Cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức thừa nhận sai sau khi được tòa cho gặp mẹ

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 30.11, mẹ bị cáo Nguyễn Minh Quân (cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức) được Hội đồng xét xử cho gặp con trai để động viên, thăm hỏi. Trình bày trước tòa sau buổi gặp mẹ, bị cáo Quân thừa nhận hành vi theo cáo trạng nêu và xin HĐXX được làm đơn xin khắc phục hậu quả vụ án.

Ngày 30.11, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “tham ô tài sản”, “rửa tiền”, “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức tiếp tục với phần thẩm vấn của các luật sư đối với cựu Giám đốc bệnh viện là Nguyễn Minh Quân và đồng phạm.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận được đơn từ người mẹ 76 tuổi của bị cáo Nguyễn Minh Quân (53 tuổi, cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức) mong muốn gặp bị cáo Quân để động viên, thăm hỏi bị cáo. HĐXX cho phép bị cáo Quân được gặp mặt mẹ dưới 15 phút dưới sự giám sát của thư ký phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát, lực lượng công an...

Clip bị cáo Quân thừa nhận hành vi phạm tội.

Sau thời gian được gặp mẹ, trình bày trước tòa, bị cáo Quân gửi lời cảm ơn HĐXX đã cho bị cáo gặp được mẹ. "2 năm rồi kể từ lúc bị bắt giam, bị cáo chưa một lần gặp được mẹ; ba bị cáo cũng mất khi bị cáo bị tạm giam. Trải qua 2 ngày xét xử, qua cách thẩm vấn của HĐXX, Viện Kiểm sát, luật sư đối với các bị cáo trong vụ án, bị cáo thấy mình có hành vi phạm tội. Trước đây, mình cứ nghĩ không phạm tội", bị cáo Nguyễn Minh Quân trình bày.

Nói về việc không thừa nhận hành vi phạm tội trong quá trình điều tra, cũng như thẩm vấn tại tòa trước đó, bị cáo Nguyễn Minh Quân cho biết, từ khi vụ án xảy ra, bị cáo có chạy án đủ kiểu, cứ nghe ai giới thiệu là bị cáo chạy hết, nhưng cứ tới gặp thì lại bị lừa. Nên trong quá trình điều tra, ai cứ giải thích luật là bị cáo nghĩ chắc mình bị lừa.

Kết thúc phần trình bày, bị cáo Quân xin HĐXX được phép làm đơn xin khắc phục hậu quả ngay tại tòa. Ngoài ra, bị cáo xin HĐXX xem xét lại hành vi của vợ mình là bị cáo Nguyễn Trần Ngọc Diễm vì vợ mình không biết gì.

Theo cáo trạng của Viện KSND Tối cao, lợi dụng, chức vụ quyền hạn là Giám đốc, có trách nhiệm quản lý tài sản Bệnh viện TP Thủ Đức, bị cáo Nguyễn Minh Quân đã đề nghị bị cáo Nguyễn Văn Lợi (người làm thuê cho vợ chồng Quân) thành lập, sử dụng các công ty “sân sau” để ký hợp đồng khống mua bán lòng vòng nâng giá các máy móc, thiết bị y tế, sau đó lập hồ sơ, tham gia đấu thầu vào Bệnh viện TP Thủ Đức.

Ngoài ra, bị cáo Quân còn chỉ đạo, gây sức ép với các nhân viên dưới quyền, thông đồng với Nguyễn Văn Lợi, lập, hoàn thiện hồ sơ, ký hợp thức các hồ sơ thầu để ấn định cho các công ty “sân sau” của Quân trúng 27 gói thầu cung cấp máy móc, thiết bị y tế và được bệnh viện thanh toán theo giá đã bị Quân, Lợi nâng khống.

Khi Bệnh viện Thủ Đức thanh toán tiền cho các công ty trúng thầu, bị cáo Quân chỉ đạo Nguyễn Văn Lợi rút tiền mặt hoặc chuyển vào các tài khoản theo yêu cầu của Quân để chiếm đoạt tổng số tiền hơn 103 tỉ đồng.

Nhằm che giấu số tiền đã chiếm đoạt, cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức đã chỉ đạo Lợi rút tiền mặt, chuyển khoản vào tài khoản của Quân và Nguyễn Trần Ngọc Diễm (vợ Quân) và tài khoản của công ty do Diễm đại diện đứng tên mua tài sản hoặc chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của công ty mà vợ chồng Quân mua nhà đất, mua xe và rút tiền mặt đưa cho vợ, chồng Quân sử dụng.

