Cướp hung tợn và manh động
Những ngày gần đây, trên địa bàn thành phố xuất hiện một nhóm thanh thiếu niên giả khách hàng vào cửa hàng tiện ích 24 giờ mua đồ, sau đó cướp bia, nước ngọt, mỹ phẩm… Khi nhân viên cửa hàng ngăn cản thì bị nhóm này tấn công, tẩu thoát.
Theo Người tiêu dùng, rạng sáng 23.4.2018, nhóm thanh thiếu niên này gây ra ba vụ cướp trong các cửa hàng tiện ích ở quận 3, TP.HCM. Tính đến 20.6.2018, bọn chúng gây ra gần 50 vụ cướp trên địa bàn TPHCM.
Trong clip đầu tiên, ba thanh niên vào cửa hàng tiện ích lúc 1 giờ 5 phút sáng 29.11.2017, nhặt đồ bỏ vào rổ rồi bỏ chạy. Nam nhân viên chạy theo tóm cổ thanh niên mặc áo đỏ thì bị hắn đấm tới tấp vào mặt.
Ở một cửa hàng tiện ích khác, ba thanh niên thản nhiên đi ra ngoài lúc 1 giờ 47 phút ngày 17.6.2018 dù có nam nhân viên đứng chắn cửa. Tên cướp đội mũ lưỡi trai và kẻ nhuộm tóc đấm tới tấp nam nhân viên khiến anh này hoảng sợ và bỏ chạy vào trong.
Lúc 2 giờ 5 phút ngày 17.6.2018, nhóm này vào cửa hàng tiện ích khác, gom đồ, bỏ chạy ra ngoài và đóng cửa. Nam nhân viên to béo đuổi theo trong tuyệt vọng.
Có thể thấy, nhóm đối tượng này thường xuyên thực hiện hành vi cướp giật ở thời điểm rạng sáng, lúc cửa hàng tiện ích vắng người. Hành vi hung tợn của bọn chúng khiến nhiều người căm phẫn. Ngoài những kẻ trực tiếp vào cướp đồ trong cửa hàng tiện ích, đồng bọn đi xe máy còn chờ sẵn bên ngoài để chở nhau tẩu thoát.
Chỉ trong tháng 5.2018, trên địa bàn TPHCM liên tiếp xảy ra các vụ cướp giật táo tợn như: Vụ hai kẻ trộm cướp táo tợn đâm tử vong 2 "hiệp sĩ" ở đường Cách Mạng Tháng 8, rồi vụ nhân viên Tổng Lãnh sự quán Nga tại TPHCM bị cướp giật dây chuyền trên vỉa hè đường Bà Huyện Thanh Quan và mới đây là vụ đối tượng cướp giật đâm trọng thương 2 người truy bắt ở quận Thủ Đức...
Cần thành lập lực lượng 141 hoặc săn bắt cướp
Chia sẻ với Báo Lao Động, luật sư Quách Thành Lực (giám đốc Công ty Luật Hà Nội Tinh Hoa, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho biết, tình trạng tội phạm xảy ra ngày càng manh động và nguy hiểm.
Tình trạng tội phạm gia tăng tỉ lệ thuận với sự phát triển của một đất nước đang phát triển như Việt Nam là điều không thể tránh khỏi. Người dân có quyền lo ngại về tình trạng tội phạm hiện nay để có thái độ cảnh giác trong cuộc sống.
"Hệ thống pháp luật Việt Nam có nhiều quy định xử lý tội phạm nhưng khó có thể đánh giá là đã hoàn thiện, đồng bộ đủ sức hạn chế được tình trạng tội phạm, nhất là tội phạm đặc biệt nguy hiểm.
Chúng ta cần nhìn nhận tội phạm hình thành phát triển đồng hành với mọi hình thái xã hội, nên không thể loại trừ mà chỉ có thể hạn chế", luật sư Quách Thành Lực nhận định.
Luật sư Quách Thành Lực cho rằng, TPHCM phải thành lập lực lượng 141 hoặc săn bắt cướp để có đội ngũ tinh thông về nghiệp vụ thực hiện công việc đấu tranh với tội phạm.
Ngoài ra, phải quy trách nhiệm cụ thể cho cơ quan công an khi xảy ra nạn trộm cắp lộng hành, dù không thể loại trừ hoàn toàn nhưng có thể hạn chế.
Chia sẻ với Lao Động, PGS.TS Đỗ Cảnh Thìn - Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tội phạm học và Điều tra tội phạm (Học viện Cảnh sát Nhân dân) cho biết, phòng chống tội phạm cướp giật có phạm vi rất rộng nó cần có xuất phát điểm từ nền giáo dục hướng thiện, sống có ý thức trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội, tổ quốc...
Đây là giải pháp căn cơ, tuy nhiên phải mất nhiều thời gian, kiên trì mới có khả năng đạt được. Đấu tranh với tội phạm hiện nay được coi là biện pháp hữu hiệu nhất. Cơ quan công an cần phải thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự cho nhân dân.
"Cần gây dựng lại niềm tin trong nhân dân về vai trò trấn áp tội phạm của lực lượng công an đặc biệt ở Sài Gòn. Các cơ quan tư pháp phải nhanh chóng điều tra, đưa ra xét xử trong thời gian ngắn nhất để mọi tội ác phải bị trừng trị sớm nhất", PGS nói.