Cuối ngày Tây Bắc: Kiểm điểm Chủ tịch thành phố chậm giải quyết đơn của dân

PV TÂY BẮC BỘ |

Chậm giải quyết đơn của công dân, Chủ tịch TP Sơn La bị kiểm điểm; Lý do nữ chấp hành viên Chi cục thi hành án dân sự TP Yên Bái bị bắt giam; Cảnh sát cơ động hành quân bộ tới khắc phục hậu quả lũ quét ở Lào Cai là một số tin tức nổi bật khu vực Tây Bắc trong ngày 14.9.

Chậm giải quyết đơn của công dân, Chủ tịch TP Sơn La bị kiểm điểm

UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành kết luận nội dung công dân tố cáo ông Đỗ Văn Trụ, Chủ tịch UBND TP Sơn La chậm trễ trong việc giải quyết đơn đề nghị.

Theo đó, ngày 19.9.2022, ông Đỗ Văn Trụ có Văn bản số 2647/UBND-TCT chỉ đạo các cơ quan chuyên môn giải quyết đơn đề nghị của ông Lò Văn Muôn, hạn cuối cùng là ngày 30.10.2022 phải tham mưu giải quyết xong, nhưng đến nay gia đình chưa nhận được phản hồi của Chủ tịch UBND TP Sơn La.

Căn cứ nội dung tố cáo, giải trình của người bị tố cáo, kết quả xác minh nội dung tố cáo, các tài liệu, chứng cứ có liên quan và đối chiếu với các quy định của pháp luật cho thấy UBND thành phố giải quyết đơn đề nghị về việc hỗ trợ, giao đất tái định cư khi thu hồi đất để thực hiện Dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La của ông Lò Văn Muôn còn chậm, gây bức xúc.

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La yêu cầu ông Đỗ Văn Trụ, Chủ tịch UBND TP Sơn La kiểm điểm rút kinh nghiệm nghiêm túc trong việc giải quyết đơn đề nghị; chỉ đạo việc tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với bộ phận tham mưu có liên quan đến các vi phạm được nêu trong kết luận.

Lý do nữ chấp hành viên Chi cục thi hành án dân sự TP Yên Bái bị bắt giam

Ngày 14.9, Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao thi hành lệnh bắt bị can, tạm giam 4 tháng đối với bà Trần Thị Hoa (SN 1975, Chấp hành viên thuộc Chi cục Thi hành án Dân sự TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái) để điều tra về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo khoản 3 Điều 360 Bộ luật Hình sự.

Khám xét nơi làm việc của bị can Trần Thị Hoa. Ảnh: VKSTC
Khám xét nơi làm việc của bị can Trần Thị Hoa. Ảnh: VKSTC

Trước đó, ngày 4.5, Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao nhận được đơn tố cáo của ông Triệu Quốc Việt (Giám đốc Công ty TNHH Trường Minh) tố cáo bà Trần Thị Hoa “cố tình thực hiện thi hành án sai bản án, vi phạm pháp luật nghiêm trọng” và có dấu hiệu lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Năm 2020, Công ty TNHH Trường Minh (có Nhà máy Sản xuất viên nén gỗ tại Khu Công nghiệp phía Nam tỉnh Yên Bái) phải thanh toán cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam khoản nợ theo các hợp đồng thế chấp, tổng số tiền trên 96 tỉ đồng; trong đó nợ gốc trên 85 tỉ đồng, nợ lãi trong hạn trên 9,8 tỉ đồng, lãi quá hạn gần 1,3 tỉ đồng.

Lộ trình thực hiện thanh toán chia thành 8 đợt, bắt đầu từ ngày 25.8.2020 và kết thúc vào ngày 25.4.2021. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 kéo dài và gặp rủi ro trong kinh doanh trong năm 2021, việc thanh toán nợ gốc lẫn lãi cho ngân hàng bị gián đoạn. Công ty này đi đến quyết định cuối cùng “xử lý tài sản bảo đảm của khoản vay” do Chi cục Thi hành án Dân sự TP Yên Bái thực hiện.

Trong quá trình thi hành quyết định, Chấp hành viên Trần Thị Hoa đã thiếu trách nhiệm trong việc kê biên, thẩm định, bán đấu giá tài sản và cưỡng chế giao tài sản không đúng, gây thiệt hại lớn về tiền và tài sản cho các bên đương sự.

Sau hơn 4 tháng điều tra, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can Trần Thị Hoa.

Cảnh sát cơ động hành quân bộ tới khắc phục hậu quả trận lũ quét ở Lào Cai

Ngày 14.9, 40 cán bộ chiến sĩ của Tiểu đoàn CSCĐ số 4 thuộc Trung đoàn CSCĐ Tây Bắc đã có mặt tại xã Liên Minh (Sa Pa, Lào Cai) để thực hiện tìm kiếm người mất tích, đồ đạc thất lạc cho người dân bị ảnh hưởng bởi lũ quét.

Các cán bộ, chiến sĩ CSCĐ thực hiện tìm kiếm người mất tích, đồ đạc thất lạc và dọn dẹp môi trường, khắc phục hậu quả do trận lũ quét gây ra, giúp người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Lũ ống xảy ra tại thị xã Sa Pa gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Ảnh: Bảo Nguyên
Lũ ống xảy ra tại thị xã Sa Pa gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Ảnh: Bảo Nguyên

Trung tá Nguyễn Trung Thành - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn CSCĐ số 4 cho biết, tại hiện trường do tình hình mưa lũ gây thiệt hại trên diện rộng, địa bàn bị chia cắt, cô lập, các cán bộ, chiến sĩ phải hành quân bộ hơn 4km. Thêm vào đó, địa hình đồi núi không có sóng điện thoại nên rất khó khăn cho công tác cứu hộ.

