Đắk Lắk gỡ bỏ phong toả ở hàng loạt địa điểm liên quan ca nhiễm COVID-19

BẢO TRUNG |

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa yêu cầu các đơn vị liên quan gỡ bỏ phong tỏa, giãn cách đối với các địa điểm đang thực hiện các biện pháp phong tỏa, giãn cách phòng chống dịch trên địa bàn huyện Ea H'leo; tiếp tục duy trì chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại Quốc lộ 14 (xã Hòa Phú, TP.Buôn Ma Thuột).

Ngày 16.6, UBND tỉnh Đắk Lắk có văn bản về việc tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh kể từ ngày 16.6 cho đến khi có thông báo mới.

Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu gỡ bỏ phong tỏa, giãn cách đối với các địa điểm đang thực hiện các biện pháp phong tỏa, giãn cách phòng chống dịch trên địa bàn huyện Ea H'leo (nơi ít tuần trước ghi nhận ca nhiễm bệnh - PV); tiếp tục duy trì chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại Quốc lộ 14 (xã Hòa Phú, TP.Buôn Ma Thuột).

Các đơn vị khi tổ chức các hoạt động hội họp, hội nghị phải hạn chế tổ chức trên 30 người và khuyến khích tổ chức bằng hình thức trực tuyến.

Đối với các hoạt động hội họp, hội nghị quan trọng có số lượng tham dự trên 30 người thì các cơ quan, đơn vị, địa phương xem xét mức độ cần thiết để chủ động quyết định và chịu trách nhiệm về việc tổ chức...

Chính quyền tỉnh Đắk Lắk cũng tiếp tục yêu cầu các địa phương tạm dừng các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như quán bar/pub, vũ trường, bida, karaoke, điểm hát cho nhau nghe, câu lạc bộ khiêu vũ, điểm truy cập Internet công cộng, các cơ sở thẩm mỹ, mát xa, khu vui chơi trẻ em và các cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao trong không gian kín...

Đổi tên Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân”

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt công nhân, người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã phát động Chương trình “Triệu liều Vaccine cho công nhân nghèo” từ ngày 23.5.

Ngày 2.6.2021, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã họp và quyết định đổi tên Chương trình“Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân” nhằm thu hút sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội nhất là công nhân viên chức lao động và các cấp công đoàn đối với việc đóng góp kinh phí mua vaccine phòng COVID-19 cho công nhân lao động; đồng thời tạo thuận lợi cho việc thanh quyết toán kinh phí.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Quỹ vaccine phòng COVID-19 để mua vaccine, tiêm cho công nhân trên toàn quốc.

Chương trình mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức trên mọi miền của tổ quốc

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Vaccine cho công nhân” xin gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748.
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển khoản về tài khoản của Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    • STK: 113000000758 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 0021000303088 - Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK: 12410001122556 - Ngân hàng BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 1005755579 - tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD: 115000196228 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk: Chung tay tiêu thụ nông sản cho nông dân

BẢO TRUNG |

Suốt thời điểm dịch COVID-19 bùng phát hồi đầu năm 2020 đến nay, giá hàng loạt mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh Đắk Lắk - thủ phủ vùng Tây Nguyên đã lao dốc thảm hại. Thực trạng này khiến nông dân ở điêu đứng, có người tán gia bại sản vì đã vay mượn, mất thời gian chăm bón nhưng không thu hồi được... Hiện, tình hình dịch bệnh dần ổn định, các biện pháp giãn cách được nới rộng, cả chính quyền lẫn các doanh nghiệp khẩn trương tìm giải pháp tiêu thụ nông sản cho người dân.

Đắk Lắk mở "chiến dịch" tiêu thụ vải thiều ở Bắc Giang

BẢO TRUNG |

Ngày 12.6, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk thông tin, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, đơn vị đã thực hiện chương trình hỗ trợ tiêu thụ vải thiều với mong muốn góp phần chia sẻ khó khăn với nông dân tỉnh Bắc Giang.

Một Thanh tra Sở Nội vụ Đắk Lắk nhận án tù 5 năm vì nhận hối lộ

BẢO TRUNG |

Nhận mức án 5 năm tù vì tội "Nhận hối lộ" được tuyên tại tòa sơ thẩm, ông Trần Văn Tuệ (cựu Thanh tra viên Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk) đã đâm đơn kháng cáo bản án.

Gia tăng hoạt động giết mổ heo lậu vào dịp Tết

Nhóm PV |

TPHCM - Mặc dù đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng giết mổ heo lậu, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các điểm giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn tái vi phạm, hoạt động giết mổ heo lậu càng nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.

Trà Cổ: Làng biển hơn 500 năm tuổi nơi địa đầu tổ quốc

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Nằm ở mũi Sa Vĩ, làng biển Trà Cổ, TP. Móng Cái  tính đến nay đã hơn 500 năm tuổi. Kể từ khi về đây lập làng, người dân nơi đây đời nối tiếp đời đã viết lên câu chuyện của chính mình với những trầm tích văn hóa đặc sắc.

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra trận địa pháo hoa khu vực hồ Hoàn Kiếm

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã đến kiểm tra công tác ứng trực lực lượng làm nhiệm vụ tại trận địa pháo hoa phục vụ nhân dân đêm Giao thừa tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm.

Một ngày dạo vòng quanh TPHCM - thành phố không ngủ

Chí Long |

Được mệnh danh là "thành phố không ngủ" của Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh ẩn chứa vô vàn điều bất ngờ, thú vị chờ du khách khám phá.

Trận địa pháo hoa sẵn sàng cho đêm giao thừa

NHÓM PV |

11 giờ sáng ngày 30 tháng Chạp, mọi công tác chuẩn bị tại điểm bắn pháo hoa số 5 (Đảo Dừa công viên Thống Nhất, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã dần hoàn thiện đến những khâu cuối cùng. Với sự tham gia của 200 người thuộc 17 lực lượng, trận địa pháo tại điểm công viên Thống Nhất  đã sẵn sàng phục vụ người dân ngắm pháo hoa vào giao thừa.

Đắk Lắk: Chung tay tiêu thụ nông sản cho nông dân

BẢO TRUNG |

Suốt thời điểm dịch COVID-19 bùng phát hồi đầu năm 2020 đến nay, giá hàng loạt mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh Đắk Lắk - thủ phủ vùng Tây Nguyên đã lao dốc thảm hại. Thực trạng này khiến nông dân ở điêu đứng, có người tán gia bại sản vì đã vay mượn, mất thời gian chăm bón nhưng không thu hồi được... Hiện, tình hình dịch bệnh dần ổn định, các biện pháp giãn cách được nới rộng, cả chính quyền lẫn các doanh nghiệp khẩn trương tìm giải pháp tiêu thụ nông sản cho người dân.

Đắk Lắk mở "chiến dịch" tiêu thụ vải thiều ở Bắc Giang

BẢO TRUNG |

Ngày 12.6, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk thông tin, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, đơn vị đã thực hiện chương trình hỗ trợ tiêu thụ vải thiều với mong muốn góp phần chia sẻ khó khăn với nông dân tỉnh Bắc Giang.

Một Thanh tra Sở Nội vụ Đắk Lắk nhận án tù 5 năm vì nhận hối lộ

BẢO TRUNG |

Nhận mức án 5 năm tù vì tội "Nhận hối lộ" được tuyên tại tòa sơ thẩm, ông Trần Văn Tuệ (cựu Thanh tra viên Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk) đã đâm đơn kháng cáo bản án.