Theo cáo trạng của Viện KSND Quảng Ninh, bị can Đỗ Hữu Ca đã 4 lần nhận tiền của vợ chồng “ông trùm buôn bán hóa đơn” Trương Xuân Đước và Nguyễn Thị Ngọc Anh, tổng cộng 35 tỉ đồng, với lời hứa “chạy án” cho vợ chồng bị can Đước. Tuy nhiên, bị can Ca đã không thực hiện lời hứa và giữ lại số tiền đó. Chỉ sau khi bị bắt giữ, bị can Ca mới nộp lại số tiền trên cho cơ quan công an.
Với những hành vi trên, Viện KSND tỉnh Quảng Ninh đã truy tố bị can Ca về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Quảng Ninh, Điều 174, Bộ luật Hình sự quy định, người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đồng đến 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng tùy vào một số trường hợp thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.
Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân: Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 500 triệu đồng.
Theo cáo trạng, bị can Ca vừa có tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ. Về tình tiết tăng nặng, cùng với các bị can: Trương Xuân Đước, Nguyễn Thị Ngọc Anh, cựu Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Cát Hải (Hải Phòng)…, bị can Đỗ Hữu Ca đều nhiều lần thực hiện hành vi phạm tội nên phải chịu tình tiết tăng nặng “Phạm tội 2 lần trở lên”, được quy định tại điểm g, khoản 1, Điều 52 của Bộ luật Hình sự.
Về tình tiết giảm nhẹ, cựu Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca đã tự nguyện nộp lại số tiền mà vợ chồng Trương Xuân Đước và Nguyễn Thị Ngọc Anh để khắc phục hậu quả, nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ, được quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 51, Bộ luật Hình sự.
Trước đó, Viện KSND tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành cáo trạng truy tố cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng Đỗ Hữu Ca cùng vợ chồng "ông trùm hóa đơn” Trương Xuân Đước - Nguyễn Thị Ngọc Anh và các đối tượng khác với 5 nhóm tội danh, gồm: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Trốn thuế", "Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước", "Nhận hối lộ" và "Đưa hối lộ".