Chơi hụi, cẩn thận tiền mất, tật mang

LƯƠNG HẠNH |

Chơi hụi (họ) là hình thức giao dịch tự phát và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Khi chủ hụi ôm tiền bỏ trốn, vỡ hụi thì người dân sẽ khó có thể lấy lại được tiền đã đóng. Tuy vậy, vẫn còn không ít người dân thiếu cảnh giác, nên các đối tượng xấu lợi dụng việc chơi hụi để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hụi viên.

Chơi hụi... để dành tiền xây nhà

Phản ánh đến Báo Lao Động, mới đây, anh V.T - người dân xã Chính Lý (huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) không ngờ mình trở thành nạn nhân khi bà Đoàn Thị Sáng - một chủ hụi đột ngột “bặt vô âm tín”, không thể liên lạc được.

Gia đình anh T tham gia 9 suất hụi, với số tiền không hề nhỏ. Nhiều suất hụi chơi từ 3 - 4 năm nay, chỉ còn 1 - 2 tháng nữa là được “dốc ống” (theo cách gọi lấy hụi của người dân địa phương - PV). Gia đình anh đều dành dụm, gom góp để đóng hụi đều đặn, nhưng số tiền hàng trăm triệu đồng rơi vào tình trạng chưa lấy lại được.

Không chỉ ảnh hưởng đến phát triển kinh tế của bà con, vỡ hụi còn ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống tinh thần, hạnh phúc của nhiều gia đình trong thôn.

"Nhiều ngày ăn ngủ không được. Nghĩ đau đớn quá. Giờ chỉ mong các ngành chức năng vào cuộc giúp đỡ người dân lấy lại số tiền của mình" - bà L.T.Q cùng trú tại xã Chính Lý, huyện Lý Nhân nói.

Anh T và bà Q chỉ là hai trong nhiều hụi viên tham gia chơi hụi trú tại xã Chính Lý, huyện Lý Nhân. Người dân nơi đây nghĩ rằng đó là cách tiết kiệm tiền, gom thành khoản lớn để dùng khi làm nhà hay dựng vợ, gả chồng cho con.

Trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Đức Thuấn - Chủ tịch UBND xã Chính Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam - cho biết, chính quyền xã đã nhận được phản ánh của nhiều người dân liên quan đến chủ hụi vắng mặt tại địa phương.

Về tổng số người dân và tổng số tiền chơi hụi, theo ông Thuấn, vì người dân báo cáo không chỉ trên địa bàn xã Chính Lý mà còn có trên địa bàn huyện. Khi tổ chức hụi họ, cả bà Sáng và người dân địa phương không hề thông tin tới chính quyền cho đến khi sự việc vỡ lở.

"Hiện, chính quyền địa phương đã kêu gọi người dân chơi hụi đến trình báo cơ quan Công an để được hướng dẫn giải quyết" - ông Thuấn cho hay.

Khu vực kiốt, nhà ở của chủ hụi Đoàn Thị Sáng tại xã Chính Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam đóng cửa trong nhiều ngày. Ảnh: Hạnh An
Khu vực kiốt, nhà ở của chủ hụi Đoàn Thị Sáng tại xã Chính Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam đóng cửa trong nhiều ngày. Ảnh: Hạnh An

Tránh bị lừa đảo, “tiền mất tật mang”

Ngày 1.6.2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Lý Nhân (Hà Nam) cho biết, đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp; ra Lệnh khám xét khẩn cấp; Quyết định tạm giữ và bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Đoàn Thị Sáng (sinh năm 1983), trú tại thôn 1, xã Chính Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 31.5.2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Lý Nhân đã bắt được Đoàn Thị Sáng khi người này đang lẩn trốn tại tỉnh Đồng Tháp.

Tại Cơ quan Công an, bà Sáng khai nhận lợi dụng lòng tin của người dân có nhu cầu chơi họ và việc những người chơi trong các dây họ không quen biết nhau, Sáng thành lập các dây họ để thu tiền. Do mất cân đối tài chính không còn khả năng chi trả tiền họ, Sáng đã có hành vi gian dối, bằng cách mạo danh người muốn mua họ ở các kỳ để bản thân lấy họ tại các kỳ đó, chiếm đoạt tài sản. Bằng các thủ đoạn trên, trước khi bỏ trốn khỏi địa phương, Sáng đã dựng 27 dây họ, lôi kéo hơn 800 người dân chơi (tương đương với hơn 1.300 suất họ) để chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Lý Nhân đang tích cực điều tra mở rộng vụ án.

