 năm tù

Việt Dũng |

Hà Nội - Lê Thị Hiền - cựu nữ đại úy công an Hà Nội từng gây náo loạn sân bay, khi bị kết tội trong vụ cướp tài sản đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Chiều 17.5, TAND TP Hà Nội mở phiên xử phúc thẩm để xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của cựu nữ đại úy công an Lê Thị Hiền (40 tuổi, trú quận Cầu Giấy) và 3 bị cáo khác trong vụ "dí bill" để cướp tài sản của nhiều vị khách đến vui chơi tại quán bar Magic Lounge (quận Đống Đa).

Sau khi nghị án, tòa phúc thẩm nhận định, bản án sơ thẩm kết tội các bị cáo đúng quy định pháp luật.

Với Hiền, HĐXX cho rằng tòa cấp sơ thẩm đã xem xét nhân thân, hành vi, các tình tiết giảm nhẹ và tuyên 7 năm tù là phù hợp. Vì vậy, tòa phúc thẩm bác kháng cáo của Lê Thị Hiền.

Đối với Nguyễn Thị Minh Trang, bị cáo này đã bồi thường cho bị hại nên được hưởng khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt.

Trong khi đó, Hiếu gây án khi là sinh viên, được bị hại xin giảm nhẹ hình phạt, còn Phương Trang phạm tội khi là trẻ vị thành niên.

Theo đó, toà tuyên giảm cho Minh Trang còn 5 năm tù (án sơ thẩm 7 năm), Nguyễn Phương Trang 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo (án sơ thẩm 3 năm 6 tháng tù giam); Trần Minh Hiếu 3 năm 6 tháng tù (sơ thẩm 5 năm tù) cùng về tội "Cướp tài sản".

Phiên phúc thẩm chỉ có mặt các bị cáo Hiền, Minh Trang và Hiếu, còn Phương Trang có đơn xin xét xử vắng mặt do đang đi học.

Năm 2019, Hiền cùng Hoàng và Thăng góp hơn 2 tỉ đồng để mở quán bar Magic Lounge tại quận Đống Đa và kinh doanh đồ uống, bóng cười. Hiền được giao quản lý thu chi, đối ngoại và giám sát hoạt động của cơ sở này. Một năm sau, nhóm cổ đông thuê Trang lập kế hoạch hoạt động cho quán.

Minh Trang, Hiền (ngoài cùng bên phải) và Hiếu tại phiên toà phúc thẩm. Ảnh: Quang Việt
Minh Trang, Hiền (ngoài cùng bên phải) và Hiếu tại phiên toà phúc thẩm. Ảnh: Quang Việt

Hiền và cổ đông yêu cầu trong 3 tháng, Trang phải giúp quán đạt doanh thu trên 5 tỉ đồng. Sau khi ký hợp đồng, Trang sử dụng hình thức "dí bill" bằng cách lập nhóm nữ nhân viên booking có nhiệm vụ lên các mạng xã hội Tinder hay Badoo để hẹn hò, làm quen nhằm tìm và dẫn dụ khách.

Khi đưa khách đến quán Magic, nữ nhân viên booking chủ động gọi đồ ăn, uống hoặc bóng cười rồi chọn thời cơ để bỏ ra ngoài, còn nạn nhân ở lại thanh toán tiền. Đồng thời, Trang lập thêm nhóm bảo an gồm các nhân viên nam để đe dọa, đánh ép khách trả tiền.

Hiền cùng 2 cổ đông biết việc Minh Trang dùng thủ đoạn "dí bill" để thu tiền của khách nhưng vẫn đồng ý. Họ còn thỏa thuận chi thưởng tối đa 10% cho Trang theo mức doanh thu.

Quá trình hoạt động, Hiền và các bị cáo trích 31 triệu đồng mỗi tháng từ doanh thu để nữ cựu đại úy công an chi đối ngoại, đảm bảo quán không bị xử lý.

Trong các tháng 3 và 4.2021, Hiền cùng đồng phạm đã gây ra 4 vụ cướp với tổng số tiền chiếm đoạt là hơn 84 triệu đồng. Trong vụ án, cơ quan tố tụng xác định Hiền, Trang, Hoàng và Thăng giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu.

Nguyễn Phương Trang khi làm "chim mồi" lên các trang hẹn hò để lừa khách đến quán, dí bill, mới hơn 15 tuổi. Ngoài dụ lừa khách, trong một vụ cướp, Phương Trang được xác định có hành vi cùng nhóm nhân viên lao vào đánh người khách say rượu, không đồng ý trả tiền quá cao.

Cấp sơ thẩm tuyên phạt cựu nữ đại uý Lê Thị Hiền 7 năm tù; Minh Trang 7 năm; Hiếu 5 năm; Phương Trang 3 năm 6 tháng tù (do phạm tội khi chưa thành niên).

