Tài xế vi phạm nồng độ cồn tăng trong 2 tuần cao điểm kiểm tra

Việt Dũng |

Ngoài ghi nhận việc xử lý, tước giấy phép hơn 22.600 trường hợp, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện gần 20.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn.

Chiều 6.12, Cục Cảnh sát giao thông (C08, Bộ Công an) thông tin về 2 tuần thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán và các sự kiện lớn của đất nước (từ ngày 15-29.11).

Theo đó, cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện, xử lý hơn 130.000 trường hợp vi phạm, phạt tổng số tiền hơn 240 tỉ đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe đối với hơn 22.600 trường hợp, tạm giữ trên 1.800 ôtô và hơn 33.000 môtô.

Cụ thể, trên tuyến đường bộ, cảnh sát giao thông đã xử lý hơn 126.000 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ, phạt tiền hơn 236 tỉ đồng. 

Trên tuyến đường này, các đội tuần tra kiểm soát giao thông (thuộc C08) đã xử lý hơn 1.500 trường hợp vi phạm trên các tuyến cao tốc, số tiền phạt hơn 60 tỉ đồng, đồng thời cũng tước gần 1.000 giấy phép lái xe và tạm giữ 60 phương tiện.

Cũng trên tuyến đường bộ, lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý gần 20.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (so với thời gian trước khi thực hiện đợt cao điểm đã tăng hơn 2.400 trường hợp); trong đó đội tuần tra kiểm soát của C08 đã xử lý 36 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Lực lượng chức năng cũng đã xử lý hơn 5.100 trường hợp vi phạm quá tải, quá khổ, cơi nới thành thùng; xử lý hơn 20.000 trường hợp vi phạm tốc độ và xử lý 110 trường hợp người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma tuý.

Trong khi đó, trên tuyến đường sắt, xử lý 156 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 100 triệu đồng; đường thủy xử lý hơn 3.100 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 4 tỉ đồng.

Đại diện C08 cho hay, trong công tác đấu tranh chống các loại tội phạm, các vi phạm pháp luật khác trên các tuyến giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông đã trực tiếp và phối hợp với các lực lượng chức năng khác phát hiện 95 vụ phạm pháp hình sự, kinh tế, ma túy, bắt giữ 111 đối tượng; 57 vụ, 25 đối tượng buôn lậu và gian lận thương mại; 8 vụ, 5 đối tượng vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí, vật liệu nổ; 12 vụ, 17 đối tượng vận chuyển pháo nổ trái phép; 14 vụ, 14 đối tượng khai thác, vận chuyển cát, khoáng sản trái phép.

Kế hoạch cao điểm của lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và các lễ hội đầu xuân 2023 được thực hiện từ 15.11.2022 đến 5.2.2023.

Theo đó, cảnh sát giao thông sẽ đẩy mạnh hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên 3 lĩnh vực (đường bộ, đường sắt, đường thủy).

Trong đó, trên tuyến đường bộ, tăng cường hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông theo các nhóm hành vi vi phạm về “cơi nới” thùng xe và chở hàng quá trọng tải, quá khổ giới hạn, nồng độ cồn, ma túy, chở quá khách, chạy quá tốc độ quy định...

Phối hợp với các lực lượng chức năng nắm tình hình, có phương án bảo đảm việc vận chuyển hành khách dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão, không để xảy ra tình trạng xe khách “nhồi nhét” khách...

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Mỗi ngày xử lý hơn 1.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn dịp ra quân cao điểm

Việt Dũng |

Ngoài ghi nhận tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí, trong tuần đầu thực hiện cao điểm xử lý vi phạm, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phạt gần 10.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn.

Lái xe vi phạm nồng độ cồn mang theo 2 khẩu súng

Vân Trường |

Bắc Giang - Công an TP Bắc Giang vừa phát hiện, xử lý trường hợp vi phạm nồng độ cồn điều khiển ô tô, quá trình kiểm tra phát hiện trên xe có 2 khẩu súng.

Theo chân tổ công tác đặc biệt ở Hòa Bình xử lý vi phạm nồng độ cồn

Khánh Linh - Hùng Dân |

Hoà Bình - Công an tỉnh Hòa Bình đã thành lập 3 tổ công tác đặc biệt, ra quân xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến nồng độ cồn.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Mỗi ngày xử lý hơn 1.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn dịp ra quân cao điểm

Việt Dũng |

Ngoài ghi nhận tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí, trong tuần đầu thực hiện cao điểm xử lý vi phạm, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phạt gần 10.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn.

Lái xe vi phạm nồng độ cồn mang theo 2 khẩu súng

Vân Trường |

Bắc Giang - Công an TP Bắc Giang vừa phát hiện, xử lý trường hợp vi phạm nồng độ cồn điều khiển ô tô, quá trình kiểm tra phát hiện trên xe có 2 khẩu súng.

Theo chân tổ công tác đặc biệt ở Hòa Bình xử lý vi phạm nồng độ cồn

Khánh Linh - Hùng Dân |

Hoà Bình - Công an tỉnh Hòa Bình đã thành lập 3 tổ công tác đặc biệt, ra quân xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến nồng độ cồn.