Từ các vụ vỡ họ xảy ra trên địa bàn cả nước nói chung, tỉnh Hà Nam nói riêng trong thời gian gần đây, Cơ quan Công an khuyến cáo để tránh bị lừa đảo, “tiền mất tật mang”, người dân nên chọn lựa các hình thức đầu tư, tiết kiệm, tích góp phù hợp, an toàn tránh việc tham gia chơi họ mang tính rủi ro cao, tiềm ẩn nguy cơ bị chiếm đoạt tài sản.

Đồng thời, người dân phải nắm vững các quy định của pháp luật liên quan đến góp vốn, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình, phòng tránh rủi ro.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Bắt người phụ nữ lừa đảo 13 tỉ đồng qua chơi hụi ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã thi hành Lệnh bắt bị can, tạm giam đối với 1 người phụ nữ là chủ hụi để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lừa tiền người chơi hụi, chủ hụi lĩnh án 3 năm tù

NGUYÊN ANH |

Chiều 9.4, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang tuyên phạt bị cáo Huỳnh Ngọc Thi (SN 1978, ngụ xã Vân Khánh, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang) 3 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cục Cảnh sát Hình sự khuyến cáo việc bị chiếm đoạt tiền khi chơi hụi, họ

Việt Dũng |

Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an khuyến cáo việc hụi, họ chứa ẩn những rủi ro, người dân có thể bị chiếm đoạt tài sản.

Nâng cấp quốc lộ, cần đảm bảo quyền lợi cư dân ven đường

Thanh Hải |

Hàng loạt quốc lộ (QL), sau khi nâng cấp, sửa chữa đã khiến nhà dân 2 bên đường thành hầm hố, phải bắc thang lên đường hoặc bị ngập ngụa bụi bẩn đôi khi chỉ với 1 cơn mưa...

Bưu điện Việt Nam bị tấn công bởi mã độc tống tiền, vẫn chưa thể khắc phục

HẠNH AN |

Đến thời điểm hiện tại (trưa ngày 5.6), người dùng vẫn chưa thể truy cập vào các trang web có chứa "vnpost.vn" trong tên miền của Bưu điện Việt Nam và các ứng dụng liên quan.

Cháy chung cư mini 9 tầng có hơn 150 người sinh sống ở Hà Nội

Tô Thế |

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 9h sáng nay (5.6) tại căn chung cư mini 9 tầng, 1 tum ở Đình Thôn (Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Vụ ngân hàng SCB "không liên quan gì đến Kiểm toán Nhà nước"

Nhóm phóng viên |

Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về trách nhiệm của hoạt động kiểm toán trong vụ ngân hàng SCB, Tổng Kiểm toán Nhà nước (KTNN) Ngô Văn Tuấn khẳng định, vụ việc này không liên quan gì đến KTNN; trách nhiệm này thuộc về các doanh nghiệp kiểm toán độc lập đã cung cấp dịch vụ kiểm toán với SCB.

Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lam Sơn nói về việc phúc khảo điểm 1 thành 9

Trần Lâm |

Sáng 5.6, ông Nguyễn Thanh Sơn - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa - đã có cuộc trao đổi với Báo Lao Động liên quan việc điểm của thí sinh tăng từ 1 điểm lên 9 điểm sau phúc khảo.

Bắt người phụ nữ lừa đảo 13 tỉ đồng qua chơi hụi ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã thi hành Lệnh bắt bị can, tạm giam đối với 1 người phụ nữ là chủ hụi để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lừa tiền người chơi hụi, chủ hụi lĩnh án 3 năm tù

NGUYÊN ANH |

Chiều 9.4, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang tuyên phạt bị cáo Huỳnh Ngọc Thi (SN 1978, ngụ xã Vân Khánh, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang) 3 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cục Cảnh sát Hình sự khuyến cáo việc bị chiếm đoạt tiền khi chơi hụi, họ

Việt Dũng |

Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an khuyến cáo việc hụi, họ chứa ẩn những rủi ro, người dân có thể bị chiếm đoạt tài sản.