Cô giáo có dấu hiệu tâm thần, chém đồng nghiệp bị xử lý ra sao?

Việt Dũng |

Luật sư Nguyễn Minh Long (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng, nếu trong khi chém đồng nghiệp, cô giáo tiểu học mất khả năng nhận thức, có thể không phải chịu trách nhiệm hình sự.

Như Lao Động đưa tin, trong giờ lên lớp sáng 15.12, một nữ giáo viên Trường tiểu học Ninh Phước (thôn Mỹ Giang, Ninh Phước, Thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà) đã bất ngờ dùng dao chém đồng nghiệp ngay tại trường khiến cô này bị thương.

Qua tìm hiểu cô N.T.N.H - người chém đồng nghiệp - có tiền sử bệnh tâm thần, mới ra viện cách đây không lâu.

Luật sư Nguyễn Minh Long cho biết, pháp luật hiện hành có quy định tình trạng không có năng lực, trách nhiệm hình sự là người thực hiện hành vi thực sự nguy hiểm cho xã hội trong khi đang mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình thì không phải chịu trách nhiệm hình sự.

Tại Điều 21 Bộ luật Hình sự 2015 quy định: Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi đang mắc bệnh tâm thần, một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình, thì không phải chịu trách nhiệm hình sự.

Luật sư dẫn chứng, để xác định chính xác người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội có mắc bệnh tâm thần hay không, Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 yêu cầu đây là một trong những trường hợp bắt buộc phải trưng cầu giám định (tại khoản 1 Điều 206).

Nếu kết quả giám định cho thấy người này thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi mắc bệnh tâm thần thì Cơ quan tiến hành tố tụng căn cứ vào kết quả giám định để đưa họ vào một cơ sở điều trị chuyên khoa bắt buộc chữa bệnh mà không phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mình đã thực hiện.

Trong trường hợp Hội đồng y khoa cấp có thẩm quyền kết luận giám định họ bị mất năng lực hành vi thì họ sẽ được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, về trách nhiệm dân sự, người tâm thần (thông qua người đại diện hợp pháp) vẫn phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại về dân sự cho gia đình các nạn nhân.

Tại khoản 2, Điều 49 của Bộ Luật Hình sự (BLHS) 2015 cũng quy định người phạm tội trong khi có năng lực trách nhiệm hình sự nhưng đã lâm vào tình trạng quy định tại khoản 1 thì trước khi bị kết án cũng được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh và sau khi khỏi bệnh, người đó phải chịu trách nhiệm hình sự.

Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật hiện hành, đối với những người tâm thần phạm tội, họ vẫn có khả năng bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong trường hợp kết luận của hội đồng giám định y khoa kết luận rằng họ chỉ bị hạn chế năng lực hành vi chứ không phải mất năng lực hành vi.

Ông Long nói: Như vậy, nếu tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, người phạm tội mất năng lực hành vi nhận thức, điều khiển hành vi thì không phải chịu trách nhiệm hình sự. Trường hợp, tại thời điểm phạm tội, người phạm tội chỉ hạn chế năng lực hành vi hoặc bị mất năng lực hành vi sau khi phạm tội thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sư.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Nữ giáo viên dùng dao tấn công đồng nghiệp

Phương Linh |

Trong giờ lên lớp sáng nay một nữ giáo viên tiểu học đã bất ngờ dùng dao tấn công một nữ đồng nghiệp ngay tại trường khiến cô này bị thương.

Đòi chia tay, cô giáo bị bạn trai dọa tung clip nhạy cảm để tống tiền

Đăng Tuấn |

Biết người tình còn gia đình riêng ở quê, chị H chủ động đề nghị chia tay Lăng Văn Sẩn. Tuy nhiên, đối tượng lại níu kéo và gửi clip ghi lại quan hệ riêng tư giữa hai người để tống tiền nữ giáo viên mầm non.

Công an thụ lý hồ sơ, lấy thông tin cô giáo dạy nhạc bị tát ở Đà Nẵng

T. A |

Chiều 18.12, Công an quận Hải Châu đã thụ lý hồ sơ, lấy thông tin vụ việc cô giáo bị phụ huynh tát tại Đà Nẵng

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nữ giáo viên dùng dao tấn công đồng nghiệp

Phương Linh |

Trong giờ lên lớp sáng nay một nữ giáo viên tiểu học đã bất ngờ dùng dao tấn công một nữ đồng nghiệp ngay tại trường khiến cô này bị thương.

Đòi chia tay, cô giáo bị bạn trai dọa tung clip nhạy cảm để tống tiền

Đăng Tuấn |

Biết người tình còn gia đình riêng ở quê, chị H chủ động đề nghị chia tay Lăng Văn Sẩn. Tuy nhiên, đối tượng lại níu kéo và gửi clip ghi lại quan hệ riêng tư giữa hai người để tống tiền nữ giáo viên mầm non.

Công an thụ lý hồ sơ, lấy thông tin cô giáo dạy nhạc bị tát ở Đà Nẵng

T. A |

Chiều 18.12, Công an quận Hải Châu đã thụ lý hồ sơ, lấy thông tin vụ việc cô giáo bị phụ huynh tát tại Đà Nẵng