Cuối năm xử lý mạnh việc tài xế vi phạm nồng độ cồn

Việt Dũng |

Nhận định việc tài xế vi phạm nồng độ cồn là một trong những nguyên nhân gây ra nhiều vi phạm nguy hiểm, trong đó có tai nạn, cảnh sát giao thông tập trung xử lý mạnh.

Chiều 21.12, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, sau một tháng thực hiện đợt cao điểm dịp cuối năm 2022 và Tết Quý Mão, cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý hơn 266.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 500 tỉ đồng, tước hơn 46.000 giấy phép lái xe.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng tạm giữ hơn 70.000 phương tiện các loại. So với một tháng trước, số vi phạm bị xử phạt tăng 16.888 trường hợp, tiền phạt tăng gần 50 tỉ đồng.

Trên đường bộ, cảnh sát đã xử lý gần 260.000 trường hợp với số tiền phạt hơn 475 tỉ đồng. Đáng chú ý, hơn 40.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn đã bị xử lý, tăng 2.771 trường hợp so với một tháng trước đó. Ngoài ra 220 trường hợp lái xe trong tình trạng cơ thể dương tính với ma tuý.

Một số vi phạm khác cũng được tập trung là: Chở quá tải trọng, cơi nới thành thùng (10.408 trường hợp); chạy quá tốc độ (42.962 trường hợp)…

Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát giao thông đã trực tiếp và phối hợp với các lực lượng chức năng khác phát hiện 159 vụ phạm pháp hình sự, kinh tế, ma tuý, bắt giữ 176 đối tượng;

111 vụ, 49 đối tượng buôn lậu và gian lận thương mại; 11 vụ, 8 đối tượng vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí, vật liệu nổ; 30 vụ, 35 đối tượng vận chuyển pháo nổ trái phép; 22 vụ, 24 đối tượng khai thác, vận chuyển cát, khoáng sản trái phép; 4 vụ 9 đối tượng nhập cảnh trái phép.

Liên quan đến việc tài xế có nồng độ cồn khi lái xe, Cục Cảnh sát cho hay, lực lượng chức năng sẽ được tập trung xử lý trong dịp cuối năm nhằm kéo giảm tai nạn.

Việc tài xế sử dụng bia rượu là nguyên nhân dẫn tới hàng loạt vi phạm nguy hiểm khác như chạy quá tốc độ, lấn làn...

Trước diễn biến phức tạp của vi phạm này, mỗi ngày Cục Cảnh sát giao thông sẽ có tổ kiểm tra, đôn đốc việc xử lý, đặc biệt tại các thành phố lớn trong thời điểm cuối năm.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Chồng lái ôtô vi phạm nồng độ cồn, vợ liên tục lớn tiếng xúc phạm CSGT

Tô Thế |

Hà Nội - Khi tài xế đang phối hợp làm việc với lực lượng chức năng do vi phạm nồng độ cồn thì bất ngờ một người phụ nữ từ trong xe bước ra, xưng là vợ của tài xế và bắt đầu to tiếng, có nhiều lời lẽ xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ.

Trong đêm bán kết World Cup, xử lý 18 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Nhiều lái xe sử dụng rượu bia, vi phạm nồng độ cồn đã bị các đơn vị chức năng xử phạt kịch khung trong đêm bán kết World Cup 2022.

Tài xế vi phạm nồng độ cồn tăng trong 2 tuần cao điểm kiểm tra

Việt Dũng |

Ngoài ghi nhận việc xử lý, tước giấy phép hơn 22.600 trường hợp, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện gần 20.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chồng lái ôtô vi phạm nồng độ cồn, vợ liên tục lớn tiếng xúc phạm CSGT

Tô Thế |

Hà Nội - Khi tài xế đang phối hợp làm việc với lực lượng chức năng do vi phạm nồng độ cồn thì bất ngờ một người phụ nữ từ trong xe bước ra, xưng là vợ của tài xế và bắt đầu to tiếng, có nhiều lời lẽ xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ.

Trong đêm bán kết World Cup, xử lý 18 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Nhiều lái xe sử dụng rượu bia, vi phạm nồng độ cồn đã bị các đơn vị chức năng xử phạt kịch khung trong đêm bán kết World Cup 2022.

Tài xế vi phạm nồng độ cồn tăng trong 2 tuần cao điểm kiểm tra

Việt Dũng |

Ngoài ghi nhận việc xử lý, tước giấy phép hơn 22.600 trường hợp, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện gần 20.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn.