Công an làm rõ vụ đánh nhau tại Nha khoa Khánh Kiều, Đắk Lắk rồi tung clip

BẢO TRUNG |

Sáng 26.6, một lãnh đạo Công an huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đang tiếp tục làm rõ vụ việc mâu thuẫn xảy ra tại Nha khoa Khánh Kiều (thị trấn Ea Kar) để xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 25.6, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện 2 đoạn clip liên quan đến một nữ khách hàng bị người phụ nữ được cho là chủ Nha khoa Khánh Kiều tát đỏ mặt, gây xôn xao cộng đồng mạng.

Đoạn clip đầu tiên cho thấy, trước đó, chị Đ.T.G. tới Nha khoa Khánh Kiều xử lý răng và trả đủ số tiền điều trị là 12.800.000 đồng.

Ngày 25.6, chị G. bị đau nên lên đề nghị Nha khoa Khánh Kiều xử lý thì xảy ra mâu thuẫn. Người phụ nữ được cho là chủ nha khoa này đã tát vào mặt khách hàng gây vết hằn, đỏ trên má.

Biết sự việc, anh N.T.L. (chồng của chị G.) đã tới Nha khoa Khánh Kiều để giải quyết thì 2 bên tiếp tục mâu thuẫn gay gắt.

Bức xúc với thái độ của chủ nha khoa, phía anh L. đã dùng điện thoại quay lại vụ việc. Còn chủ phòng khám nha khoa này cũng tỏ thái độ thiếu thiện chí, có lời nói xúc phạm anh L.

Chồng chị G. tranh cãi kịch liệt với một người ở Nha khoa Khánh Kiều. Ảnh cắt từ clip
Chồng chị G. tranh cãi kịch liệt với một người ở Nha khoa Khánh Kiều. Ảnh cắt từ clip

Sau đó, cơ quan chức năng đã có mặt mời các bên liên quan về trụ sở làm việc.

Khi chủ nha khoa làm việc xong được chở bằng xe ôtô ra về thì tiếp tục va chạm với xe máy của 1 người quen bên phía chị G. giữa đường và tiếp tục bị mời về trụ sở cơ quan chức năng làm việc.

Hiện trường vụ va chạm. Ảnh cắt từ clip
Hiện trường vụ va chạm. Ảnh cắt từ clip

Hai đoạn clip đăng tải đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến bình luận tỏ ra bức xúc với cách hành xử của người phụ nữ được cho là chủ Nha khoa Khánh Kiều kết hợp kêu gọi tẩy chay cơ sở này.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Công an Đắk Lắk ra Thái Nguyên bắt tội phạm ma túy

BẢO TRUNG |

Ngày 24.6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, vừa bắt, di lý Trịnh Xuân Tiến (56 tuổi, tỉnh Thái Nguyên) sau nhiều lần tuồn ma túy vào vào địa phương cho đồng bọn tiêu thụ.

Đắk Lắk chưa có người dân dùng không hết phải trả tiền điện mặt trời

BẢO TRUNG |

Điện lực Đắk Lắk đang có hàng nghìn khách hàng lắp đặt điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN), có đấu nối với lưới điện. Hiện, địa phương này vẫn chưa ghi nhận trường hợp nào người dân phải trả ngược tiền điện mặt trời cho điện lực...

Đắk Lắk gỡ bỏ phong toả ở hàng loạt địa điểm liên quan ca nhiễm COVID-19

BẢO TRUNG |

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa yêu cầu các đơn vị liên quan gỡ bỏ phong tỏa, giãn cách đối với các địa điểm đang thực hiện các biện pháp phong tỏa, giãn cách phòng chống dịch trên địa bàn huyện Ea H'leo; tiếp tục duy trì chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại Quốc lộ 14 (xã Hòa Phú, TP.Buôn Ma Thuột).

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Công an Đắk Lắk ra Thái Nguyên bắt tội phạm ma túy

BẢO TRUNG |

Ngày 24.6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, vừa bắt, di lý Trịnh Xuân Tiến (56 tuổi, tỉnh Thái Nguyên) sau nhiều lần tuồn ma túy vào vào địa phương cho đồng bọn tiêu thụ.

Đắk Lắk chưa có người dân dùng không hết phải trả tiền điện mặt trời

BẢO TRUNG |

Điện lực Đắk Lắk đang có hàng nghìn khách hàng lắp đặt điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN), có đấu nối với lưới điện. Hiện, địa phương này vẫn chưa ghi nhận trường hợp nào người dân phải trả ngược tiền điện mặt trời cho điện lực...

Đắk Lắk gỡ bỏ phong toả ở hàng loạt địa điểm liên quan ca nhiễm COVID-19

BẢO TRUNG |

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa yêu cầu các đơn vị liên quan gỡ bỏ phong tỏa, giãn cách đối với các địa điểm đang thực hiện các biện pháp phong tỏa, giãn cách phòng chống dịch trên địa bàn huyện Ea H'leo; tiếp tục duy trì chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại Quốc lộ 14 (xã Hòa Phú, TP.Buôn Ma Thuột).