Nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Thái Bình bị tố cáo nhận hối lộ

TRUNG DU |

Ông Đinh Văn Khoa - giám định viên, nguyên Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Pháp y (Sở Y tế Thái Bình) - bị tố cáo nhận 70 triệu đồng để làm sai lệch kết quả giám định tỉ lệ thương tật của bị hại trong vụ án cố ý gây thương tích xảy ra tại huyện Tiền Hải, năm 2021.

Ra giá để mua, bán tỉ lệ % thương tật?

Vừa qua, ông Nguyễn Văn Dũng (55 tuổi, ở phố Hùng Thắng, thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) gửi đơn và bằng chứng đến Báo Lao Động, tố cáo ông Đinh Văn Khoa - giám định viên, nguyên Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Pháp y (Sở Y tế Thái Bình) - nhận hối lộ để thay đổi, làm sai lệch kết quả giám định thương tật của bị hại trong vụ án cố ý gây thương tích xảy ra vào tháng 6.2021, tại huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình).

Trước khi gửi đơn tố cáo đến Báo Lao Động, ông Dũng cũng đã gửi đơn tố cáo này đến Cơ quan điều tra - Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao và các cơ quan tố tụng tại tỉnh Thái Bình.

Theo nội dung tố cáo, ngày 7.6.2021, do mâu thuẫn, giữa gia đình ông Dũng và gia đình ông Nguyễn Văn Vượng hàng xóm xảy ra cãi vã, xô xát dẫn đến đánh nhau. Con trai ông Vượng là anh Nguyễn Văn Hà gây thương tích cho ông Dũng, tỉ lệ thương tật 12%.

Con trai ông Dũng là anh Nguyễn Thành Trung gây thương tích cho ông Vượng, tỉ lệ thương tật giám định lần 1 tại Trung tâm Pháp y Thái Bình là 38%, tỉ lệ thương tật giám định lại lần 2 tại Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) giảm xuống còn 34%.

Anh Nguyễn Thành Trung - con trai ông Dũng, bị can trong vụ án - cho biết: "Sau khi vụ án xảy ra, trong quá trình giám định thương tật của 2 bị hại là bố tôi và ông Vượng, lúc chuẩn bị ban hành kết luận thì qua môi giới, ông Đinh Văn Khoa chủ động đến nhà tôi, ra giá 100 triệu đồng để mua tỉ lệ thương tật của ông Vượng giảm từ 38% xuống 31% đồng nghĩa việc tôi chỉ bị khởi tố khoản 2; ra giá 80 triệu đồng để mua tỉ lệ thương tật của bố tôi từ 8% tăng lên thành 12% để có "đối trọng" với nhà ông Vượng. Nếu tôi phải đi tù thì con ông Vượng là anh Hà cũng phải đi tù".

Vẫn theo anh Trung, gia đình anh chỉ đồng ý đưa 80 triệu đồng cho ông Đinh Văn Khoa để tỉ lệ thương tật của bố anh - ông Dũng là 12%, giao trước 70 triệu đồng, nợ lại 10 triệu đồng.

Ảnh chụp clip quay lại cuộc gọi zalo bà Yến - vợ ông Dũng đòi lại số tiền 70 triệu đã đưa cho ông Khoa trước đó để “lo việc“. Ảnh cắt từ clip do người tố cáo cung cấp.
Ảnh chụp clip quay lại cuộc gọi Zalo bà Yến - vợ ông Dũng đòi lại số tiền 70 triệu đã đưa cho ông Khoa trước đó để “lo việc“. Clip do người tố cáo cung cấp.

"Sau này, khi gia đình tôi và luật sư phát hiện ông Khoa không khách quan, cố tình can thiệp, sửa chữa hồ sơ giám định để tăng tỉ lệ thương tật của ông Vượng lên đến 38% nên đã vô cùng bức xúc, đòi lại 70 triệu đồng trước đó ông Khoa đã nhận của gia đình tôi. Ông Khoa sau đó gặp bố tôi tại quán cà phê ở TP.Thái Bình, trả lại đủ 70 triệu đồng" - anh Trung nói.