14 bị cáo còn lại bị tuyên từ 4 năm 6 tháng đến 8 năm tù và không kháng cáo.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Cô gái 15 tuổi trong nhóm dí bill, cướp tài sản do cựu nữ đại uý cầm đầu

Việt Dũng |

Hà Nội - Quán Magic Lounge do cựu đại uý từng gây náo loạn sân bay Tân Sơn Nhất Lê Thị Hiền góp vốn mở, có dàn nhân viên, trong đó có thiếu nữ 15 tuổi, chuyên vào mạng hẹn hò, lừa khách đến "dí bill" (hoá đơn), cướp tài sản.

Mánh dụ khách, dí bill trong vụ cựu nữ đại uý công an cướp tài sản

Việt Dũng |

Hà Nội - Được Lê Thị Hiền cùng 2 cổ đông giao doanh số từ 1,5 - 2 tỉ đồng, Nguyễn Thị Minh Trang đưa các cô gái lên trang mạng hẹn hò, làm quen, dụ khách đến quán rồi dí bill, cướp tài sản.

Cựu nữ đại uý từng gây náo loạn ở sân bay, lĩnh án trong vụ cướp tài sản

Việt Dũng |

Hà Nội - Lê Thị Hiền - người từng gây náo loạn tại Sân bay Tân Sơn Nhất, TPHCM hơn 3 năm trước - cùng 17 người được xác định có hành vi cướp tài sản của 4 khách đến quán Magic Lounge.

Năng lượng thúc đẩy quan hệ giữa Trung Quốc với các nước sân sau của Nga

Ngọc Vân |

Trung Quốc đang ngày càng coi Trung Á - theo truyền thống được coi là sân sau của Nga - là đối tác năng lượng lớn.

TP Hồ Chí Minh củng cố đội ngũ cán bộ thực hiện cơ chế đặc thù mới

MINH QUÂN - PHƯƠNG NGÂN |

TP Hồ Chí Minh củng cố bộ máy cán bộ, chuẩn bị tâm thế, hồ sơ thủ tục triển khai nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 54 về cơ chế, chính sách đặc thù sau khi được Quốc hội ấn nút thông qua.

Giờ thứ 9: Gái làm tiền - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Có những cô gái biết mình sở hữu một tài sản vô giá. Đó là nhan sắc, tuổi trẻ. Nhưng các cô đã vô cùng sai lầm khi biến nó trở thành vũ khí kiếm tiền. Các cô cho rằng chỉ có tiền mới khiến thiên hạ thay đổi cách nhìn về bản thân và gia đình các cô. Ai cũng muốn mình trở nên lộng lẫy, xa hoa trước ánh nhìn của biết bao người. Nhưng các cô đâu biết rồi có ngày sẽ phải trả một cái giá rất đắt cho trái tim, tâm hồn, và cảm xúc của mình.

Tin 20h: Bê bối xung quanh việc môi giới trái phiếu tại Ngân hàng SCB

Linh Trang - Vũ Linh |

Tin 20h: Mức nhiệt ngoài trời ở Hà Nội cao hơn nhiều so với dự báo thời tiết; Cảnh báo biến chứng kinh hoàng do tiêm tan mỡ tại spa kém chất lượng; Chó Pitbull của con gái cắn chết mẹ 82 tuổi;...

Nhiều hồ thủy điện chạm mực nước chết do nắng nóng kéo dài

Khánh Linh |

Đợt nắng nóng kéo dài khiến 11/47 hồ thủy điện lớn tụt về mực nước chết hoặc ở gần mức này.

Cô gái 15 tuổi trong nhóm dí bill, cướp tài sản do cựu nữ đại uý cầm đầu

Việt Dũng |

Hà Nội - Quán Magic Lounge do cựu đại uý từng gây náo loạn sân bay Tân Sơn Nhất Lê Thị Hiền góp vốn mở, có dàn nhân viên, trong đó có thiếu nữ 15 tuổi, chuyên vào mạng hẹn hò, lừa khách đến "dí bill" (hoá đơn), cướp tài sản.

Mánh dụ khách, dí bill trong vụ cựu nữ đại uý công an cướp tài sản

Việt Dũng |

Hà Nội - Được Lê Thị Hiền cùng 2 cổ đông giao doanh số từ 1,5 - 2 tỉ đồng, Nguyễn Thị Minh Trang đưa các cô gái lên trang mạng hẹn hò, làm quen, dụ khách đến quán rồi dí bill, cướp tài sản.

Cựu nữ đại uý từng gây náo loạn ở sân bay, lĩnh án trong vụ cướp tài sản

Việt Dũng |

Hà Nội - Lê Thị Hiền - người từng gây náo loạn tại Sân bay Tân Sơn Nhất, TPHCM hơn 3 năm trước - cùng 17 người được xác định có hành vi cướp tài sản của 4 khách đến quán Magic Lounge.