Cô gái 15 tuổi trong nhóm dí bill, cướp tài sản do cựu nữ đại uý cầm đầu

Việt Dũng |

Hà Nội - Quán Magic Lounge do cựu đại uý từng gây náo loạn sân bay Tân Sơn Nhất Lê Thị Hiền góp vốn mở, có dàn nhân viên, trong đó có thiếu nữ 15 tuổi, chuyên vào mạng hẹn hò, lừa khách đến "dí bill" (hoá đơn), cướp tài sản.

Thủ đoạn dí bill, cướp tài sản

Theo hồ sơ vụ án, năm 2019, Vũ Hoàng Anh, Nguyễn Đức Thăng và Lê Thị Hiền - cựu nữ đại uý, từng gây náo loạn sân bay Tân Sơn Nhất - cùng góp vốn hơn 2 tỉ đồng để mở quán Magic Lounge kinh doanh đồ uống, bóng cười. Trong đó, Hiền quản lý mảng hậu cần thu chi, giám sát hoạt động và lo mảng đối ngoại.

Tháng 3.2020, cả nhóm ký hợp đồng thuê Nguyễn Thị Minh Trang lên chương trình hoạt động cho quán với 3 mục tiêu phải đạt được trong 3 tháng gồm: Tháng đầu, Trang phải xây dựng, tuyển chọn và đào tạo 50 nhân viên đặt bàn… doanh số đạt từ 1,6 tỉ đồng; Tháng thứ hai phải tuyển thêm 50 nhân viên đặt bàn, doanh số đạt 1,7 tỉ đồng; Tháng thứ ba tuyển thêm 50 nhân viên đặt bàn, doanh số đạt 2 tỉ đồng.

Sau 3 tháng, nếu không đạt mục tiêu trong hợp đồng, Trang sẽ phải làm tiếp đến khi đạt được thì thôi. Trang được thỏa thuận trả công trong 3 tháng lần lượt là 150 triệu đồng, 60 triệu đồng và 90 triệu đồng.

Sau khi ký hợp đồng, Trang bắt đầu tuyển nhân sự và lên quy trình vận hành, hoạt động của quán cho nhóm cổ đông. Trong đó, có nội dung cách thức hoạt động tìm kiếm khách qua mạng xã hội Tinder để tìm được khách, đưa về quán. Nếu thấy khách có tiền sẽ tìm cách đẩy thêm đồ ăn (hoa quả), đồ uống (rượu bia), bóng cười để khách phải thanh toán, hoặc phải để lại tài sản có giá trị.

Để hoàn thành được hợp đồng, Trang áp dụng cách thức dùng nữ nhân viên booking của quán lên các trang mạng xã hội như Tinder, Badoo… để hẹn hò, làm quen rồi lôi kéo họ đến quán. Quán sẽ đưa các dịch vụ (đồ ăn, đồ uống, bóng cười…) lên rồi sau đó, nữ nhân viên bỏ trốn để khách ở lại thanh toán.

Trang đồng thời lập một đội bảo kê để đánh, ép khách nếu họ không chịu trả tiền. Cách thức này trong quán được gọi là “dí bill”.

Với thủ đoạn trên, trong tháng 3.2021, Trang hoàn thành tất cả mục tiêu đã ký trong hợp đồng nên nhóm cổ đông muốn ký thêm với cô ta thêm. Cả nhóm hứa hẹn trong 3 tháng, Trang đạt được doanh số lần lượt 1,5 tỉ đồng, 2 tỉ đồng và 1,8 tỉ đồng sẽ được hưởng 6%, 8%, 10% từ lợi nhuận quán thu được.

Trang có nói, chỉ tiêu doanh số cao như vậy thì sẽ phải đẩy mạnh hình thức “dí bill” và lo sợ nếu làm mạnh sẽ dễ liên quan đến pháp luật. Song Hoàng và Thăng cho hay, nếu liên quan đến pháp luật đã có ban cổ đông đứng ra giải quyết.

