Cựu Bí thư phường và nữ cán bộ địa chính lĩnh án vì lập hồ sơ khống

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Trong quá trình lập hồ sơ nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng, hai cán bộ phường đã câu kết với một số người khác lập hồ sơ khống, nhận tiền đền bù lên tới hàng trăm triệu đồng.

Theo đó, từ ngày 4 đến 10.5, TAND thị xã Bỉm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) đã mở phiên tòa xét xử vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”, xảy ra trong quá trình giải phóng mặt bằng xây dựng Nhà máy xi măng Long Sơn (ở phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn) cách đây 8 năm (năm 2015).

Phiên tòa xét xử các bị cáo do liên quan đến vụ án lập hồ sơ khống nhận tiền đền bù. Ảnh: Minh Hoàng
Phiên tòa xét xử các bị cáo do liên quan đến vụ án lập hồ sơ khống nhận tiền đền bù. Ảnh: Minh Hoàng

Theo cáo trạng, từ tháng 3.2015 đến tháng 7.2015, Vũ Đức Cường trên cương vị là Chủ tịch UBND phường Đông Sơn (sau đó giữ chức Bí thư phường Đông Sơn) và Dương Thị Hà (là công chức địa chính UBND phường Đông Sơn), đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để nhờ 3 hộ dân gồm Vũ Mạnh Quyến, Nguyễn Văn Kỳ, Nguyễn Thị Quế (trú tại địa phương) đứng tên để lập khống 3 hồ sơ nhận tiền đền bù, gây thiệt hại cho doanh nghiệp số tiền hơn 600 triệu đồng.

Cụ thể, Vũ Mạnh Quyến và Nguyễn Văn Kỳ mặc dù không có đất, nhưng do nể nang Vũ Đức Cường nên đồng ý giúp Cường ký hồ sơ và ký nhận tiền bồi thường. Sau đó, Vũ Mạnh Quyến nhận số tiền 195 triệu đồng, còn Nguyễn Văn Kỳ nhận số tiền hơn 181 triệu đồng.

Được biết, trong vụ án này Vũ Đức Cường giữ vai trò chính, Dương Thị Hà là người thực hiện tích cực, còn Vũ Mạnh Quyến và Nguyễn Văn Kỳ có vai trò giúp sức cho Cường và Hà.

Tại phiên xét xử, căn cứ các tài liệu, chứng cứ; áp dụng các biện pháp tăng nặng giảm nhe, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Vũ Đức Cường (5 năm 9 tháng tù); Dương Thị Hà (5 năm 6 tháng tù); Vũ Mạnh Quyến (30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo); Nguyễn Văn Kỳ (24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo). Riêng bà Nguyễn Thị Quế mặc dù đã ký hồ sơ nhưng không nhận tiền đền bù nên chưa đủ cơ sở để xử lý về mặt hình sự.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Lập hồ sơ khống, kế toán trung tâm phát triển quỹ đất chiếm đoạt 27 tỉ đồng

Hà Anh Chiến |

Đồng Nai - Ngày 22.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Bùi Thị Ngọc Yến (39 tuổi), kế toán trưởng Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Định Quán về hành vi Tham ô tài sản. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Nhóm Anh em siêu nhân cắt dán hoá đơn điện tử tạo hồ sơ khống buôn xăng lậu

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 9.11, phiên tòa xét xử 74 bị cáo trong đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng ở các tỉnh phía Nam tiếp tục xét hỏi các bị cáo trong nhóm “Anh em siêu nhân” đã giúp sức cho mắt xích quan trọng Lê Thanh Trung (39 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) trong việc tiêu thụ phần lớn lượng xăng lậu của các ông trùm.

Buôn lậu 200 triệu lít xăng: Thuyền trưởng khai không biết hồ sơ khống

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 3.11, phiên toà xét xử 74 bị cáo trong đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng ở các tỉnh phía Nam tiếp tục phiên xét hỏi các thuyền viên tàu Nhật Minh 06, 07, 08, 09 trong việc giúp sức cho Phan Thanh Hữu buôn lậu.

Kỳ lạ hành trình đi nâng cấp vòng 1 ở Viện thẩm mỹ Quốc tế Wonjin

Nhóm PV |

"Oanh tạc" mạng xã hội, lấy lòng tin bằng quảng cáo hình ảnh diễn viên nổi tiếng và những cam kết ngôn từ chắc nịch với phương pháp nâng ngực không tưởng là những hành vi "chèo kéo" khách hàng và có dấu hiệu lừa đảo của Viện thẩm mỹ Quốc tế Wonjin trong thời gian qua.

Thu hồi gần 1 triệu thuê bao, vẫn bất lực với cuộc gọi quảng cáo dịch vụ

HỮU CHÁNH |

Sau khi gần 1 triệu thuê bao bị thu hồi về kho số, nhiều người dùng vẫn bị cuộc gọi quảng cáo dịch vụ làm phiền.

Giám đốc Sở GDĐT Nghệ An lên tiếng về vụ án bà Lê Thị Dung

QUANG ĐẠI |

Liên quan đến vụ án bà Lê Thị Dung bị kết án 5 năm tù vì sai phạm liên quan đến việc lập quy chế chi tiêu nội bộ sai quy định, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Nghệ An đã có thông tin với báo chí.

Học phí tăng khiến phụ huynh tăng nỗi lo, học sinh không dám chọn trường

HỒNG ANH |

Trong năm học 2023 - 2024 tới đây, nhiều trường đại học dự kiến tăng học phí thêm 10 - 20%. Việc này khiến không ít các sinh viên, phụ huynh lo lắng; còn học sinh cuối cấp thì đắn đo không dám chọn trường.

Chần chừ chờ giá căn hộ chung cư giảm thêm, thị trường có thể đi qua đáy

ANH HUY |

Giá nhiều phân khúc đã điều chỉnh giảm trong giai đoạn cuối năm 2022, nhưng phân khúc quan trọng nhất là chung cư vẫn đi lên. Trong bối cảnh nguồn cung mới còn khan hiếm, kỳ vọng giá giảm sẽ khó thành. Chính vì vậy, các chuyên ra đưa ra lời khuyên nếu có cơ hội hãy lựa chọn và sớm xuống tiền.

Lập hồ sơ khống, kế toán trung tâm phát triển quỹ đất chiếm đoạt 27 tỉ đồng

Hà Anh Chiến |

Đồng Nai - Ngày 22.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Bùi Thị Ngọc Yến (39 tuổi), kế toán trưởng Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Định Quán về hành vi Tham ô tài sản. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Nhóm Anh em siêu nhân cắt dán hoá đơn điện tử tạo hồ sơ khống buôn xăng lậu

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 9.11, phiên tòa xét xử 74 bị cáo trong đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng ở các tỉnh phía Nam tiếp tục xét hỏi các bị cáo trong nhóm “Anh em siêu nhân” đã giúp sức cho mắt xích quan trọng Lê Thanh Trung (39 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) trong việc tiêu thụ phần lớn lượng xăng lậu của các ông trùm.

Buôn lậu 200 triệu lít xăng: Thuyền trưởng khai không biết hồ sơ khống

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 3.11, phiên toà xét xử 74 bị cáo trong đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng ở các tỉnh phía Nam tiếp tục phiên xét hỏi các thuyền viên tàu Nhật Minh 06, 07, 08, 09 trong việc giúp sức cho Phan Thanh Hữu buôn lậu.