Chuẩn bị xét xử vụ dùng mạng xã hội nói xấu lãnh đạo tỉnh Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - 5 tháng kể từ ngày trả hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm xét xử cựu nhà báo, cựu cán bộ công an và 1 doanh nhân dùng mạng xã hội nói xấu lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, tòa án đã có thông báo mở phiên tòa xét xử.

Theo thông báo, phiên tòa sẽ diễn ra vào 2 ngày 30 và 31.3.2022.

Trước đó, cuối tháng 10.2021, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị đã mở phiên tòa sơ thẩm hình sự, xét xử bị cáo Lê Anh Dũng (56 tuổi, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, làm kinh doanh); Phan Bùi Bảo Thi (50 tuổi, trú tại Thành phố Đà Nẵng, cựu nhà báo, công tác tại Báo Giáo dục và Thời đại) và Nguyễn Huy (44 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Trị, cựu cán bộ Công an, công tác tại Công an tỉnh Quảng Trị) về tội “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Theo cáo trạng, xuất phát từ “bức xúc cá nhân và nhận thức sai lệch về chống tiêu cực” từ ngày 28.4.2020 đến 1.2.2021, 3 bị cáo nói trên đã tập hợp thông tin, đăng tải trên các trang Facebook, fanpage nhiều bài viết nói xấu, bôi nhọ một số đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, xuyên tạc tình hình nội bộ Công an tỉnh Quảng Trị.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được cho thấy, ông Thi biên tập 53 bài; ông Huy biên tập 26 bài và các bài viết được gửi cho ông Dũng để đăng trên các tài khoản Facebook.

Cũng theo cáo trạng, hành vi của ông Dũng, ông Thi, ông Huy gây hậu quả đối với tổ chức: làm giảm uy tín, vai trò lãnh đạo của HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Công an tỉnh với cán bộ và nhân dân, làm giảm niềm tin của nhân dân với với các tổ chức; ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của các lãnh đạo.

Tại phiên tòa diễn ra vào cuối tháng 10.2021, người bị hại gồm ông Nguyễn Văn Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nay là Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL; ông Võ Văn Hưng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị; ông Lê Đức Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị; ông Đỗ Văn Bình - Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Trị, nay là Bí thư Huyện ủy Cam Lộ; bà Trần Thị Thu – Bí thư Tỉnh đoàn tỉnh Quảng Trị và ông Trần Đức Việt - nguyên Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị đều vắng mặt với lý do ốm hoặc bận công tác.

Tại tòa, các bị cáo không đồng ý với cáo trạng. Bị cáo Dũng nói có tương tác với một tài khoản Facebook, và chuyển các bài viết qua phần tin nhắn chứ không trực tiếp đăng tải. Bị cáo Thi cho rằng đã thu thập được các thông tin từ nhiều nơi, nội dung đã xác minh thì đăng báo, còn chưa xác minh thì biên tập lại gửi cho bị cáo Dũng với tư cách riêng tư… Luật sư của các bị cáo thì đưa ra quan điểm về những sai phạm trong quá trình giám định chứng cứ; cáo trạng chưa làm rõ thiệt hại của các tổ chức, cá nhân như thế nào.

Quá trình xét xử, hội đồng xét xử nhận thấy, có nhiều vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng về mặt thủ tục để hình thành nên người giám định tư pháp; cáo trạng chưa xem xét hành vi vu khống như kết luận giám định nêu, truy tố các bị cáo xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức nhưng không đưa đại diện các tổ chức tham gia tố tụng; yếu tố xâm phạm chưa được chứng minh làm rõ.

Vì vậy, hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ vụ án, đề nghị điều tra bổ sung: vấn đề giám định; vấn đề tội danh; xác định bị hại và thiệt hại; chứng minh làm rõ những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cố quyền lợi và nghĩa vụ như thế nào trong vụ án.

Tại phiên xét xử sơ thẩm, luật sư của bị cáo đã cung cấp cho hội đồng xét xử 1 văn bản của Tỉnh ủy Quảng Trị. Nội dung của văn bản này khẳng định: Hành vi của bị cáo và đối tượng liên quan đến vụ án “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” không ảnh hưởng đến uy tín, vai trò lãnh đạo, điều hành công việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Vụ án nói xấu lãnh đạo tỉnh Quảng Trị: Trả hồ sơ vì thủ tục tố tụng vi phạm

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Lê Anh Dũng, Phan Bùi Bảo Thi và Nguyễn Huy bị truy tố về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" để điều tra bổ sung.

Xử vụ dùng mạng xã hội nói xấu lãnh đạo: Bị cáo, người liên quan phản cung

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm 3 bị cáo dùng mạng xã hội đăng tải nhiều bài viết nói xấu, bôi nhọ một số lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, luật sư của bị cáo đã cung cấp cho Hội đồng xét xử (HĐXX) 1 văn bản của Tỉnh ủy Quảng Trị liên quan đến vụ án.

Vụ dùng mạng xã hội “nói xấu” lãnh đạo Quảng Trị: Toàn bộ bị hại vắng mặt

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - 3 bị cáo gồm 1 nhà báo, 1 cán bộ công an và 1 doanh nhân bị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị đưa ra xét xử sơ thẩm về tội “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân” vì dùng mạng xã hội đăng nhiều bài viết "nói xấu" nhiều lãnh đạo tỉnh Quảng Trị.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Vụ án nói xấu lãnh đạo tỉnh Quảng Trị: Trả hồ sơ vì thủ tục tố tụng vi phạm

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Lê Anh Dũng, Phan Bùi Bảo Thi và Nguyễn Huy bị truy tố về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" để điều tra bổ sung.

Xử vụ dùng mạng xã hội nói xấu lãnh đạo: Bị cáo, người liên quan phản cung

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm 3 bị cáo dùng mạng xã hội đăng tải nhiều bài viết nói xấu, bôi nhọ một số lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, luật sư của bị cáo đã cung cấp cho Hội đồng xét xử (HĐXX) 1 văn bản của Tỉnh ủy Quảng Trị liên quan đến vụ án.

Vụ dùng mạng xã hội “nói xấu” lãnh đạo Quảng Trị: Toàn bộ bị hại vắng mặt

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - 3 bị cáo gồm 1 nhà báo, 1 cán bộ công an và 1 doanh nhân bị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị đưa ra xét xử sơ thẩm về tội “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân” vì dùng mạng xã hội đăng nhiều bài viết "nói xấu" nhiều lãnh đạo tỉnh Quảng Trị.