"Uống vài lon ngày giỗ", nam bảo vệ ở Hải Dương bị tước giấy phép lái xe

Hoàng Thông |

Buổi ra quân tại TP Hải Dương về xử lý vi phạm về nồng độ cồn ghi nhận trường hợp nam bảo vệ lớn tuổi thất thần khi bị lập biên bản vì vi phạm nồng độ cồn do uống vài lon bia trong ngày giỗ bố, có lái xe gọi điện “cầu cứu”…

Tối 22.11, Công an TP.Hải Dương triển khai lực lượng thực hiện kế hoạch cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về “Người điều khiển phương tiện trên đường vi phạm các quy định về nồng độ cồn, chất ma túy” tại đường Trường Chinh, TP.Hải Dương.

Cảnh sát giao thông (CSGT) dừng nhiều phương tiện để kiểm tra. Qua đó, CSGT phát hiện ông L.Đ.H (53 tuổi, ở TP.Hải Dương) chạy xe máy biển số 34P5-xx sử dụng rượu bia nên mời xuống xe để đo nồng độ cồn, kết quả phát hiện lái xe vi phạm ở mức 0,068 mg/lít khí thở, không có giấy phép lái xe nên lập biên bản xử lí vi phạm hành chính.

Làm việc với CSGT, ông H. cho biết mình đang làm bảo vệ cho một công ty và thừa nhận đã sử dụng rượu bia trước khi lái xe. “Hôm nay ngày giỗ bố, tôi có uống vài lon bia”, ông H. nói.

Nam bảo vệ bị xử lý vi phạm nồng độ cồn vì uống vài lon bia trong ngày giỗ bố. Ảnh: Hoàng Thông
Nam bảo vệ bị xử lý vi phạm nồng độ cồn vì lái xe sau khi uống vài lon bia trong ngày giỗ bố. Ảnh: Hoàng Thông

Tổ công tác sau đó đã lập biên bản vi phạm hành chính với ông H., tạm giữ phương tiện, tước giấy phép lái xe 11 tháng, phạt 2,5 triệu đồng và niêm phong phương tiện đưa về trụ sở. Đến khoảng 22h, tổ công tác yêu cầu một người đàn ông dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn, người đàn ông này ban đầu không hợp tác, liên tục dùng điện thoại cho người thân “cầu cứu”. Thấy vậy, tổ công tác đã làm việc với tinh thần kiên quyết, “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ” đối với trường hợp gọi điện cho người thân.

Phải mất khoảng 10 phút thuyết phục, nam lái xe mới chấp hành thổi nồng độ cồn theo yêu cầu. Tuy nhiên, anh này sau đó không vi phạm nồng độ cồn.

Lý giải cho việc gọi điện “cầu cứu”, người đàn ông này cho hay, do không mang theo các giấy tờ liên quan, khi bị CSGT yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn thì “giật mình” tay trắng điều khiển xe máy nên kéo dài thời gian để gọi điện nhờ sự “trợ giúp”.

Cũng trong tối 22.11, tổ công tác thấy biểu hiện nghi vấn đã thực hiện việc kiểm tra nồng độ cồn đối với anh L.V.K (nhân viên của một ngân hàng trên địa bàn). Tại lần thổi đầu tiên thì thiết bị báo trong hơi thở của lái xe này có cồn.

Không đồng ý với kết quả vì cho rằng bản thân không uống rượu bia, tài xế yêu cầu kiểm tra lại. Vì vậy, tổ công tác tiếp tục sử dụng máy đo trên kiểm tra nhiều trường hợp khác để đảm bảo sự khách quan, công bằng. Sau đó, anh K. được kiểm tra lại nhiều lần thì thiết bị báo trong hơi thở không có nồng độ cồn.

Lý giải cho vấn đề này, Thượng úy Lê Thanh Tùng, cán bộ CSGT Công an TP.Hải Dương cho hay, trong thiết bị đo có định tính và định lượng. Có thể trong đồ ăn, thức uống có chất lên men nên trong hơi thở có nồng độ cồn. Sau khoảng 10 đến 15 phút bay hơi kiểm tra lại thì không phát hiện.

“Với trường hợp này, để đảm bảo tính khách quan, lực lượng làm nhiệm vụ sẽ cho kiểm tra nhiều trường hợp khác và sau đó cho chính trường hợp này thổi lại theo đúng quy định của pháp luật”, Thượng úy Tùng cho biết thêm.