Sau khi bàn với Trang, Thăng và Hoàng trao đổi lại với Hiền. Theo đó, mỗi tháng, quán sẽ trích 31 triệu đồng để Hiền chi cho các quan hệ đối ngoại và đảm bảo cho các vi phạm của quán không bị cơ quan chức năng xử lý.

Để đảm bảo doanh số, Trang đã phổ biến và yêu cầu nhân viên booking nữ dùng các ứng dụng hẹn hò trên mạng xã hội làm quen với khách nam giới, sau đó lôi kéo họ đến quán chơi cùng. Trước khi khách đến quán, nhân viên booking sẽ gọi đồ ăn, uống bày sẵn ra bàn.

Nguyễn Thị Minh Trang - quản lý quán, bị tuyên 7 năm tù. Ảnh: Cơ quan công an
Nguyễn Thị Minh Trang - quản lý quán, bị tuyên 7 năm tù. Ảnh: Cơ quan công an

Thiếu nữ 15 tuổi vờ hẹn hò để dụ khách đến quán

Theo sự phân công, đêm 31.3.2021, sau khi lên mạng xã hội Tinder, Nguyễn Phương Trang (thời điểm này 15 tuổi) làm quen và lừa, rủ anh Hoàng Anh Đ đến quán đón Trang về với lí do cô ta say rượu.

Anh Đ đến quán và ngồi cùng Phương Trang khoảng 15 phút thì đứng dậy đi về. Lúc này, ở tầng G của quán, Minh Trang và nhóm nam nhân viên ngăn cản không cho anh Đ về và yêu cầu phải thanh toán hơn 35 triệu đồng.

Khi anh Đ quay lên phòng, Phương Trang đã bỏ trốn. Vô cớ bị đòi tiền, phản ứng lại, anh Đ bị nhóm nhân viên nhiều lần đánh đập từ giữa đêm đến 6h sáng hôm sau. Khi nạn nhân chấp nhận phải thanh toán số tiền trên, nhóm cướp tài sản còn xoá hết các dữ liệu trong điện thoại của anh này.

Đêm 13.4.2021, Phương Trang tiếp tục vào một ứng dụng hẹn hò làm quen và rủ anh Trương Phát T đến quán nhằm mục đích "dí bill".

Trong vài tiếng ngồi với Phương Trang, khi thanh toán tiền, nhóm nhân viên thông báo hết gần 20 triệu. Phương Trang lấy lí do thẻ ngân hàng bị lỗi, bảo anh T thanh toán.

Không có tiền, anh T xin để lại iPhone X cùng chiếc xe máy Honda Lead song chúng không nghe, buộc gọi điện thoại cho người thân để thanh toán.

Do anh T không gọi được người thân, theo lời Minh Trang, chúng đồng ý để nạn nhân "gửi lại" điện thoại và xe máy, bắt viết giấy và kí. Bị đánh đập, anh T đã phải làm theo chúng.

Ngoài hai lần trên, trong 4 vụ cướp tài sản bị cáo buộc, Nguyễn Phương Trang còn tham gia vụ dí bill thứ ba. Cô ta cùng nhóm nhân viên lao vào đánh người khách say rượu, không đồng ý trả tiền quá cao.

Cuối tháng 9.2022, Hiền và 17 bị cáo, trong đó có Nguyễn Phương Trang bị TAND quận Đống Đa đưa ra xét xử về tội "Cướp tài sản".

Cựu đại uý Lê Thị Hiền bị tuyên 7 năm tù; Phương Trang 3 năm 6 tháng tù (do phạm tội khi chưa thành niên). 16 bị cáo còn lại bị tuyên từ 4 năm 6 tháng đến 8 năm tù.

Vừa qua, TAND Hà Nội thông tin sắp xét xử phúc thẩm vụ án trên.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Kế hoạch cướp tài sản người nước ngoài của nhóm thanh niên

Quang Việt |

Hà Nội - Nguyễn Đức Anh bảo đồng bọn thuê căn hộ chung cư cao cấp để đón nam thanh niên người Trung Quốc sang Việt Nam rồi khống chế, cướp tài sản.

