Xử phúc thẩm vụ Đường "Nhuệ" bảo kê hỏa táng

TRUNG DU |

Thái Bình - Cho rằng bản thân bị xử oan trong vụ ăn chặn dịch vụ hỏa táng, bị cáo Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ") và một "đàn em" đã làm đơn kháng cáo lên tòa án cấp phúc thẩm.

Ngày 24.5, tại Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với 2 bị cáo gồm Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ", 51 tuổi, trú tại tổ 11 phường Kỳ Bá, TP.Thái Bình) và Nguyễn Khắc Nin (43 tuổi, trú tại xã Nam Cao, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) về tội “Cưỡng đoạt tài sản” quy định tại Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Đường "Nhuệ" và đàn em Nguyễn Khắc Nin là 2 trong số 7 bị cáo tham gia vào hoạt động bảo kê dịch vụ hỏa táng xảy ra tại tỉnh Thái Bình do chính Đường cầm đầu trước đó đã bị Hội đồng xét xử - Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình tuyên án trong phiên xét xử sơ thẩm diễn ra trong 2 ngày 17, 18.11.2021.

Trước đó, như Lao Động đã thông tin, căn cứ hồ sơ vụ án kết hợp diễn biến khách quan tại phiên tòa nói trên, Hội đồng xét xử - Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ) 15 năm tù giam về tội "Cưỡng đoạt tài sản" theo quy định tại khoản 4, điều 170 Bộ luật Hình sự.

Cùng tội danh với vai trò hỗ trợ đắc lực, giúp sức tích cực và tham gia thực hiện hành vi phạm tội..., các bị cáo Ninh Đức Lợi (48 tuổi, trú phường Bồ Xuyên, TP.Thái Bình) và Phạm Văn Uý (33 tuổi, trú phường Quang Trung, TP.Thái Bình) cùng bị tuyên phạt 13 năm tù giam. Bị cáo Nguyễn Khắc Nin và Bùi Mạnh Tiến (thường gọi là Tiến "trắng" - con nuôi Đường "Nhuệ", 27 tuổi, trú huyện Vũ Thư) cùng bị tuyên phạt 12 năm tù giam.

Còn lại, bị cáo Quách Việt Cường (thường gọi Cường "Sơn La", 48 tuổi, trú phường Trần Hưng Đạo, TP.Thái Bình) và Nguyễn Thị Dương (42 tuổi, vợ Đường "Nhuệ") cùng bị tuyên phạt mỗi bị cáo 8 năm tù giam. Tổng hình phạt mà tòa cấp sơ thẩm đã tuyên đối với 7 bị cáo ở vụ án này là 81 năm tù giam.

Theo cáo trạng truy tố của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình: Trong khoảng thời gian từ cuối năm 2017 đến tháng 4.2020, Nguyễn Xuân Đường dùng nhiều thủ đoạn đe dọa trực tiếp hoặc gián tiếp để cưỡng đoạt tiền của 25 chủ cơ sở dịch vụ tang lễ tại tỉnh Thái Bình.

Đường lợi dụng danh nghĩa và núp bóng Công ty TNHH Đường Dương do vợ là Nguyễn Thị Dương làm giám đốc để ép buộc các cơ sở dịch vụ tang lễ tại tỉnh Thái Bình phải hoạt động và nộp tiền theo yêu cầu của Đường, mặc dù công ty không có chức năng hoạt động trong lĩnh vực hỏa táng, không đầu tư cơ sở vật chất và không được Công ty Hoàng Long (Đài hóa thân hoàn vũ Thanh Bình - tỉnh Nam Định) ủy quyền.

Đường còn tự xưng là Chủ tịch Hiệp hội Tang lễ Thái Bình, tự ban hành quy chế hoạt động của hiệp hội và hợp đồng nguyên tắc giữa Công ty Đường Dương với các dịch vụ tang lễ Thái Bình.

Đồng thời, Đường ép buộc các chủ dịch vụ tang lễ phải báo ca hỏa táng cho người của mình qua điện thoại và phải nộp số tiền 500 nghìn đồng/ca hỏa táng.

Trong thời gian trên, Đường "Nhuệ" tiếp tục có hành vi chặn xe tang lễ của cơ sở dịch vụ tang lễ tỉnh Hải Dương không cho sang tỉnh Thái Bình thực hiện hợp đồng tang lễ; phân chia địa bàn cho các cơ sở dịch vụ tang lễ.

