Công an vào cuộc điều tra vụ lừa tiền đặt cọc thuê chỗ ở của nhiều du khách

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 13.7, Công an TP.Vũng Tàu cho biết đã vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc nhiều du khách cho rằng bị lừa đảo tiền đặt cọc thuê biệt thự khi du lịch tại Vũng Tàu.

Theo đó, đại diện Công an, Thanh tra Sở Du lịch, Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã cùng làm việc để giải quyết việc về việc hàng trăm du khách phản ánh rằng bị lừa đảo tiền đặt cọc khi họ đặt phòng của "Helios Villa" ở Vũng Tàu.

Công an TP Vũng Tàu cũng đã vào cuộc xác minh, điều tra vụ việc. Đồng thời, cơ quan chức năng đã liên hệ với một số nạn nhân của vụ lừa đảo trên để tìm hiểu.

Trước đó, một số đối tượng chưa rõ danh tính đã lấy hình ảnh không phải tại Vũng Tàu để làm trang "Helios Villa" trên mạng xã hội, lừa tiền đặt cọc của du khách.

Trang này quảng cáo do mới khai trương nên giảm giá thuê biệt thự nghỉ dưỡng, và làm giả những chứng cứ giao dịch với những người khác. Hậu quả là hàng trăm du khách bị dụ dỗ chuyển tiền đặt cọc, khi đến nơi thì mới biết bị lừa.

Theo các nạn nhân, số tiền thiệt hại không nhiều, nhưng vì số người bị lừa lên đến hàng trăm, nên những kẻ lừa đảo chiếm đoạt được khá nhiều tiền. Quan trọng là nhóm này liên tục xóa và thành lập trang mới nên vẫn có nhiều nạn nhân khác bị sập bẫy.

Những người kinh doanh dịch vụ cho thuê villa, homestay cũng rất bức xúc vì ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh kinh doanh tại địa phương, do vậy cũng rất mong cơ quan chức năng vào cuộc truy tìm nhóm lừa đảo để giữ gìn hình ảnh của du lịch TP.Vũng Tàu.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Long An: Bắt tạm giam vợ chồng lừa đảo bán đất nền ở Dự án Khu dân cư Đất Xanh

An Long |

Long An - Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra các quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Cẩm Hồng và Nguyễn Phú Thuận về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại dự án chỉnh trang khu dân cư Đất xanh (xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa). Cả 2 đối tượng bị bắt khi đang lẩn trốn ở TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Công an Hải Phòng tìm nạn nhân vụ làm giả giấy tờ đất để lừa đảo ở Đồ Sơn

Băng Tâm |

Hải Phòng - Sáng 12.7, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đồ Sơn đang điều tra vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Sử dụng con dấu giả, Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, xảy ra tại quận Đồ Sơn.

Thông tin đơn hàng trên Lazada bị trộm, khách vướng bẫy của kẻ lừa đảo

Việt Dũng |

Hà Nội - Đặt 5 chiếc áo phông trên Lazada nhưng gói hàng “mỏng tanh”, anh Việt kiểm tra mới biết bị lừa đảo, không phải đơn hàng anh đã đặt.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Long An: Bắt tạm giam vợ chồng lừa đảo bán đất nền ở Dự án Khu dân cư Đất Xanh

An Long |

Long An - Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra các quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Cẩm Hồng và Nguyễn Phú Thuận về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại dự án chỉnh trang khu dân cư Đất xanh (xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa). Cả 2 đối tượng bị bắt khi đang lẩn trốn ở TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Công an Hải Phòng tìm nạn nhân vụ làm giả giấy tờ đất để lừa đảo ở Đồ Sơn

Băng Tâm |

Hải Phòng - Sáng 12.7, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đồ Sơn đang điều tra vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Sử dụng con dấu giả, Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, xảy ra tại quận Đồ Sơn.

Thông tin đơn hàng trên Lazada bị trộm, khách vướng bẫy của kẻ lừa đảo

Việt Dũng |

Hà Nội - Đặt 5 chiếc áo phông trên Lazada nhưng gói hàng “mỏng tanh”, anh Việt kiểm tra mới biết bị lừa đảo, không phải đơn hàng anh đã đặt.