Trong các đoạn ghi âm, clip gửi kèm đơn tố cáo của ông Dũng mà PV Lao Động được nghe lại, ông Khoa có nói những câu như: "Tôi phải nâng cái tay của ông (tức ông Dũng - PV) lên cho có đối trọng", "Tôi trả lại ông đủ bảy chục", "cái số ấy thực ra cũng 7 thằng... "ấy" rồi, bây giờ tôi cũng không có mặt mũi nào tôi bảo chúng nó cả"...

Ảnh cắt từ clip ghi lại cảnh ông Khoa hẹn đương sự ra một quán cà phê tại TP.Thái Bình để trả lại 70 triệu đồng. Ảnh
Ảnh cắt từ clip ghi lại cảnh ông Khoa hẹn đương sự Dũng ra một quán cà phê tại TP.Thái Bình để trả lại 70 triệu đồng. Clip do người tố cáo cung cấp.

Kết quả giám định chênh lệch bất thường

Đáng chú ý, gia đình ông Dũng và luật sư phát hiện giữa hồ sơ bệnh án điều trị của ông Vượng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình với hồ sơ trưng cầu giám định tại Trung tâm Pháp y Thái Bình không khớp nhau.

Cụ thể, hồ sơ bệnh án của ông Vượng tại bệnh viện cho thấy, kết quả chụp CT lồng ngực ông này bị gãy 5 xương sườn bên trái, gãy 2 gai ngang cột sống bên trái. Kết quả chụp CT lồng ngực của ông này tại cơ quan giám định (trên cùng 1 loại máy chụp) lại gãy 5 xương sườn bên trái và gãy 5 gai ngang cột sống bên trái (thêm 3 gai).

"Luật sư của gia đình tôi yêu cầu trưng cầu giám lại tỉ lệ thương tật của ông Vượng tại Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an, cho kết quả giảm từ 38% xuống 34% (tức giảm 4%). Kỳ lạ là, lần giám định lại sau hơn 1 năm lại có thêm phần thương tích "vỡ xương đá phải" (16%) được đưa vào hồ sơ trưng cầu, trước đó không hề có. Như vậy, ông Vượng từ tỉ lệ thương tật 38% giám định lần 1, sau khi giám định lại đã giảm 4% còn 34%, nếu trừ tiếp 16% thương tích phát sinh (vết thương cũ của ông Vượng, không phải do tôi gây ra) thì chỉ còn 18%. Giữa 2 kết quả giám định này chênh lệch nhau đến 20%, lẽ ra tôi chỉ bị khởi tố ở khoản 2 thì lại bị khởi tố ở khoản 3", anh Trung bức xúc.

Số tiền 70 triệu đồng mà ông Đinh Văn Khoa - giám định viên, nguyên Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Pháp y Thái Bình - trả lại cho đương sự sau khi bị đòi. Ảnh: Người tố cáo cung cấp
Số tiền 70 triệu đồng mà ông Đinh Văn Khoa - giám định viên, nguyên Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Pháp y Thái Bình - trả lại cho đương sự sau khi bị đòi. Ảnh: Người tố cáo cung cấp

Theo kiểm chứng của PV Lao Động, sau khi tiếp nhận nội dung đơn tố cáo của ông Dũng, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, Thanh tra Công an tỉnh Thái Bình đã chuyển đơn của ông này đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - PC01 để xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật.

Còn Viện KSND tỉnh Thái Bình thì chuyển đơn tố cáo của ông Dũng đến Viện trưởng Viện KSND huyện Tiền Hải và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - Công an huyện Tiền Hải để thụ lý, xác minh, làm rõ.
TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Tạm giam hơn 3 tháng với Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Ngãi

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vừa có Lệnh tạm giam đối với ông Phạm Ngọc Phượng (SN 1970)- Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Ngãi để điều tra hành vi “Nhận hối lộ”.

