Cuối ngày Tây Bắc: Tình trạng đồng bào dân tộc thiểu số tảo hôn chưa giảm

PV TÂY BẮC BỘ |

Tình trạng đồng bào dân tộc thiểu số tảo hôn chưa giảm; Hàng nghìn hộ dân vùng cao tham gia phong trào “dịch rào hiến đất”; Trong tháng 9 sẽ đưa vào khai thác đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai đi Sa Pa là những tin tức nổi bật khu vực Tây Bắc trong ngày 19.7.

Tình trạng đồng bào dân tộc thiểu số tảo hôn chưa giảm

Tại Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra chiều 19.7, nhiều đại biểu nêu ra thực trạng những năm gần đây, tình trạng tảo hôn tại một số vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống chưa có chiều hướng giảm, để lại nhiều hệ lụy cho gia đình và xã hội.

Huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La có tỷ lệ tảo hôn cao. Ảnh: Nguyễn Long
Huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La có tỉ lệ tảo hôn cao. Ảnh: Nguyễn Long

Trả lời nội dung này, ông Nguyễn Văn Thu - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh - cho biết, trong 6 tháng đầu năm, tổng số cặp tảo hôn là 480 cặp, giảm 27,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Trưởng Ban Dân tộc đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền nâng cao vai trò của các tổ chức đoàn thể, tạo sự thống nhất về nhận thức, đồng thuận xã hội trong công tác phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền ở cơ sở phải chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống tảo hôn ở địa phương. Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò làm chủ của đồng bào trong xây dựng đời sống văn hoá, xoá bỏ các hủ tục lạc hậu…

Hàng nghìn hộ dân vùng cao tham gia phong trào “dịch rào hiến đất”

Ngày 19.7, UBND huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái thông tin, sau hơn 2 năm phát động phong trào “Dịch rào hiến đất”, toàn huyện đã có gần 3.500 hộ gia đình hưởng ứng, tham gia, hiến 780.179 m2 đất với tổng giá trị quy đổi 87,1 tỉ đồng.

Người dân thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên tình nguyện dỡ bỏ tường rào kiên cố, hiến đất để mở rộng tuyến đường giao thông nông thôn. Ảnh: Thu Trang
Người dân thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên tình nguyện dỡ bỏ tường rào kiên cố, hiến đất để mở rộng tuyến đường giao thông nông thôn. Ảnh: Thu Trang

Ngoài ra, các hộ dân đã tự nguyện chặt bỏ, thu hoạch sớm 347.061 cây trồng các loại, phá dỡ 14.955 m2 tường rào để mở rộng, nâng cấp và kiên cố hóa được 280 km đường giao thông nông thôn cũng như tạo quỹ đất xây dựng các công trình nhà văn hóa, trường học, sân vận động và các công trình phúc lợi công cộng khác.

Trong tháng 9 sẽ đưa vào khai thác đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai đi Sa Pa

Sau khi UBND tỉnh Lào Cai ký Phụ lục hợp đồng số 05 Dự án Đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến Sa Pa theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT), tiến độ thi công tuyến đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai đi Sa Pa đang được đẩy nhanh.

Tuyến đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai đi Sa Pa sắp hoàn thành. Ảnh: Thanh Nam
Tuyến đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai đi Sa Pa sắp hoàn thành. Ảnh: Thanh Nam

Đến trung tuần tháng 7.2023, dự án đã thông toàn tuyến với chiều dài hơn 13 km, trong đó có cầu Móng Sến là công trình cấp đặc biệt; rải cấp phối đá dăm móng đường đạt 98%; thảm bê tông nhựa mặt đường được 80 - 85%; thi công các công trình phụ trợ đạt 80 - 85%.

Theo ông Trần Cao Sơn - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư BOT Lào Cai - Sa Pa, đến ngày 31.8.2023, dự án đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai đi Sa Pa sẽ hoàn thành đầu tư xây lắp theo đúng thời gian quy định, đảm bảo đủ các điều kiện để nghiệm thu, bàn giao đưa vào khai thác trong tháng 9, phục vụ kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa.

PV TÂY BẮC BỘ
TIN LIÊN QUAN

Cuối ngày Tây Bắc: Bắt thêm đối tượng trong đường dây 8 bánh heroin

PV TÂY BẮC BỘ |

Bắt thêm đối tượng trong đường dây 8 bánh heroin; Tỉnh Hòa Bình sang Thái Lan mời gọi đầu tư; Truy bắt con nghiện vào bệnh viện trộm điện thoại là những tin tức nổi bật khu vực Tây Bắc trong ngày 18.7.

