Cựu cán bộ trại giam đột nhập cửa hàng FPT trộm 34 điện thoại Iphone ở Hải Dương

Hoàng Thông |

Hải Dương - Để có tiền tiêu xài, Khánh chuẩn bị sẵn đồ nghề đến các cửa hàng ở thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương lợi dụng sơ hở đột nhập vào trong trộm tài sản. Nam thanh niên bị bắt quả tang khi đang trộm đồ tại cửa hàng FPT ở thị xã Kinh Môn.

Ngày 23.11, Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Hải Dương mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Viết Khánh (SN 1997, trú tại xã Giao Hà, huyện Giao Thủy, Nam Định) về tội trộm cắp tài sản. Thời điểm gây án, bị cáo là cán bộ Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hải Dương, tối 14.6.2023, Khánh đi xe máy từ nhà chị gái ở TP.Chí Linh về nơi làm việc là Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh. Nam thanh niên đem theo 1 chiếc búa, dùi đục, xà cầy.

22h cùng ngày, Khánh di chuyển đến khi đến đường cầu Đá Vách (thuộc phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, Hải Dương) rồi xuống xe tháo biển số xe môtô Honda Airblade 18G1-338.XX cất vào trong cốp và di chuyển tại địa bàn này với mục đích xem nhà nào có sơ hở thì trộm cắp tài sản.

Hơn 1 tiếng sau, nam thanh niên đến cửa hàng Biluxury ở phường An Lưu quan sát thấy cửa quán làm bằng cửa cuốn, không có người trông coi. Bị cáo dừng xe, mở cốp lấy công cụ đã chuẩn bị sẵn bẩy cửa cuốn lên chui vào quán rồi trộm cắp 1 chiếc điện thoại Iphone 6s, 1 áo phông, 2 chiếc quần đùi cùng số tiền mặt 908.000 đồng.

Trót lọt lần thứ nhất, Khánh tiếp tục đi xung quanh phường An Lưu để tìm sơ hở. Đến rạng sáng 15.6, Khánh mò đến cửa hàng FPT cạy cửa lẻn vào cửa hàng trộm cắp 41 chiếc điện thoại di động, trong đó có 34 chiếc điện thoại Iphone, 7 chiếc điện thoại Redmi tới tổng trị giá hơn 935 triệu đồng.

Đột nhập vào trong, Khánh bị bộ phận trực camera của Công ty CP Bán lẻ kỹ thuật số FPT phát hiện nên đã gọi điện cho quản lý cửa hàng trình báo Công an.

Công an phường An Lưu đến cửa hàng trên, bắt quả tang Khánh đang trộm cắp tài sản. Tổng giá trị tài sản là hơn 938,5 triệu đồng.

Tại tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội trộm của mình. Người này khai trộm cắp để lấy tiền tiêu xài.

Hội đồng xét xử tuyên phạt cựu cán bộ trại giam 9 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Hoàng Thông
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất phê duyệt hơn 1.800 biên chế công chức Hải Dương năm 2024

Hoàng Khôi |

Ngày 23,11, UBND tỉnh Hải Dương tổ chức phiên họp lần thứ 8. Ông Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - chủ trì phiên họp.

Khai trừ đảng đối với người đàn ông hiếp dâm người dưới 16 tuổi ở Hải Dương

Hoàng Thông |

Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy Hải Dương vừa có quyết định khai trừ Đảng đối với Nguyễn Văn Hà - người bị Tòa án Nhân dân tỉnh Hải Dương tuyên án 12 năm tù về tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

"Uống vài lon ngày giỗ", nam bảo vệ ở Hải Dương bị tước giấy phép lái xe

Hoàng Thông |

Buổi ra quân tại TP Hải Dương về xử lý vi phạm về nồng độ cồn ghi nhận trường hợp nam bảo vệ lớn tuổi thất thần khi bị lập biên bản vì vi phạm nồng độ cồn do uống vài lon bia trong ngày giỗ bố, có lái xe gọi điện “cầu cứu”…

Chuẩn bị hợp long cầu hơn 100 tỉ đồng nối 2 bờ sông Chảy

Bảo Nguyên |

Yên Bái - Công trình cầu Tô Mậu hơn 100 tỉ đồng, dài 159m nối 2 bờ sông Chảy sẽ được hợp long vào ngày mai (26.11).

Nhân viên kế toán trường học mong giảm tuổi hưu vì công việc nặng nhọc

trà my |

Không chỉ riêng giáo viên mầm non ủng hộ đề xuất giảm tuổi nghỉ hưu mà các kế toán trường học cũng mong muốn đề xuất này sớm được thực hiện.

Công nhân móc cống qua góc nhìn của cô gái trẻ chỉ có thể nằm để viết văn

Tô Thế - Vũ Linh |

Không có được một đôi chân khỏe mạnh để đi như bao người bình thường khác, nhưng cô gái trẻ Viên Nguyệt Ái lại được bay bổng trong trí tưởng tượng của mình. Mới đây nhất tác phẩm "Bán mặt trong lòng đất" nói về thợ móc cống của Viên Nguyệt Ái đã đoạt giải cuộc thi viết văn về Công nhân, công đoàn giai đoạn 2021 - 2023.

Công đoàn vào cuộc ngăn ngừa tín dụng đen trong công nhân

Thành Nhân |

Để góp phần ngăn ngừa tín dụng đen trong công nhân lao động, Công đoàn tỉnh Tiền Giang đã giới thiệu để công nhân lao động có nhu cầu vay vốn tiếp cận được gói tín dụng ưu đãi.

Thu nhập giảm, tài xế xe ôm công nghệ sợ thêm gánh nặng khi đóng BHXH

Phương Thảo - Quỳnh Trang |

Nhiều tài xế xe ôm công nghệ vẫn còn khá e dè trước đề xuất tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc vì đồng lương còn ít ỏi, thu nhập bấp bênh.

Đề xuất phê duyệt hơn 1.800 biên chế công chức Hải Dương năm 2024

Hoàng Khôi |

Ngày 23,11, UBND tỉnh Hải Dương tổ chức phiên họp lần thứ 8. Ông Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - chủ trì phiên họp.

Khai trừ đảng đối với người đàn ông hiếp dâm người dưới 16 tuổi ở Hải Dương

Hoàng Thông |

Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy Hải Dương vừa có quyết định khai trừ Đảng đối với Nguyễn Văn Hà - người bị Tòa án Nhân dân tỉnh Hải Dương tuyên án 12 năm tù về tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

"Uống vài lon ngày giỗ", nam bảo vệ ở Hải Dương bị tước giấy phép lái xe

Hoàng Thông |

Buổi ra quân tại TP Hải Dương về xử lý vi phạm về nồng độ cồn ghi nhận trường hợp nam bảo vệ lớn tuổi thất thần khi bị lập biên bản vì vi phạm nồng độ cồn do uống vài lon bia trong ngày giỗ bố, có lái xe gọi điện “cầu cứu”…