Cũng theo Thượng úy Lê Thanh Tùng, việc ra quân xử lý vi phạm nồng độ cồn giúp nâng cao nhận thức của người dân khi tham gia giao thông và giảm thiểu các vụ tai nạn.

Hoàng Thông
TIN LIÊN QUAN

Người già bồi hồi, trẻ nhỏ thích thú trong không gian thời bao cấp

Hoàng Thông |

Bảo tàng tỉnh Hải Dương vừa tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “Nhớ về thời bao cấp” với nhiều tài liệu, hiện vật, hình ảnh quý được nghiên cứu, sưu tầm và trưng bày.

Điều động, bổ nhiệm lãnh đạo 2 bệnh viện ở Hải Dương

Hoàng Khôi |

UBND tỉnh Hải Dương vừa có quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh.

Nhiều biển led cổng trường học ở Hải Dương xuất hiện dòng chữ lạ

Hoàng Khôi |

Chiều 21.11, trao đổi với Lao Động, lãnh đạo UBND xã Cẩm Chế (huyện Thanh Hà, Hải Dương) cho biết, cơ quan công an đang vào cuộc xác minh vụ nhiều biển led ở cổng trường học trên địa bàn bị kẻ xấu đột nhập, đăng nội dung quảng cáo game online.

Quảng Ninh đầu tư bệnh viện 5 sao hơn 4.000 tỉ đồng bên bờ vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sở Y tế Quảng Ninh đang phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng hồ sơ, thủ tục trình tỉnh Quảng Ninh phê duyệt chủ trương xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cơ sở 2 tại phường Hồng Hà và Hà Tu, TP.Hạ Long.

Lợi ích của đoàn viên là phần thưởng cao quý nhất

Vân Nam |

Với vai trò là thủ lĩnh Công đoàn tại doanh nghiệp hoạt động trong đơn vị chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, những năm qua, bác sĩ Nguyễn Đình Thính, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi (Nghệ An) đã phát huy tốt vai trò của người chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động trong doanh nghiệp. Không những thế, anh còn tham mưu cho Ban lãnh đạo bệnh viện xây dựng nhiều chương trình kí kết, hợp tác, các chương trình an sinh xã hội đem lại nhiều giá trị cho nhiều người. Bác sĩ Nguyễn Đình Thính đã vinh dự được bầu là đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII.

VĐV bóng chuyền Nguyệt Anh: Có cơ hội xuất ngoại sẽ tới Thái Lan

NHÓM PV |

Chủ công Phạm Thị Nguyệt Anh của câu lạc bộ BTL Thông tin và tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cho biết, nếu có cơ hội xuất ngoại sẽ tới thi đấu tại Thái Lan. Trong chương trình Góc nhìn thể thao số 138 Nguyệt Anh đã có những chia sẻ về mục tiêu của cá nhân.

Những cựu sếp SCB dưới cái bóng lớn của bà chủ Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan

Việt Dũng |

Với những hồ sơ được mã hoá riêng bằng ký hiệu “HSTT” được dành riêng việc cho vay trái quy định pháp luật của SCB với cá nhân, pháp nhân Tập đoàn Vạn Thịnh Phát do bị can Trương Mỹ Lan làm chủ và lãnh đạo, cán bộ nào phản ứng đều bị cho nghỉ việc hoặc phải chấp nhận làm sai.

Tin đồn về huấn luyện viên Park Hang-seo

DIỆU LINH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo đang được đồn đoán sẽ đến làm việc tại một đội bóng tại V.League.

Người già bồi hồi, trẻ nhỏ thích thú trong không gian thời bao cấp

Hoàng Thông |

Bảo tàng tỉnh Hải Dương vừa tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “Nhớ về thời bao cấp” với nhiều tài liệu, hiện vật, hình ảnh quý được nghiên cứu, sưu tầm và trưng bày.

Điều động, bổ nhiệm lãnh đạo 2 bệnh viện ở Hải Dương

Hoàng Khôi |

UBND tỉnh Hải Dương vừa có quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh.

Nhiều biển led cổng trường học ở Hải Dương xuất hiện dòng chữ lạ

Hoàng Khôi |

Chiều 21.11, trao đổi với Lao Động, lãnh đạo UBND xã Cẩm Chế (huyện Thanh Hà, Hải Dương) cho biết, cơ quan công an đang vào cuộc xác minh vụ nhiều biển led ở cổng trường học trên địa bàn bị kẻ xấu đột nhập, đăng nội dung quảng cáo game online.