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức phủ nhận việc sở hữu 4 công ty sân sau

Anh Tú |

TPHCM - Tại tòa, bị cáo Nguyễn Minh Quân (cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức) phủ nhận cáo trạng và lời khai bị cáo Nguyễn Văn Lợi trước đó cho rằng, 4 công ty "sân sau" thuộc sở hữu của bị cáo Quân.

Lời khai người giúp sức cho cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức tham ô 103 tỉ đồng

Anh Tú |

TPHCM - Chiều 29.11, TAND TPHCM bước vào phần xét hỏi các bị cáo trong vụ vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, tham ô tài sản, rửa tiền xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức, TPHCM và các đơn vị liên quan.

Cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức cùng vợ hầu tòa tội tham ô và rửa tiền

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 29.11, bị cáo Nguyễn Minh Quân (Cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức) cùng vợ và đồng phạm được đưa đến TAND TPHCM để xét xử về tội "tham ô tài sản", "rửa tiền". Phiên tòa diễn ra trong 3 ngày từ ngày 29.11 - 1.12.

Công nhân Thái Bình mong có sân chơi để thư giãn sau giờ làm việc

Lương Hà |

Thái Bình - Nhiều đoàn viên, người lao động (NLĐ) làm việc trên địa bàn tỉnh Thái Bình mong muốn được đầu tư thiết chế văn hóa, để có sân chơi thư giãn sau giờ làm việc.

Công nhân thêm kỳ vọng về chỗ an cư với chính sách nhà ở mới

Nguyễn Tùng |

Nhiều công nhân tại các khu công nghiệp thêm niềm tin, kỳ vọng sẽ có được nơi an cư, lạc nghiệp khi Luật Nhà ở (sửa đổi) cho phép Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là cơ quan chủ quản dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội bằng nguồn tài chính công đoàn.

Nhiều hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Minh Hạnh |

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra từ ngày 1 - 3.12.2023, với sự tham dự của 1.100 đại biểu. Đoàn Hà Nam có 12 đại biểu, đại diện cho hơn 113.000 đoàn viên, công nhân viên chức, lao động toàn tỉnh tham dự đại hội.

Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở phải đồng hành cùng công đoàn cơ sở

Nghĩa Thanh |

Đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh lao động là một trong 3 khâu đột phá sẽ được Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam cho ý kiến thảo luận. Trên thực tế, nhiệm vụ này đã được các cấp Công đoàn chú trọng triển khai, thực hiện trong nhiệm kỳ 2018 - 2023. Kết quả của hoạt động này là cơ sở để tổ chức Công đoàn tiếp tục phát huy trong nhiệm kỳ tới nhằm thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người lao động.

Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác nữ công trong tình hình mới

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình đề ra mục tiêu phấn đấu 100% cán bộ nữ công được tập huấn về nghiệp vụ nữ công và bình đẳng giới, 100% CĐCS doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước thành lập Ban nữ công quần chúng theo quy định, phấn đấu có 85% nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu thi đua “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” cấp cơ sở.

Cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức phủ nhận việc sở hữu 4 công ty sân sau

Anh Tú |

TPHCM - Tại tòa, bị cáo Nguyễn Minh Quân (cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức) phủ nhận cáo trạng và lời khai bị cáo Nguyễn Văn Lợi trước đó cho rằng, 4 công ty "sân sau" thuộc sở hữu của bị cáo Quân.

Lời khai người giúp sức cho cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức tham ô 103 tỉ đồng

Anh Tú |

TPHCM - Chiều 29.11, TAND TPHCM bước vào phần xét hỏi các bị cáo trong vụ vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, tham ô tài sản, rửa tiền xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức, TPHCM và các đơn vị liên quan.

Cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức cùng vợ hầu tòa tội tham ô và rửa tiền

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 29.11, bị cáo Nguyễn Minh Quân (Cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức) cùng vợ và đồng phạm được đưa đến TAND TPHCM để xét xử về tội "tham ô tài sản", "rửa tiền". Phiên tòa diễn ra trong 3 ngày từ ngày 29.11 - 1.12.