Mánh dụ khách, dí bill trong vụ cựu nữ đại uý công an cướp tài sản

Việt Dũng |

Hà Nội - Được Lê Thị Hiền cùng 2 cổ đông giao doanh số từ 1,5 - 2 tỉ đồng, Nguyễn Thị Minh Trang đưa các cô gái lên trang mạng hẹn hò, làm quen, dụ khách đến quán rồi dí bill, cướp tài sản.

Cựu nữ đại uý từng gây náo loạn ở sân bay, lĩnh án trong vụ cướp tài sản

Việt Dũng |

Hà Nội - Lê Thị Hiền - người từng gây náo loạn tại Sân bay Tân Sơn Nhất, TPHCM hơn 3 năm trước - cùng 17 người được xác định có hành vi cướp tài sản của 4 khách đến quán Magic Lounge.

Kỳ lạ hành trình đi nâng cấp vòng 1 ở Viện thẩm mỹ Quốc tế Wonjin

Nhóm PV |

"Oanh tạc" mạng xã hội, lấy lòng tin bằng quảng cáo hình ảnh diễn viên nổi tiếng và những cam kết ngôn từ chắc nịch với phương pháp nâng ngực không tưởng là những hành vi "chèo kéo" khách hàng và có dấu hiệu lừa đảo của Viện thẩm mỹ Quốc tế Wonjin trong thời gian qua.

Nhận diện yếu tố ảnh hưởng mặt bằng lãi suất thời gian tới

TRÍ MINH |

Các chuyên gia kinh tế đánh giá yếu tố ảnh hưởng tới mặt bằng lãi suất thị trường trong thời gian tới sẽ nghiêng nhiều về đánh giá rủi ro của các ngân hàng thương mại trên thị trường bất động sản/trái phiếu doanh nghiệp có hạ nhiệt dần hay không.

Xe chuyên dụng của Cảnh sát giao thông gây tai nạn liên hoàn ở Lai Châu

THANH BÌNH |

Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an tỉnh Lai Châu cho biết, trong vụ xe chuyên dụng của CSGT gây tai nạn liên hoàn ngày 15.5, bước đầu xác định lái xe không có nồng độ cồn.

Bắt 2 lãnh đạo Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 76-03D ở Quảng Ngãi

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 76-03D tại tỉnh Quảng Ngãi bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Giả mạo trong công tác”.

Đồng bào Hà Giang vui hội ở phiên chợ một năm chỉ họp một lần

LAM THANH |

Hà Giang - Lễ hội chợ Phong lưu Khâu Vai năm 2023 được tổ chức với chủ đề Về nơi tình yêu bắt đầu.

Kế hoạch cướp tài sản người nước ngoài của nhóm thanh niên

Quang Việt |

Hà Nội - Nguyễn Đức Anh bảo đồng bọn thuê căn hộ chung cư cao cấp để đón nam thanh niên người Trung Quốc sang Việt Nam rồi khống chế, cướp tài sản.

Mánh dụ khách, dí bill trong vụ cựu nữ đại uý công an cướp tài sản

Việt Dũng |

Hà Nội - Được Lê Thị Hiền cùng 2 cổ đông giao doanh số từ 1,5 - 2 tỉ đồng, Nguyễn Thị Minh Trang đưa các cô gái lên trang mạng hẹn hò, làm quen, dụ khách đến quán rồi dí bill, cướp tài sản.

Cựu nữ đại uý từng gây náo loạn ở sân bay, lĩnh án trong vụ cướp tài sản

Việt Dũng |

Hà Nội - Lê Thị Hiền - người từng gây náo loạn tại Sân bay Tân Sơn Nhất, TPHCM hơn 3 năm trước - cùng 17 người được xác định có hành vi cướp tài sản của 4 khách đến quán Magic Lounge.