Các bị can Ninh Đức Lợi, Phạm Văn Úy, Nguyễn Khắc Nin, Bùi Mạnh Tiến, Quách Việt Cường và Nguyễn Thị Dương có hành vi giúp sức cho Nguyễn Xuân Đường trong từng giai đoạn của quá trình "Cưỡng đoạt tài sản".

Quách Việt Cường giúp Đường nhận báo ca và thu tiền báo ca 288,5 triệu đồng; Ninh Đức Lợi giúp Đường nhận báo ca và thu tiền báo ca gần 2 tỉ đồng; Lương Trung Thái không biết nội dung Đường cưỡng đoạt tiền của các chủ cơ sở dịch vụ nên giúp Đường nhận báo ca và thu tiền báo ca 339 triệu đồng.

Số tiền trên, Cường, Lợi, Thái đều giao lại cho Phạm Văn Úy. Uý kiểm đếm và mang về cho Đường. Nguyễn Thị Dương giúp Đường ký vào các bản hợp đồng nguyên tắc và quy chế hoạt động với tư cách Giám đốc Công ty Đường Dương, trực tiếp nhận từ Đỗ Văn Nhật (dịch vụ tang lễ Tâm Đức) số tiền 43 triệu đồng, nhận qua Phạm Văn Úy số tiền 64,5 triệu đồng, sau đó đưa cho Đường.

Tổng số tiền Nguyễn Xuân Đường và đồng phạm chiếm đoạt của 25 bị hại được cơ quan điều tra xác định là gần 2,5 tỉ đồng. Bị cáo Đường "Nhuệ" có trách nhiệm khắc phục số tiền này cho các bị hại.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Vợ chồng Đường "Nhuệ" và 5 đàn em bị tuyên phạt tổng cộng 81 năm tù giam

TRUNG DU |

Thái Bình - Sau 2 ngày xét xử, Hội đồng xét xử - Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đã tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ") và 6 bị cáo khác cùng về tội "Cưỡng đoạt tài sản" quy định tại điều 170 Bộ luật Hình sự.

Một nữ bị hại đứng dậy "bật" Đường "Nhuệ" giữa tòa

TRUNG DU |

Thái Bình - Hôm nay, 18.11, phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ") cùng 6 đồng phạm với cáo buộc "Cưỡng đoạt tài sản" bước sang ngày xét xử thứ 2.

Vợ Đường "Nhuệ" chối tội, khai ký giấy tờ vì tin tưởng chồng

TRUNG DU |

Thái Bình - Trong phần xét hỏi, bị cáo Nguyễn Thị Dương - vợ bị cáo Đường "Nhuệ" không thừa nhận đã phạm tội như cáo buộc của cơ quan tố tụng. Vợ ông trùm khai không biết gì về việc làm ăn của chồng; thừa nhận sai ở chỗ quá tin tưởng, ủng hộ chuyện làm ăn chồng và đàn em nên đã ký vào 1 số giấy tờ, văn bản.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.  

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital. 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Vợ chồng Đường "Nhuệ" và 5 đàn em bị tuyên phạt tổng cộng 81 năm tù giam

TRUNG DU |

Thái Bình - Sau 2 ngày xét xử, Hội đồng xét xử - Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đã tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ") và 6 bị cáo khác cùng về tội "Cưỡng đoạt tài sản" quy định tại điều 170 Bộ luật Hình sự.

Một nữ bị hại đứng dậy "bật" Đường "Nhuệ" giữa tòa

TRUNG DU |

Thái Bình - Hôm nay, 18.11, phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ") cùng 6 đồng phạm với cáo buộc "Cưỡng đoạt tài sản" bước sang ngày xét xử thứ 2.

Vợ Đường "Nhuệ" chối tội, khai ký giấy tờ vì tin tưởng chồng

TRUNG DU |

Thái Bình - Trong phần xét hỏi, bị cáo Nguyễn Thị Dương - vợ bị cáo Đường "Nhuệ" không thừa nhận đã phạm tội như cáo buộc của cơ quan tố tụng. Vợ ông trùm khai không biết gì về việc làm ăn của chồng; thừa nhận sai ở chỗ quá tin tưởng, ủng hộ chuyện làm ăn chồng và đàn em nên đã ký vào 1 số giấy tờ, văn bản.