Cuối ngày Tây Bắc: Kẻ buôn ma túy bị bắt sau 1 tháng lẩn trốn trong rừng

PV TÂY BẮC BỘ |

Kẻ buôn ma túy bị bắt sau 1 tháng trốn chui lủi trong rừng; Điện Biên, Lai Châu ứng phó tác động của Bão số 1; Gặp tai nạn trước cửa nhà, người đàn ông nguy kịch là những tin tức nổi bật khu vực Tây Bắc trong ngày 17.7.

Cuối ngày Tây Bắc: Bắt Giám đốc nhận 1,3 tỉ đồng hứa “chạy án” giết người

PV TÂY BẮC BỘ |

Bắt Giám đốc nhận 1,3 tỉ đồng hứa “chạy án” giết người; Thiếu nữ 15 tuổi bị bán vào quán karaoke; Bị kết án môi giới mại dâm, lợi dụng nuôi con nhỏ để bỏ trốn là những tin tức nổi bật khu vực Tây Bắc trong ngày 16.7.

Nhà khách ủy ban bị bỏ hoang ở đất vàng

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Lai Châu - Nhà khách Hương Phong tọa lạc tại khu đất vàng trên Đại lộ Lê Lợi, TP Lai Châu có quy mô hoành tráng, diện tích lên đến 25.000m2. Thế nhưng công trình này lại đang bị bỏ hoang từ nhiều năm nay.

Giờ thứ 9: Cái giá của bạo hành - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Trong cuộc sống, có quá nhiều những chuyện khi nghe qua tôi có cảm giác vô cùng khó tin. Thế nhưng, đó lại là những câu chuyện có thật, đã từng xảy ra xung quanh chúng ta.

Tiệm bánh bình dân của Việt kiều đón hai Bộ trưởng Ngoại giao ở Singapore

Chí Long |

Quầy hàng của bà Kiều Hạnh, Việt kiều ở Singapore, là nơi Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan mời Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn dùng bữa trưa 18.7.

Rút giấy phép hoạt động 3 tháng phòng khám lưu giữ bệnh nhân để "vẽ bệnh, moi tiền"

NGUYỄN LY |

TP Hồ Chí Minh – Liên quan đến sai phạm của Phòng khám Đa khoa Đinh Tiên Hoàng về việc phá thai 26 tuần tuổi cho một thai phụ, Thanh Tra Sở Y tế TP đã xử phạt phòng khám này hơn 100 triệu đồng.

Xử lý nghiêm hành vi mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp nhằm trốn thuế

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Tài chính giám sát việc phát hành và sử dụng hóa đơn chặt chẽ, đúng quy định, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp nhằm trốn thuế, chiếm đoạt tiền hoàn thuế từ ngân sách nhà nước.

Cuối ngày Tây Bắc: Bắt thêm đối tượng trong đường dây 8 bánh heroin

PV TÂY BẮC BỘ |

Bắt thêm đối tượng trong đường dây 8 bánh heroin; Tỉnh Hòa Bình sang Thái Lan mời gọi đầu tư; Truy bắt con nghiện vào bệnh viện trộm điện thoại là những tin tức nổi bật khu vực Tây Bắc trong ngày 18.7.

Cuối ngày Tây Bắc: Kẻ buôn ma túy bị bắt sau 1 tháng lẩn trốn trong rừng

PV TÂY BẮC BỘ |

Kẻ buôn ma túy bị bắt sau 1 tháng trốn chui lủi trong rừng; Điện Biên, Lai Châu ứng phó tác động của Bão số 1; Gặp tai nạn trước cửa nhà, người đàn ông nguy kịch là những tin tức nổi bật khu vực Tây Bắc trong ngày 17.7.

Cuối ngày Tây Bắc: Bắt Giám đốc nhận 1,3 tỉ đồng hứa “chạy án” giết người

PV TÂY BẮC BỘ |

Bắt Giám đốc nhận 1,3 tỉ đồng hứa “chạy án” giết người; Thiếu nữ 15 tuổi bị bán vào quán karaoke; Bị kết án môi giới mại dâm, lợi dụng nuôi con nhỏ để bỏ trốn là những tin tức nổi bật khu vực Tây Bắc trong ngày 16.7.