Có dấu hiệu Thi hành án thông đồng, dàn xếp đấu giá tài sản tại Đà Lạt

Hữu Long |

Lâm Đồng - Thanh tra Bộ Tư pháp chỉ ra hàng loạt vi phạm trong quá trình tổ chức đấu giá tài sản tại căn nhà 63B Nguyễn Chí Thanh, Đà Lạt, ảnh hưởng quyền lợi người trong cuộc. Thậm chí có dấu hiệu dàn xếp, thông đồng đấu giá tài sản, cần chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra.

Bất thường trong thi hành án

Gửi đơn đến Báo Lao Động, bà Lê Thị Hà và bà Phan Thị Dạ Thảo (trú TP.Đà Lạt) phản ánh hành vi sai phạm của Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) TP.Đà Lạt trong đấu giá tài sản căn nhà 63B, Nguyễn Chí Thanh.

Căn nhà này vốn được bà Lê Thị Hà bán cho bà Phan Thị Dạ Thảo vào tháng 7.2018. Vì căn nhà được thế chấp nên mua bán xong, bà Thảo nộp hơn 5 tỉ đồng cho ngân hàng để lấy sổ đỏ (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).

Mặc dù bà Thảo đã mua nhà, nhưng đến tháng 10.2018, Chi cục THADS quyết định kê biên căn nhà 63B Nguyễn Chí Thanh. Nguyên nhân bà Hà còn nợ bà Mai Xuân Thuận 3,1 tỉ đồng, Nguyễn Thị Vương (cùng trú TP.Đà Lạt) 2,5 tỉ đồng.

Không muốn kê biên căn nhà nói trên, bà Lê Thị Hà có đơn gửi Chi cục THADS (12.2018) đề nghị kê biên 9.300m2 đất ở huyện Đức Trọng nhưng chấp hành viên không đồng ý, lý do “đất đang tranh chấp”.

Cả hai cơ quan tố tụng cùng cấp VKSND, Công an TP.Đà Lạt thời gian này đều chung quan điểm “đề nghị dừng cưỡng chế kê biên nhà 63B Nguyễn Chí Thanh và xác minh điều kiện thi hành án lô đất 9.300m2 huyện Đức Trọng”, nhưng Chi Cục THADS không đồng ý.

Tháng 5.2019, Chi cục THADS tổ chức đấu giá, thông qua Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng. Có hai người tham gia là bà Mai Xuân Thuận và ông Lê Anh Quang (trú TP.Đà Lạt). Ông Quang sau đó trúng đấu căn nhà với số tiền hơn 10 tỉ đồng.

Phản đối cuộc đấu giá này, bà Phan Thị Dạ Thảo và Lê Thị Hà có đơn gửi Bộ Tư pháp tố cáo chấp hành viên không kê biên tài sản theo đề nghị của người phải thi hành án; không có đương sự tự nguyện thi hành án; có dấu hiệu làm giả hồ sơ...

Hàng loạt vi phạm được chỉ ra trong đấu giá tài sản tại căn nhà 63B Nguyễn Chí Thanh.
Hàng loạt vi phạm được chỉ ra trong đấu giá tài sản tại căn nhà 63B Nguyễn Chí Thanh.

Dấu hiệu dàn xếp, thông đồng đấu giá

Tháng 4.2021, Thanh tra Bộ Tư Pháp chỉ ra hàng loạt vi phạm nghiêm trọng của cơ quan thi hành án tỉnh Lâm Đồng trong kê biên, đấu giá căn nhà 63B Nguyễn Chí Thanh.

Rằng, thời điểm chấp hành viên kê biên tài sản (25.12.2018) không khách quan, bởi căn nhà này đang thuộc diện tranh chấp giữa bà Thảo và bà Hà, TAND TP.Đà Lạt đang thụ lý (ngày 11.12.2018).

Chưa hết, lô đất 9.300m2 ở huyện Đức Trọng mà bà Hà đề xuất kê biên có đủ điều kiện thi hành án. Thế nhưng, chấp hành viên không đề xuất Chi Cục trưởng ra quyết định ủy thác thi hành án.

Có một điểm bất thường nữa là, quá trình thi hành án nhà 63B Nguyễn Chí Thanh, bà Lê Thị Hà thông báo đã thanh toán số nợ 3,1 tỉ đồng cho bà Mai Xuân Thuận nhưng chấp hành viên không xác minh.

Sau này, giấy xác nhận trả hết nợ do bà Mai Xuân Thuận ký (19.11.2019) được Bộ Tư pháp trưng cầu giám định. Kết quả cho thấy, bà Thuận đã viết và ký nhận trong giấy nhận hết nợ.

Hậu quả của việc này là sau khi bán đấu giá căn nhà 63B Nguyễn Chí Thanh hơn 10 tỉ đồng, Chi cục THADS tiếp tục chi trả cho bà Thuận số tiền hơn 3,1 tỉ đồng. Cũng nói thêm rằng dù có kết luận, nhưng đến nay bà Thuận không chịu trả lại số tiền 3,1 tỉ đồng.

