Trong tháng 3 vừa qua, hàng chục phụ huynh tại TP Đà Nẵng đã nhận được cuộc gọi từ số lạ thông báo con mình bị ngã, đang được cấp cứu ở các bệnh viện lớn.
Đã có nhiều phụ huynh sau khi liên lạc cho giáo viên chủ nhiệm, nhà trường không được đã bỏ công việc để đến từng bệnh viện tìm con.
Anh Đỗ Trung Thành (trú quận Ngũ Hành Sơn) là một trong những phụ huynh nhận được cuộc gọi thông báo con mình gặp tai nạn ở trường.
Theo lời kể của anh Thành, chiều 15.3 khi đang làm việc tại quận Liên Chiểu, anh Thành nhận được cuộc gọi từ một số lạ báo con anh trong lúc nô đùa với bạn bị ngã đập đầu đang được đưa đi cấp cứu.
Do đang đi làm và không ở gần nên anh Thành gọi ngay cho vợ và bạn bè nhờ hỗ trợ. Nhận được tin báo, vợ anh Thành vội vàng đón xe chạy đến Bệnh viện Đà Nẵng.
"Đối tượng gọi điện rất bình tĩnh hỏi han chúng tôi đi đến đâu rồi và nói rằng họ đang đứng đợi ở khoa cấp cứu… Tuy nhiên, khi vợ tôi đến gọi lại thị họ không bắt máy" – anh Thành kể.
Không chỉ anh Thành, bẫy lừa đảo “con bị tai nạn cấp cứu nguy kịch, cần phải chuyển tiền để mổ gấp...” còn xuất hiện ở nhiều trường như Trường Tiểu học Núi Thành, Tiểu học Lê Lai, Tiểu học Phan Đăng Lưu (quận Hải Châu); Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (quận Liên Chiểu)…
Bà Trần Thị Tường Vi - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Lai (quận Hải Châu) cho biết, lớp 4/2 đã có gần 20 cha mẹ học sinh nhận được cuộc gọi lừa đảo này.
Cha mẹ học sinh bức xúc và bày tỏ thắc mắc là vì sao đối tượng lừa đảo lại có thông tin chính xác về tên tuổi học sinh, giáo viên chủ nhiệm và tên tuổi, số điện thoại của cha mẹ học sinh.
Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Hưng Lợi - Phó trưởng phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an TP Đà Nẵng cho biết, các cuộc gọi thông báo học sinh gặp tai nạn là một thủ đoạn lừa đảo mới.
Khi tiếp nhận được thông tin này, công an TP Đà Nẵng đã đưa ra những thông tin cảnh báo để nâng cao cảnh giác cho người dân.
Sau đó, công an thành phố đã làm văn bản và có những nội dung tuyên truyền gửi Sở Giáo dục và Đào tạo để tuyên truyền tới trường học và trường học tuyên truyền đến phụ huynh.
Theo ông Nguyễn Hưng Lợi, mới đây có trường hợp em học sinh dựng chuyện có người dụ dỗ, bắt cóc. Ngay sau đó, Công an quận Liên Chiểu đã làm rõ vụ việc: học sinh này dựng chuyện để phụ huynh đón đúng giờ.
Ông Nguyễn Hưng Lợi cho biết, những sim điện thoại thực hiện cuộc gọi lừa đảo toàn bộ là sim rác. Vì thế, rất khó để truy ra thông tin.
Vừa qua, thực hiện chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, Công an thành phố đã rà soát lại chính danh từng sim. Tuy nhiên, công tác tuyên truyền phải được đặt lên hàng đầu.
"Có ý kiến cho rằng, tuyên truyền tích cực nhưng vẫn có người dính bẫy. Bởi vì có nhiều người đọc thông tin lướt qua, không nắm thông tin cụ thể. Trong khi đó, thủ đoạn của tội phạm ngày càng tinh vi, chúng được hỗ trợ bởi những công cụ mới nhất, ví dụ như phần mềm nhận diện khuôn mặt, ghép giọng nói.
Giám đốc Công an thành phố rất quan tâm tới vấn đề này và lệnh cho các đơn vị chức năng từ cơ quan điều tra cấp vùng huyện đến cấp thành phố, phải làm rõ những băng nhóm, cá nhân phạm tội" - ông Nguyễn Hưng Lợi cho biết.