Công an quay lại điều tra hiện trường nghi án phân xác phi tang

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và Công an tỉnh đã quay lại hiện trường vụ phát hiện chân tay bị đốt cháy nghi phân xác phi tang để điều tra.

Ngày 30.5, cán bộ Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và các đơn vị Công an tỉnh Bình Dương quay trở lại hiện trường vụ phát hiện tay chân bị đốt cháy nghi phân xác phi tang ở khu phố Khánh Lộc, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Tại đây, cơ quan Công an đã khảo sát, kiểm tra lại hiện trường vụ việc. Lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an và lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ điều tra phá án.

Nhiều đơn vị công an quay lại hiện trường để điều tra. Ảnh: Bạn đọc cung cấp
Nhiều đơn vị công an quay lại hiện trường để điều tra. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Khu vực hiện trường vẫn đang được căng dây bảo vệ. Lực lượng chức năng địa phương vẫn được bố trí theo dõi khu vực này.

Trước đó, công an đã khám nghiệm và tìm kiếm rất kỹ càng ở khu đất rộng khoảng 1 ha - nơi phát hiện tay chân người bị đốt cháy. Khu vực này, người dân mang rất nhiều rác sinh hoạt ra đây vứt bỏ, công an đã tìm kiếm kỹ những điểm khả nghi để tìm phần thi thể còn lại.

Hiện trường nơi phát hiện tay chân người bị đốt nghi phân xác phi tang. Ảnh: Đình Trọng
Hiện trường nơi phát hiện tay chân người bị đốt nghi phân xác phi tang. Ảnh: Đình Trọng

Người dân tại đây cho biết, xung quanh hiện trường có rất nhiều camera. Công an cũng trích xuất các camera này để điều tra những yếu tố khả nghi.

Bên cạnh đó, công an cũng đi phát tờ thông báo truy tìm lai lịch nạn nhân đến các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Công an đề nghị quần chúng nhân dân để ý các yếu tố liên quan để trình báo hỗ trợ điều tra. Cũng đã có những tin báo về các trường hợp người dân bị mất tích nhưng thông tin vẫn chưa chính xác. Những ngày qua, Công an tỉnh Bình Dương liên tục phát thông báo tìm tung tích nạn nhân.

Xung quanh vẫn được căng giây bảo vệ.Ảnh: Đình Trọng
Xung quanh vẫn được căng dây bảo vệ. Ảnh: Đình Trọng

Đặc điểm nhận dạng mới

Trước đó, Báo Lao Động đã đưa tin vào chiều tối 24.5, người dân phát hiện đôi chân bị cháy. Khi khám nghiệm, công an phát hiện thêm đôi tay. Các bộ phận khác của thi thể đến nay chưa được tìm thấy. Ngoài ra, công an thu thập thêm được cặp móng tay giả của nạn nhân và túi xách bị cháy xém.

Ban đầu nghi là nữ, nhưng sau đó công an xác định lại nạn nhân là nam giới đã trưởng thành. Nạn nhân có chiều cao khoảng 1,68m đến 1,70m, chết từ 8 đến 14 ngày (khoảng ngày 10.5.2023 đến khi phát hiện).

Chú ý các đặc điểm:

Người thân, bạn bè đi đâu không rõ, không liên lạc được hoặc có các đặc điểm giống các phần thi thể được thu giữ nêu trên.

Các địa điểm kinh doanh, mua bán, phòng trọ, nhà riêng, nhà cho thuê, cơ sở cho thuê trọ, nhà nghỉ, khách sạn đóng cửa có những biểu hiện bất thường hoặc bốc mùi hôi thối.

Hoặc khi phát hiện đối tượng có liên quan đến vụ án thì đề nghị cung cấp ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Vụ nghi phân xác phi tang, xác định ADN của nạn nhân là nam giới

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Liên quan đến vụ nghi phân xác phi tang, kết quả giám định ADN của nạn nhân là nam giới, trong khi trước đó, nhận định ban đầu của công an là nữ.

Sẽ khen thưởng cho người báo tin có giá trị về vụ nghi phân xác phi tang

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 26.5, Công an tỉnh vẫn đang khẩn trương điều tra làm sáng tỏ vụ phát hiện tay chân của người phụ nữ bị đốt cháy một cách bí ẩn ở bãi đất trống vào ngày 24.5 tại phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên.

Điều tra vụ phát hiện tay, chân bị cháy của nữ giới nghi bị phân xác

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang thụ lý điều tra vụ phát hiện tay, chân bị cháy của một nữ giới nghi bị phân xác. Hiện công an đã công bố đặc điểm nhận dạng truy tìm danh tính nạn nhân và đang tìm hiện trường ban đầu vụ chết người này.

Dự báo diễn biến nắng nóng gay gắt kéo dài ở miền Bắc

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định nắng nóng ở miền Bắc và khu vực Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp diễn trong 4 ngày tới.

Nắng nóng xuất hiện tia UV gây hại rất cao, Hà Nội ở mức "cảnh báo đỏ"

MINH HÀ |

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, trong ngày 31.5, chỉ số tia cực tím (tia UV) ở các tỉnh/thành phố trên cả nước đều ở mức nguy cơ gây hại cao đến rất cao cho sức khỏe.

Bên trong tòa bưu điện được ghi danh vào top đẹp nhất thế giới

HỮU CHÁNH |

Bưu điện TP Hồ Chí Minh là một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu của TP Hồ Chí Minh được Tạp chí du lịch Condé Nast Traveller liệt kê vào danh sách 11 bưu điện đẹp nhất thế giới.

Bán điện thu về 1.000 đồng, Điện lực miền Nam chỉ lãi vỏn vẹn 1,7 đồng

Quang Dân - Đức Mạnh |

Kết thúc năm 2022, doanh thu Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đạt 152.708 tỉ đồng, tăng 10%. Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 261 tỉ đồng, giảm đến 74% so với cùng kì.

Khám xét 6 phòng khám ở TP Biên Hoà, thu giữ hàng trăm nghìn giấy nghỉ bệnh

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 31.5, Công an Đồng Nai đã thông tin chính thức về vụ khám xét 6 phòng khám đa khoa ở TP Biên Hoà và bước đầu cho biết, đã thu giữ hàng trăm nghìn giấy chứng nhận nghỉ bệnh hưởng bảo hiểm xã hội.

Vụ nghi phân xác phi tang, xác định ADN của nạn nhân là nam giới

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Liên quan đến vụ nghi phân xác phi tang, kết quả giám định ADN của nạn nhân là nam giới, trong khi trước đó, nhận định ban đầu của công an là nữ.

Sẽ khen thưởng cho người báo tin có giá trị về vụ nghi phân xác phi tang

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 26.5, Công an tỉnh vẫn đang khẩn trương điều tra làm sáng tỏ vụ phát hiện tay chân của người phụ nữ bị đốt cháy một cách bí ẩn ở bãi đất trống vào ngày 24.5 tại phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên.

Điều tra vụ phát hiện tay, chân bị cháy của nữ giới nghi bị phân xác

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang thụ lý điều tra vụ phát hiện tay, chân bị cháy của một nữ giới nghi bị phân xác. Hiện công an đã công bố đặc điểm nhận dạng truy tìm danh tính nạn nhân và đang tìm hiện trường ban đầu vụ chết người này.