Thanh tra Bộ Tư pháp còn phát hiện có dấu hiệu thông đồng, dàn xếp giữa trung tâm đấu giá tỉnh Lâm Đồng và người tham gia đấu giá (13.9.2019).

Đó là việc bà Thuận và ông Quang đều cọc 2,1 tỉ đồng tại một thời điểm, cùng địa chỉ ngân hàng. Chưa hết, khi phiên đấu giá chưa kết thúc, ngân hàng đã vội trả cọc cho bà Mai Xuân Thuận.

Từ các cơ sở nói trên, Thanh tra Bộ Tư pháp sẽ chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra để làm rõ, xử lý theo quy định.

Trao đổi với Lao Động, ông Vũ Ngọc Thành - Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh Lâm Đồng xác nhận, sau khi Thanh tra Bộ Tư pháp có kết luận, đơn vị đã chỉ đạo Chi cục THAND TP.Đà Lạt rà soát lại toàn bộ quá trình đấu giá tài sản tại căn nhà 63B Nguyễn Chí Thanh. Quan điểm của đơn vị là sai đến đâu, xử lý đến đó.

"Kết luận thanh tra đã chỉ ra thì mình phải khắc phục. Chúng tôi cũng chỉ đạo, chấn chỉnh anh em sau kết luận này" - ông Vũ Ngọc Thành thông tin.

Trước hàng loạt vi phạm trong đấu giá căn nhà 63B Nguyễn Chí Thanh, Thanh tra Bộ Tư pháp kiến nghị Bộ trưởng cách chức chấp hành viên đối với bà Nguyễn Thị Hoa - Phó Chi Cục trưởng THADS Đà Lạt, chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra và Cục Điều tra hình sự, VKSND Tối cao điều tra hành vi vi phạm.

Giao Tổng Cục THADS tổ chức kiểm điểm, xử lý kỷ luật nghiêm khắc đối với Cục trưởng tỉnh Lâm Đồng, Cục trưởng Cục THADS Đà Lạt.

Thanh tra Bộ Tư pháp yêu cầu hủy kết quả đấu giá tài sản tại căn nhà 63B Nguyễn Chí Thanh. Trường hợp các bên không thỏa thuận được, có thể khởi kiện ra tòa...

Mặc dù Bộ Tư pháp đã kết luận nhưng theo bà Phan Thị Dạ Thảo, đến nay, Chi cục THADS Đà Lạt chưa thực hiện khắc phục hậu quả, đẩy gia đình bà vào tình cảnh khó khăn.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Kê biên biệt thự khủng của đại gia Phát “dầu” để thi hành án

Mai Chi |

Ngày 11.11, tin từ Cơ quan thi hành án dân sự TP Hải Phòng cho biết, ông Ngô Văn Phát, tức Phát "dầu", ông “trùm” buôn bán trái phép hoá đơn giá trị gia tăng bị kê biên căn biệt thự để đảm bảo thi hành án.

Thi hành án hình sự tham nhũng, kinh tế tăng 290% về tiền

NHÓM PV |

Đối với các khoản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, đã thi hành xong 1.895 việc, thu được gần 16 nghìn tỉ đồng, tăng hơn 11.895 tỉ đồng, tương đương tăng 290,51% về tiền so với năm 2021.

Bắt đối tượng tổ chức mua bán ma túy khi đang được hoãn thi hành án

Văn Đức |

Lào Cai - Ngày 22.10, Công an TP Lào Cai cho biết vừa bắt giữ đối tượng cầm đầu điểm mua bán trái phép chất ma túy cùng các đối tượng liên quan. 

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương. 

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022. 

Hải Phòng: Kê biên biệt thự khủng của đại gia Phát “dầu” để thi hành án

Mai Chi |

Ngày 11.11, tin từ Cơ quan thi hành án dân sự TP Hải Phòng cho biết, ông Ngô Văn Phát, tức Phát "dầu", ông “trùm” buôn bán trái phép hoá đơn giá trị gia tăng bị kê biên căn biệt thự để đảm bảo thi hành án.

Thi hành án hình sự tham nhũng, kinh tế tăng 290% về tiền

NHÓM PV |

Đối với các khoản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, đã thi hành xong 1.895 việc, thu được gần 16 nghìn tỉ đồng, tăng hơn 11.895 tỉ đồng, tương đương tăng 290,51% về tiền so với năm 2021.

Bắt đối tượng tổ chức mua bán ma túy khi đang được hoãn thi hành án

Văn Đức |

Lào Cai - Ngày 22.10, Công an TP Lào Cai cho biết vừa bắt giữ đối tượng cầm đầu điểm mua bán trái phép chất ma túy cùng các đối tượng liên quan.