Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc chơi hụi

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Công an Thừa Thiên Huế vừa khởi tố, bắt tạm giam bị can có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức “chơi hụi”.

Ngày 3.11, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay, đơn vị đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Thái Nhã Ca (SN 1996, thường trú tại đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đông Ba, TP. Huế) do có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thái Nhã Ca đã tổ chức cầm hụi và cho vay tiền từ năm 2018 cho đến tháng 12.2021. Quá trình làm ăn, do phải trả nợ cho gia đình, chữa bệnh cho người thân và bị mất tiền do bị chạy hụi, chậm hụi dẫn đến thâm hụt tiền của người góp hụi, đến tháng 10.2020 số tiền thâm hụt càng lớn (khoảng 1,5 tỉ đồng).

Ca đã nói dối với nhiều người để nhận tiền chồng hụi theo, số tiền nhận của những người chồng hụi theo ngày càng nhiều, đến tháng 8.2021 thì số tiền phải trả lãi cho người chồng theo hụi, phải trả cho người rút hụi (kỳ cuối) quá lớn nên Ca đã nói dối để họ tiếp tục vô hụi mới mà không lấy tiền về.

Ngày 5.1.2021, đến kỳ thanh toán cho những người chồng hụi theo một số con hụi đến hạn trút hụi, Ca không có tiền để thanh toán cho họ và nghĩ không thể tiếp tục việc nói dối nên đã trốn khỏi địa phương, sau đó đến cơ quan điều tra để khai báo sự việc và cam đoan sẽ tác động gia đình để vay tiền trả cho những người chơi hụi. Nhiều người chơi hụi đã làm đơn trình báo sự việc với quan công an.

Trong tháng 8.2021, Ca đã đưa ra thông tin gian dối là đang có nhiều dây hụi mới để những con hụi tham gia nhằm chiếm đoạt tiền của họ để chi trả cho những khoảng tiền đã thâm hút trước đó.

Ngoài ra, Ca còn đưa thông tin gian dối đối với chị Hồ Thị Mỹ Dung về việc làm đáo hạn ngân hàng, quen biết với nhiều lãnh đạo ngân hàng để lừa, chiếm đoạt của chị Dung với số tiền hơn 580 triệu đồng.

Hành vi trên của Thái Nhã Ca đã phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4 Điều 174 BLHS, trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự ở địa phương.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Đang điều tra vụ án lừa đảo, rửa tiền lên tới hàng nghìn tỉ đồng

Nhóm PV |

Thông tin này được Trung tướng, đại biểu Quốc hội Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP Hà Nội nêu tại nghị trường khi thảo luận về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).

Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết lừa đảo chiếm đoạt hơn 6.400 tỉ đồng

Việt Dũng |

Chiều 12.9, Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, bước đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) đã làm rõ số tiền cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết và đồng phạm chiếm đoạt.

Lạng Sơn: Lừa đảo “chạy” việc vào trường Công an, chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng

VĨNH HOÀNG |

Lạng Sơn - Từ cuối năm 2017 đến 23.2.2022, Loan đã yêu cầu bà A. chuyển nhiều chi phí và đã chiếm đoạt tổng số tiền lên đến 1 tỉ 100 triệu đồng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đang điều tra vụ án lừa đảo, rửa tiền lên tới hàng nghìn tỉ đồng

Nhóm PV |

Thông tin này được Trung tướng, đại biểu Quốc hội Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP Hà Nội nêu tại nghị trường khi thảo luận về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).

Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết lừa đảo chiếm đoạt hơn 6.400 tỉ đồng

Việt Dũng |

Chiều 12.9, Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, bước đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) đã làm rõ số tiền cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết và đồng phạm chiếm đoạt.

Lạng Sơn: Lừa đảo “chạy” việc vào trường Công an, chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng

VĨNH HOÀNG |

Lạng Sơn - Từ cuối năm 2017 đến 23.2.2022, Loan đã yêu cầu bà A. chuyển nhiều chi phí và đã chiếm đoạt tổng số tiền lên đến 1 tỉ 100 triệu đồng.