Theo Trung tá Nguyễn Trung Thành, đơn vị đã chia làm các tổ hành quân bộ đến từng hộ dân để tổ chức xử lý, khắc phục đảm bảo an toàn cho người dân, đồng thời dọn dẹp khắc phục hậu quả sau mưa lũ, tìm kiếm tài sản thất lạc.

Hiện tại, cán bộ, chiến sĩ đang chạy đua với thời gian, làm việc cả ngày lẫn đêm để cùng với bà con khắc phục hậu quả thiên tai xảy ra vào đêm 12.9 vừa qua.

PV TÂY BẮC BỘ
TIN LIÊN QUAN

Cuối ngày Tây Bắc: Khám xét thiếu niên 17 tuổi, phát hiện 3kg ma túy

PV TÂY BẮC BỘ |

Khám xét thiếu niên 17 tuổi, phát hiện 3kg ma túy tổng hợp; Thiếu nữ 16 tuổi tử vong vì mò đốt; Chứa chấp và môi giới mại dâm, 3 phụ nữ lĩnh án tù là một số tin tức nổi bật khu vực Tây Bắc trong ngày 12.9.

Cuối ngày Tây Bắc: Xác định nguồn gốc voi hoang dã xuất hiện ở Sơn La

PV TÂY BẮC BỘ |

Xác định nguồn gốc voi hoang dã kiếm ăn trên đồi ngô ở Sơn La; Điều tra vụ phát hiện thi thể 2 vợ chồng ở đoạn đường vắng; Khởi tố lái xe gây tai nạn khiến 2 nữ sinh tử vong là một số tin tức nổi bật khu vực Tây Bắc trong ngày 6.9.

Cuối ngày Tây Bắc: Bé trai bị điện giật vì dùng điện thoại khi đang sạc

PV TÂY BẮC BỘ |

Bé trai bị điện giật vì dùng điện thoại khi đang sạc; Khởi tố 2 lái xe tải chèn ép xe con trên cao tốc; Khách xuất cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai tăng đột biến là một số tin tức nổi bật khu vực Tây Bắc trong ngày 2.9.

Chủ tịch TP Hội An: "Vụ ngộ độc bánh mì Phượng khiến hình ảnh Hội An bị tổn hại nghiêm trọng"

Hoàng Bin |

Chỉ trong 9 tháng đầu năm 2023, số vụ ngộ độc tại Quảng Nam đã tăng gấp 9 lần so với cả năm 2022, có trường hợp đã tử vong.

Ông Đỗ Đức Hoàng được bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam

PHẠM ĐÔNG |

Ông Đỗ Đức Hoàng - Trưởng ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

Hà Nội kiểm tra dấu hiệu vi phạm với 3 tổ chức Đảng sau vụ cháy chung cư

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội quyết định kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 3 tổ chức Đảng tại quận Thanh Xuân nhằm làm rõ trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo liên quan do để xảy ra vụ cháy đã làm 56 người tử vong và 37 người bị thương.

Thay vì cấm, cần có quy định riêng về đặt lệnh chứng khoán bằng robot

Đức Mạnh |

Theo chuyên gia, cần có những chính sách riêng cho những giao dịch chứng khoán bằng robot như phí, kênh kết nối, cấp định danh, giấy phép, cơ chế thưởng phạt rõ ràng.

Tận thấy toà nhà thứ 2 nhiều vi phạm của chủ chung cư mini ở Khương Hạ

Ngọc Thùy |

Tòa chung cư mini tại ngõ 117 đường Thái Hà (phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP Hà Nội) của bị can Nghiêm Quang Minh - người đang bị Công an TP Hà Nội tạm giam để điều tra trong vụ án "Vi phạm quy định về PCCC" theo Điều 313 Bộ luật Hình sự (liên quan đến vụ cháy kinh hoàng tại phố Khương Hạ) - được cơ quan chức năng xác định là có nhiều lỗi vi phạm về trật tự xây dựng và phòng cháy chữa cháy.

Cuối ngày Tây Bắc: Khám xét thiếu niên 17 tuổi, phát hiện 3kg ma túy

PV TÂY BẮC BỘ |

Khám xét thiếu niên 17 tuổi, phát hiện 3kg ma túy tổng hợp; Thiếu nữ 16 tuổi tử vong vì mò đốt; Chứa chấp và môi giới mại dâm, 3 phụ nữ lĩnh án tù là một số tin tức nổi bật khu vực Tây Bắc trong ngày 12.9.

Cuối ngày Tây Bắc: Xác định nguồn gốc voi hoang dã xuất hiện ở Sơn La

PV TÂY BẮC BỘ |

Xác định nguồn gốc voi hoang dã kiếm ăn trên đồi ngô ở Sơn La; Điều tra vụ phát hiện thi thể 2 vợ chồng ở đoạn đường vắng; Khởi tố lái xe gây tai nạn khiến 2 nữ sinh tử vong là một số tin tức nổi bật khu vực Tây Bắc trong ngày 6.9.

Cuối ngày Tây Bắc: Bé trai bị điện giật vì dùng điện thoại khi đang sạc

PV TÂY BẮC BỘ |

Bé trai bị điện giật vì dùng điện thoại khi đang sạc; Khởi tố 2 lái xe tải chèn ép xe con trên cao tốc; Khách xuất cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai tăng đột biến là một số tin tức nổi bật khu vực Tây Bắc trong ngày 2.9.