Khi giám đốc trung tâm pháp y “hô biến”… 2 chiếc xương sườn gãy

Anh Đào |

Liên tục, 2 giám đốc trung tâm pháp y ở 2 tỉnh bị bắt trong 2 tháng qua, và hành vi đều là làm thay đổi kết quả giám định. Vậy ra “chạy giám định”, “cò giám định” là có thật.

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Ông Nguyễn Đình Cương – Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Trị đã bị Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao khởi tố, bắt tạm giam.

Thái Bình: Điều tra nghi án nguyên lãnh đạo Trung tâm Pháp y tham ô tài sản

TRUNG DU |

Ông Đinh Văn Khoa - nguyên Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Pháp y - bị cơ quan công an điều tra sai phạm trong việc chỉ đạo cấp dưới lập khống hồ sơ, chứng từ để thanh quyết toán tiền công tác phí theo kiến nghị của Sở Y tế Thái Bình.

Điều động Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam công tác

Hoài Luân |

Ông Huỳnh Thanh Xuân - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định được điều động, chỉ định tham gia Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường Hồ Chí Minh 2 đoạn tuyến

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định 255/QĐ-TTg ngày 17.3 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận.

Doanh nghiệp nợ BHXH, người lao động khốn khó

Nhóm phóng viên |

Trong thời gian qua, tình trạng doanh nghiệp nợ BHXH, nợ BHYT gây thiệt hại nghiêm trọng tới đời sống của người lao động. Cụ thể, người lao động không được giải quyết kịp thời các chế độ như ốm đau, thai sản; không  được giải quyết chế độ hưu trí kịp thời; không nhận được trợ cấp thất nghiệp… Trước tình trạng trên, Báo Lao Động tổ chức Chương trình Tọa đàm “Người lao động khốn khổ vì doanh nghiệp nợ BHXH”.

SVB sụp đổ - kinh tế Việt Nam không chịu tác động trực tiếp

Trà My |

Hãng xếp hạng tín nhiệm Moody’s đã hạ triển vọng đối với toàn bộ hệ thống ngân hàng ở Mỹ xuống mức tiêu cực sau những bất ổn mà hệ thống này trải qua trong những ngày gần đây. Nhóm cổ phiếu ngân hàng trên thị trường quốc tế trồi sụt liên tục sau sự kiện SVB. Theo một chuyên gia kinh tế, trọng tâm của kinh tế thế giới và Việt Nam trong thời gian tới không phải là câu chuyện lãi suất và lạm phát mà là rủi ro hệ thống ngân hàng và suy thoái kinh tế.

Tạm giam hơn 3 tháng với Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Ngãi

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vừa có Lệnh tạm giam đối với ông Phạm Ngọc Phượng (SN 1970)- Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Ngãi để điều tra hành vi “Nhận hối lộ”.

Khi giám đốc trung tâm pháp y “hô biến”… 2 chiếc xương sườn gãy

Anh Đào |

Liên tục, 2 giám đốc trung tâm pháp y ở 2 tỉnh bị bắt trong 2 tháng qua, và hành vi đều là làm thay đổi kết quả giám định. Vậy ra “chạy giám định”, “cò giám định” là có thật.

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Ông Nguyễn Đình Cương – Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Trị đã bị Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao khởi tố, bắt tạm giam.

Thái Bình: Điều tra nghi án nguyên lãnh đạo Trung tâm Pháp y tham ô tài sản

TRUNG DU |

Ông Đinh Văn Khoa - nguyên Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Pháp y - bị cơ quan công an điều tra sai phạm trong việc chỉ đạo cấp dưới lập khống hồ sơ, chứng từ để thanh quyết toán tiền công tác phí theo kiến nghị của Sở Y tế Thái Bình.