Cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức mong sớm trở về để cống hiến cho ngành y

Anh Tú |

TPHCM - Nói lời sau cùng tại tòa, cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật để sớm trở lại xã hội để tiếp tục cống hiến cho ngành y và công việc giảng dạy.

Cuối giờ chiều 30.11, phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Minh Quân (cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức) và Nguyễn Văn Lợi (Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ sản xuất Nguyễn Tâm) về tội Tham ô tài sản và Rửa tiền, kết thúc phần tranh luận và bước vào nghị án và sẽ tuyên án 10 giờ sáng 1.12.

Trước khi tòa nghị án, HĐXX cho các bị cáo được nói lời sau cùng. Là người đầu tiên được trình bày, bị cáo Nguyễn Minh Quân cho biết, trong thời điểm dịch COVID-19, bị cáo điều hành 7 bệnh viện dã chiến và nhiều điểm tiêm chủng COVID-19... Ngoài ra, bị cáo có nhiều thành tích và bằng khen về lĩnh vực y tế nên mong HĐXX có chính sách khoan hồng giảm nhẹ hình phạt để sớm về chăm sóc mẹ già, vì ba bị cáo đã mất trong lúc bị cáo bị tạm giam.

Video: Bị cáo Nguyễn Minh Quân và bị cáo Nguyễn Văn Lợi nói lời sau cùng.

Bên cạnh đó, bị cáo mong muốn sau khi trở về sẽ có cơ hội tiếp tục cống hiến cho ngành y và công việc giảng dạy.

Sau cùng, bị cáo Quân gửi lời xin lỗi người dân TP Thủ Đức và nhân viên Bệnh viện TP Thủ Đức.

Về phần bị cáo Nguyễn Văn Lợi (Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ sản xuất Nguyễn Tâm), bị cáo cho biết: "Kể từ khi bị khởi tố đến ngày hôm nay, bị cáo nhận thức được sai lầm của mình, mong HĐXX có sự khoan hồng cho bị cáo cùng những bị cáo khác để có cơ hội sớm về với gia đình trở thành người có ích cho xã hội".

Bị cáo Nguyễn Văn Lợi nói lời sau cùng. Ảnh: Anh Tú
Bị cáo Nguyễn Văn Lợi nói lời sau cùng. Ảnh: Anh Tú

Bị cáo Nguyễn Trần Ngọc Diễm (vợ bị cáo Quân) xin tòa xem xét cho mình được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Đồng thời, bị cáo cũng xin HĐXX tạo điều kiện cho mình bán các tài sản để khắc phục hậu quả vụ án.

Các bị cáo còn lại trong vụ án bày tỏ sự ăn năn, hối cải và xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Trước đó, trong phần luận tội, đại diện VKSND TPHCM đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Quân 21-23 năm tù, Nguyễn Văn Lợi 16-18 năm tù về tội "Tham ô tài sản" và "Rửa tiền".

Bị cáo Nguyễn Trần Ngọc Diễm (vợ bị cáo Quân) bị đề nghị 2 năm 6 tháng - 3 năm 6 tháng tù về tội "Rửa tiền".

5 bị cáo là cựu nhân viên tại Bệnh viện TP Thủ Đức bị đề nghị mức 2 năm 6 tháng đến 4 năm 6 tháng tù về cùng tội danh "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Anh Tú
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Anh Tú

Theo đại diện VKSND TPHCM căn cứ tài liệu, chứng cứ và kết quả thẩm vấn tại tòa, có cơ sở xác định bị cáo Nguyễn Minh Quân, đã lợi dụng chức vụ được giao, chỉ đạo Nguyễn Văn Lợi, lập các công ty để tham gia vào việc đấu thầu bán thiết bị y tế, nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của Bệnh viện Thủ Đức. Các nhân viên bệnh viện biết rõ nhóm công ty dự thầu đều là sân sau của ông Quân nhưng vẫn làm theo chỉ đạo.

"Hành vi trái pháp luật của một số các cán bộ Bệnh viện Thủ Đức đã tạo điều kiện cho các công ty của Quân trúng thầu 27/28 gói với tổng giá trị hơn 345 tỉ đồng. Trong đó, Quân được hưởng 103 tỉ đồng từ việc nâng khống giá thiết bị y tế. Trong vụ án này bị cáo Quân là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo toàn bộ hành vi phạm tội nên cần xử lý nghiêm. Bị cáo Lợi là người giúp sức tích cực cho Quân trong việc Tham ô tài sản và Rửa tiền", đại diện VKS đánh giá.

