Chưa Tết đã “nóng” tình hình buôn bán, vận chuyển pháo lậu

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Mặc dù còn hơn 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần, song tình hình buôn bán pháo lậu trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã bắt đầu “nóng”.

Vào 10h30 ngày 19.11, Đội Quản lý thị trường số 11, Cục Quản lý thị trường Nghệ An phối hợp với Công an huyện Yên Thành kiểm tra xe máy không có biển kiểm soát, do ông Nguyễn Văn Tiến trú tại xã Thọ Thành điều khiển, phát hiện 3 thùng chứa 13 cối pháo do nước ngoài sản xuất, trọng lượng 16,5 kg.

Công an huyện Nghi Lộc thu giữ gần 1 tạ pháo nổ sau khi bắt giữ 3 đối tượng mua bán pháo nổ trái phép. Ảnh: Minh Tâm
Công an huyện Nghi Lộc thu giữ gần 1 tạ pháo nổ sau khi bắt giữ 3 đối tượng mua bán pháo nổ trái phép. Ảnh: Minh Tâm

Tại thời điểm kiểm tra số pháo trên không có hóa đơn chứng từ, Đội Quản lý thị trường số 11 đã bàn giao đối tượng, phương tiện và pháo cho Công an huyện Yên Thành xử lý.

Liên tiếp trong thời gian gần đây, cơ quan chức năng Nghệ An đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vận chuyển, tàng trữ, buôn bán pháo với số lượng rất lớn.

Ngày 14.11, Công an huyện Nghi Lộc phối hợp với Công an thành phố Vinh và đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã bắt giữ 7 đối tượng gồm: Hoàng Văn Đạt (sinh năm 1995), Cao Văn Tuấn (sinh năm 1987), Nguyễn Công Chiến (sinh năm 1986), Nguyễn Đức Phúc (sinh năm 1992), Trần Văn Dũng (sinh năm 1981) cùng trú tại xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc và Nguyễn Đình Đức (sinh năm 1995), Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1995) cùng trú tại xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc, thu giữ của các đối tượng hơn 1,5 tấn pháo nổ các loại...

Tiếp tục điều tra mở rộng, ngày 16.11, Ban chuyên án đã phối hợp với Công an thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị bắt giữ thêm 4 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Kim Chi (sinh năm 1985), trú tại xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị; Đào Tuấn Anh (sinh năm 1989), trú tại xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị; Bùi Thị Cúc (sinh năm 1977), trú tại xã Thanh An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị và Phan Thị Hồng (sinh năm 1965), trú tại xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Tang vật thu giữ 61 bao tải pháo với tổng trọng lượng khoảng 900kg.

Trước đó, vào ngày 24.10, trên Quốc lộ 1A thuộc địa bàn thôn 3, xã Quỳnh Giang, Công an huyện Quỳnh Lưu đã bắt thành công 2 đối tượng Lương Hồng Thanh và Nguyễn Văn Dũng, đều sinh năm 1984 và cùng trú tại xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, thu 82 bánh pháo, khối lượng 141kg.

Vào 11.10, tại xã Nghi Quang, công an bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Thuận (sinh năm 1972) trú tại phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò, thu 40 cối pháo nổ có trọng lượng 47kg.

Sau khi bắt Thuận, lực lượng Công an phát hiện “đầu mối” của đường dây buôn bán hàng cấm là đối tượng Trần Thị Bé (sinh năm 1980) trú tại xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc.

Tại cơ quan công an, Bé cũng xin giao nộp số pháo tại nhà, gồm 81 cối pháo hoa nổ loại 36 quả có trọng lượng 88kg.

Lực lượng Quản lý thị trường Nghệ An thu giữ tang vật pháo lậu. Ảnh: QLTT
Lực lượng Quản lý thị trường Nghệ An thu giữ tang vật pháo lậu. Ảnh: QLTT

Theo kế hoạch phòng, chống các hành vi vi phạm về pháo trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, Công an Nghệ An đã xác định tất cả các địa phương là địa bàn trọng điểm cần tập trung đấu tranh.

Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cho biết: Công an các đơn vị, địa phương khi phát hiện, bắt giữ các đối tượng sử dụng pháo trái phép (kể cả thời khắc giao thừa) sẽ củng cố hồ sơ, tài liệu để xem xét xử lý hình sự về tội “gây rối trật tự công cộng”; kiên quyết áp dụng biện pháp ngăn chặn, tạm giữ, tạm giam đối với những đối tượng (khi có đủ điều kiện) để răn đe, phòng ngừa chung.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Tiêu hủy pháo lậu thế nào?

nam dương |

Trong dịp Tết, các cơ quan chức năng thường hay bắt được pháo lậu. Xin hỏi, việc tiêu hủy pháo được quy định thế nào?

Bị bắt khi vận chuyển pháo lậu từ biên giới vào nội địa để tiêu thụ

HƯNG THƠ |

Ngày giáp Tết Tân Sửu 2021, lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Trị phát hiện vụ vận chuyển pháo lậu ở khu vực biên giới.

Những ẩn họa từ pháo lậu

Tiến Đoàn - Anh Huy |

Lợi dụng Nghị định mới về quản lý, sử dụng pháo nổ, pháo hoa nhiều đối tượng “tát nước theo mưa” tổ chức buôn bán pháo hoa, pháo nổ rầm rộ trên mạng xã hội. Điều này tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ, khi mà Tết Nguyên đán Tân Sửu sắp về.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Tiêu hủy pháo lậu thế nào?

nam dương |

Trong dịp Tết, các cơ quan chức năng thường hay bắt được pháo lậu. Xin hỏi, việc tiêu hủy pháo được quy định thế nào?

Bị bắt khi vận chuyển pháo lậu từ biên giới vào nội địa để tiêu thụ

HƯNG THƠ |

Ngày giáp Tết Tân Sửu 2021, lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Trị phát hiện vụ vận chuyển pháo lậu ở khu vực biên giới.

Những ẩn họa từ pháo lậu

Tiến Đoàn - Anh Huy |

Lợi dụng Nghị định mới về quản lý, sử dụng pháo nổ, pháo hoa nhiều đối tượng “tát nước theo mưa” tổ chức buôn bán pháo hoa, pháo nổ rầm rộ trên mạng xã hội. Điều này tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ, khi mà Tết Nguyên đán Tân Sửu sắp về.