Sau Đồng Nai đến lượt Bình Dương ghi nhận ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên

ĐÌNH TRỌNG |

Chiều 25.9, Sở Y tế tỉnh Bình Dương đã họp khẩn với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh để bàn phương án giám sát ca nhiễm bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên ở tỉnh này.

Bệnh nhân đậu mùa khỉ đầu tiên của Bình Dương là chị N.K.L (22 tuổi, ở trọ tại khu phố Cổng Xanh, xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên).

Chị L là bạn gái của bệnh nhân L.V.T., 25 tuổi, ngụ xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, người mắc đậu mùa khỉ đầu tiên của Đồng Nai.

Theo Sở Y tế tỉnh Bình Dương, ngày 23.9, Sở nhận được thông tin từ Viện Pasteur TPHCM về việc chị L có tiếp xúc với bệnh nhân bệnh đậu mùa khỉ đã xác định trước đó là anh T. (ở Đồng Nai).

Sau khi tiếp nhận thông tin, bác sĩ Huỳnh Minh Chín - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương đã họp khẩn với cán bộ dịch tễ của CDC Bình Dương để giám sát ca bệnh.

Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Y tế thành phố Tân Uyên khẩn trương điều tra ca bệnh, khoanh vùng và tiến hành phun khử khuẩn môi trường xung quanh khu vực nhà ở của bệnh nhân.

Cơ quan chức năng đã lập danh sách những người tiếp xúc gần với bệnh nhân gồm mẹ và em gái ở cùng nhà trọ. Cách ly, theo dõi, điều trị bệnh nhân N.K.L tại Khoa Nhiễm thuộc Trung tâm Y tế thành phố Tân Uyên.

Trong thời gian tới, Sở Y tế Bình Dương chỉ đạo các cơ sở y tế thực hiện nghiêm hướng dẫn giám sát bệnh đậu mùa khỉ. Sẵn sàng các phương án ứng phó dịch bệnh đậu mùa khỉ trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền, đẩy mạnh truyền thông minh bạch bằng nhiều hình thức cho người dân, cộng đồng về các biện pháp dự phòng dịch bệnh đậu mùa khỉ theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Ảnh minh hoạ đậu mùa khỉ. Ảnh: CDC Đồng Nai
Ảnh minh hoạ đậu mùa khỉ. Ảnh: CDC Đồng Nai

Trước đó, Báo Lao Động đã đưa tin về trường hợp bệnh nhân là anh L.V.T. (sinh năm 1998, ngụ huyện Xuân Lộc, tạm trú tại TPHCM).

Ngày 17.9, bệnh nhân khởi phát bệnh và có các triệu chứng sốt, ớn lạnh, vã mồ hôi, ngứa, nổi mụn mủ ở cơ quan sinh dục. Bệnh nhân đi khám, điều trị tại phòng khám tư nhưng bệnh không giảm.

Đến ngày 22.9, bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Da Liễu TPHCM, ghi nhận hết sốt, còn ngứa, thêm các triệu chứng như nổi hạch bẹn, phát ban dạng mủ tại vùng mặt, niêm mạc miệng, lòng bàn tay, chân, cơ quan sinh dục, bệnh viện nghi ngờ nhiễm đậu mùa khỉ. Cùng ngày, Bệnh viện Da liễu TPHCM đã lấy mẫu gửi Viện Pasteur TPHCM để xét nghiệm.

Sáng ngày 23.9, mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với virus đậu mùa khỉ. Theo CDC Đồng Nai, đây là ca đậu mùa khỉ đầu tiên có địa chỉ thường trú tại tỉnh Đồng Nai, trước mắt chưa xác định được nguồn lây nhiễm.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Ghi nhận ca dương tính virus đậu mùa khỉ ở Đồng Nai, tạm trú tại TPHCM

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 25.9, theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC Đồng Nai), trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận một ca dương tính với virus đậu mùa khỉ, có địa chỉ thường trú tại huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, tạm trú tại TPHCM.

Bệnh đậu mùa khỉ xuất hiện lần đầu tiên tại Lào

Anh Vũ |

Bộ Y tế Lào đã có văn bản thông báo và yêu cầu tất cả người dân cần tập trung theo dõi và phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ (Mpox) sau khi nước này phát hiện 1 trường hợp mắc bệnh mới nhập cảnh.

Xác định một dạng đậu mùa khỉ nghiêm trọng ở bệnh nhân HIV giai đoạn cuối

Thanh Hà |

Các nhà nghiên cứu xác định được một dạng đậu mùa khỉ đặc biệt nghiêm trọng ở những người nhiễm HIV giai đoạn cuối.

Thể thao Việt Nam không có huy chương trong ngày 26.9

NHÓM PV |

Ngày thi đấu 26.9 tại ASIAD 19 của Đoàn Thể thao Việt Nam không thành công khi không giành được huy chương nào.

Ông Nghĩa làm việc… nhân

NHÓM PV ĐBSCL |

“Tôi nay đã 70 tuổi nhưng lần đầu tiên “mắt thấy tai nghe” ông Chủ tịch tỉnh đến tận nơi, ân cần lắng nghe người dân phản ánh để “gỡ rối” và sẵn sàng xin lỗi khi cấp dưới của mình gây ra phiền hà”, ông Nguyễn Phước Thiện (phường 1, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) chia sẻ về Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa khai sinh và trực tiếp thực hiện mô hình “Lãnh đạo tỉnh gặp gỡ người dân, doanh nghiệp (DN) thực hiện thủ tục hành chính” tại Trung tâm hành chính công (TTHCC) tỉnh Đồng Tháp.

Bắt thêm 2 cán bộ ở huyện Trảng Bom liên quan đến sai phạm tại dự án Tân Thịnh

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố thêm 2 cán bộ Phòng quản lý đô thị Trảng Bom liên quan đến sai phạm xảy ra tại xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai về Dự án khu dân cư Tân Thịnh do Công ty Cổ phần đầu tư LGD làm chủ đầu tư.

Chủ tịch Hà Nội, TPHCM được sử dụng xe giá 1,55 tỉ đồng

PHẠM ĐÔNG |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 72/2023/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ôtô.

Singapore kích nổ quả bom Thế chiến 2, hàng nghìn người sơ tán

Khánh Minh |

Ngày 26.9, quân đội Singapore kích nổ quả bom nặng 100kg từ thời Thế chiến 2 được tìm thấy tại một công trường xây dựng, sau khi sơ tán hàng nghìn dân.

Ghi nhận ca dương tính virus đậu mùa khỉ ở Đồng Nai, tạm trú tại TPHCM

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 25.9, theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC Đồng Nai), trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận một ca dương tính với virus đậu mùa khỉ, có địa chỉ thường trú tại huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, tạm trú tại TPHCM.

Bệnh đậu mùa khỉ xuất hiện lần đầu tiên tại Lào

Anh Vũ |

Bộ Y tế Lào đã có văn bản thông báo và yêu cầu tất cả người dân cần tập trung theo dõi và phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ (Mpox) sau khi nước này phát hiện 1 trường hợp mắc bệnh mới nhập cảnh.

Xác định một dạng đậu mùa khỉ nghiêm trọng ở bệnh nhân HIV giai đoạn cuối

Thanh Hà |

Các nhà nghiên cứu xác định được một dạng đậu mùa khỉ đặc biệt nghiêm trọng ở những người nhiễm HIV giai đoạn cuối.