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Nóng Sài Gòn: Mức án Cựu giám đốc bệnh viện TP Thủ Đức bị đề nghị vì tham ô

NGỌC ÁNH - CHÂN PHÚC |

Tin tức Nóng Sài Gòn ngày 30.11: Cựu giám đốc bệnh viện TP Thủ Đức bị đề nghị 21-23 năm tù; Diện mạo khu phố được kỳ vọng thành phố đi bộ Bùi Viện thứ 2 ở TPHCM; Công viên lớn nhất quận Bình Tân chính thức đi vào hoạt động sau 20 năm; Phối cảnh tuyệt đẹp bờ sông Sài Gòn phía Thủ Thiêm sau khi được cải tạo;...

Cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức bị đề nghị 21-23 năm tù

Anh Tú |

TPHCM - Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Quân (cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức) 21-23 năm tù. Cùng tội "tham ô tài sản" và "rửa tiền", bị cáo Nguyễn Văn Lợi (Giám đốc Công ty Nguyễn Tâm) bị đề nghị 16-18 năm tù.

Cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức thừa nhận sai sau khi được tòa cho gặp mẹ

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 30.11, mẹ bị cáo Nguyễn Minh Quân (cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức) được Hội đồng xét xử cho gặp con trai để động viên, thăm hỏi. Trình bày trước tòa sau buổi gặp mẹ, bị cáo Quân thừa nhận hành vi theo cáo trạng nêu và xin HĐXX được làm đơn xin khắc phục hậu quả vụ án.

Công nhân Thái Bình mong có sân chơi để thư giãn sau giờ làm việc

Lương Hà |

Thái Bình - Nhiều đoàn viên, người lao động (NLĐ) làm việc trên địa bàn tỉnh Thái Bình mong muốn được đầu tư thiết chế văn hóa, để có sân chơi thư giãn sau giờ làm việc.

Cần quy định rõ về chế độ lương đối với nhà giáo, người lao động

Minh Hạnh |

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 là sự kiện chính trị trọng đại của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Theo TS Lương Thị Việt Hà - Trưởng Ban Tuyên giáo Nữ công, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, đoàn viên, cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ) ngành Giáo dục mong muốn Ban chấp hành nhiệm kỳ mới sẽ có thêm nhiều cơ chế chính sách để chăm lo cho đoàn viên, người lao động.

Tín dụng tăng trưởng thấp, yêu cầu thanh tra nóng việc điều hành tín dụng

Minh Ánh |

Tín dụng tăng trưởng thấp, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái yêu cầu Thanh Tra Chính phủ tiến hành thanh tra việc điều hành tăng trưởng tín dụng của Ngân hàng Nhà nước ngay trong tháng 12.2023.

Phát huy hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân lao động

DIỆU ANH |

Những năm qua, các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, công nhân lao động (CNLĐ), đặc biệt là các phong trào thi đua chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, tổ chức Công đoàn và tỉnh Ninh Bình được các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình triển khai sâu rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ và có tác dụng tích cực trong việc giáo dục truyền thống đối với đoàn viên, CNLĐ.

Quan tâm tới người lao động khu vực phi chính thức để phát triển đoàn viên

Linh Nguyên |

Hà Nội - Chiều 1.12, tại Trung tâm thảo luận số 1, có sự tham gia của ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các đại biểu đã cho ý kiến vào các văn bản văn kiện Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Trong đó tập trung vào đại diện, chăm lo cho đoàn viên, người lao động.

Nóng Sài Gòn: Mức án Cựu giám đốc bệnh viện TP Thủ Đức bị đề nghị vì tham ô

NGỌC ÁNH - CHÂN PHÚC |

Tin tức Nóng Sài Gòn ngày 30.11: Cựu giám đốc bệnh viện TP Thủ Đức bị đề nghị 21-23 năm tù; Diện mạo khu phố được kỳ vọng thành phố đi bộ Bùi Viện thứ 2 ở TPHCM; Công viên lớn nhất quận Bình Tân chính thức đi vào hoạt động sau 20 năm; Phối cảnh tuyệt đẹp bờ sông Sài Gòn phía Thủ Thiêm sau khi được cải tạo;...

Cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức bị đề nghị 21-23 năm tù

Anh Tú |

TPHCM - Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Quân (cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức) 21-23 năm tù. Cùng tội "tham ô tài sản" và "rửa tiền", bị cáo Nguyễn Văn Lợi (Giám đốc Công ty Nguyễn Tâm) bị đề nghị 16-18 năm tù.

Cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức thừa nhận sai sau khi được tòa cho gặp mẹ

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 30.11, mẹ bị cáo Nguyễn Minh Quân (cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức) được Hội đồng xét xử cho gặp con trai để động viên, thăm hỏi. Trình bày trước tòa sau buổi gặp mẹ, bị cáo Quân thừa nhận hành vi theo cáo trạng nêu và xin HĐXX được làm đơn xin khắc phục hậu quả vụ án.